Bí thư Đà Nẵng: Tập trung gỡ vướng mắc đất đai, khơi thông nguồn lực

Hữu Long |

Ngày 18.5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, cùng các ứng viên thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn và quận Sơn Trà bằng hình thức trực tuyến để vận động bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, Đà Nẵng đang tiến hành cuộc bầu cử trong bối cảnh cả hệ thống chính trị và người dân quyết tâm vượt qua khó khăn trước đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 3 trên địa bàn.

Do đó, Bí thư Đà Nẵng mong nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của cử tri và người dân để tổ chức thành công cuộc bầu cử, sớm kiểm soát được dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có những cam kết trước cử tri TP thông qua chương trình hành động ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Ái Nhi
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có những cam kết trước cử tri TP thông qua chương trình hành động ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Ái Nhi

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết với kinh nghiệm và kiến thức pháp luật, ông sẽ cố gắng cùng Quốc hội thảo luận, góp ý, thông qua các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội có tính khả thi cao, lấy người dân là trung tâm trong mọi quyết sách - nhất là về các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh; những chính sách về hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp và nhiều vấn đề phức tạp khác phát sinh trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Đặc biệt là đề xuất các cơ chế, chính sách để xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực; trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, các công trình, dự án tồn đọng nhiều năm nhằm khơi thông các nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Thay mặt 5 ứng viên thuộc đơn vị bầu cử số 2 tiếp thu ý kiến của cử tri, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết mỗi ứng viên ĐBQH sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung chương trình hành động của mình gửi về Ủy ban MTTQ TP để quản lý, theo dõi, giám sát.

"Khi được cử tri tín nhiệm trở thành đại biểu Quốc hội, chúng tôi phải thực hiện đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả chương trình hành động đã được trình bày hôm nay với những phương pháp, cách làm sáng tạo, tâm huyết để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của người dân thành phố" - ông Quảng khẳng định

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Giả danh cán bộ hù doạ dân về vi phạm giao thông

Hữu Long |

Ngày 18.5, Sở GTVT TP.Đà Nẵng vừa phát đi thông báo về việc giả mạo cán bộ sở gọi điện cho tổ chức, công dân thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Kiểm tra trực tuyến, học sinh Đà Nẵng cần lưu ý gì?

THUỲ TRANG |

Bỡ ngỡ khi đăng nhập tài khoản, không kiểm tra lưu bài trước khi tắt máy… là những lỗi nhiều học sinh khi lần đầu làm bài kiểm tra trực tuyến tại TP.Đà Nẵng mắc phải.

Đà Nẵng hỗ trợ 12.000 sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 Bắc Giang, Bắc Ninh

THUỲ TRANG |

Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa có quyết định sẽ hỗ trợ 12.000 sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 tương đương 6 tỉ đồng cho 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đà Nẵng: Giả danh cán bộ hù doạ dân về vi phạm giao thông

Hữu Long |

Ngày 18.5, Sở GTVT TP.Đà Nẵng vừa phát đi thông báo về việc giả mạo cán bộ sở gọi điện cho tổ chức, công dân thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Kiểm tra trực tuyến, học sinh Đà Nẵng cần lưu ý gì?

THUỲ TRANG |

Bỡ ngỡ khi đăng nhập tài khoản, không kiểm tra lưu bài trước khi tắt máy… là những lỗi nhiều học sinh khi lần đầu làm bài kiểm tra trực tuyến tại TP.Đà Nẵng mắc phải.

Đà Nẵng hỗ trợ 12.000 sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 Bắc Giang, Bắc Ninh

THUỲ TRANG |

Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa có quyết định sẽ hỗ trợ 12.000 sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 tương đương 6 tỉ đồng cho 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.