Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn “quỵt” tiền lương của bác sĩ?

L.H |

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, lấy lý do bác sĩ trưởng khoa làm bệnh viện thua lỗ, không tuân thủ quy định nhập hóa chất vào phòng…, Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn (BV Bảo Sơn) đã không trả đủ lương cho nhân viên y tế. Phía BV đưa ra nhiều lý do, người lao động cũng đưa ra lý lẽ tố ngược BV.
BV cố tình quỵt tiền công của người lao động
Bác sĩ Nguyễn Thị Viền, bác sĩ một BV công đã nghỉ hưu, tố BV Bảo Sơn, 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, bức xúc kể lại: "Tháng 8.2015, BV Bảo Sơn mời tôi giúp đỡ chuẩn bị việc thẩm định khoa xét nghiệm. Sau đó, BV đã mời tôi hợp tác làm công tác xét nghiệm với chức vụ Trưởng khoa Xét nghiệm. Sau khi xem xét, tôi đồng ý và đã ký hợp đồng lao động với BV".
Cuối tháng 2.2017, bác sĩ Viền làm đơn xin thôi việc vì lý do sức khoẻ. Lãnh đạo BV Bảo Sơn là ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đồng ý và ghi xác nhận vào đơn cho bà Viền nghỉ từ 1.4. Tuy nhiên, sau đó phòng kế toán không trả lương tháng 2.2017 cho bác sĩ Viền theo lệnh của ông Sơn. Lý do phía BV không trả lương được đưa ra là bác sĩ Viền ăn tiền hoa hồng của công ty cung cấp hoá chất cho BV.
“Sau đó, tôi đề nghị xác minh sự việc thì BV đã đồng ý trả lương tháng 2.2017, nhưng yêu cầu tôi làm tiếp tới 15.4 để giải quyết thủ tục bàn giao. Đến thời điểm bàn giao công việc là 14.4.2017, tôi đã bàn giao công việc nhưng lương tháng 3.2017 lại bị giữ cho đến nay. Phía BV đưa ra đủ lý do đề trì hoãn việc trả lương”, bác sĩ Viền cho biết.
Bác sĩ Viền còn bức xúc: "Ngoài việc không trả đầy đủ lương cho tôi, phía BV còn gây tiếng xấu - nói tôi ăn hoa hồng của công ty cung cấp hoá chất, hoá chất đấu thầu cao gây thiệt hại cho BV...".
Để minh chứng minh cho bản thân, bác sĩ Viền đã cất công đi tìm bằng chứng trong việc đấu thầu hoá chất. Bác sĩ Viền khẳng định: “Trong thời gian tôi làm việc, hoá chất vào BV Bảo Sơn thấp hơn 20% so với hoá chất cùng loại vào BV công”. Cùng một công ty cung cấp hoá chất (Công ty TNHH thiết bị M.T) cho BV Bảo Sơn và một Bệnh viện công lớn (xin được giấu tên – PV) nhưng giá hoá chất vào BV Bảo Sơn rẻ hơn BV công. Ví dụ: Creatinine (hoá chất xét nghiệm chức năng thận), BV Bảo Sơn có giá trúng thầu là 1.727.250 đồng/hộp, trong khi BV công là 2.350.950 đồng/hộp. Hay AST (hoá chất làm xét nghiệm men gan) cũng chênh nhau: 3.310.650 đồng/hộp và 4.516.050 đồng/hộp...
Đưa ra những bằng chứng chứng minh việc làm của mình hoàn toàn trong sạch, bác sĩ Viền khẳng định: “Trong suốt thời gian làm việc, tôi luôn chấp hành những quy định trong hợp đồng và làm tròn nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng quy chế công tác xét nghiệm, không để xảy ra sai sót gì”.
Bên cạnh việc đòi lại quyền lợi cho bản thân, bác sĩ Viền cũng mong muốn BV Bảo Sơn trả lại danh dự cho mình vì đã gây ra tiếng xấu.
Lãnh đạo Bệnh viện Bảo Sơn nói gì?
Trả lời báo Lao Động, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết lý do chưa trả đù lương cho bác sĩ Viền, đó là ở tất cả các BV, Khoa xét nghiệm là Khoa có lãi nhất, còn gọi là khoa "con gà đẻ trứng vàng". Tuy nhiên, bác sĩ Viền phụ trách Khoa này trong 2 năm 2015 và 2016 đã để Khoa xét nghiệm luôn bị lỗ. Ví dụ năm 2016 Khoa xét nghiệm bị lỗ 2.203.554.042 đồng.
Ngoài ra, Hội đồng thuốc và Hội đồng kỷ luật BV đang xem xét một số sai phạm của bác sĩ Viền trong quá trình công tác. Ngày 20.6, Hội đồng thuốc của BV đã họp đánh giá nguyên nhân Khoa xét nghiệm bị lỗ và xác định trách nhiệm của cá nhân, Hội đồng đi đến kết luận cần thành lập Ban Thanh tra để xác định nguyên nhân khoa bị lỗ. Sau khi có kết luận của Thanh tra nội bộ sẽ họp Hội đồng kỷ luật để xử lý. Chậm nhất ngày 30.7, Ban Thanh tra phải có kết luận các nguyên nhân thua lỗ của Phòng xét nghiệm.
Cũng theo ông Sơn, đến thời điểm này Hội đồng đã đánh giá ban đầu một số sai phạm của bác sĩ Viền. Đó là phòng xét nghiệm đã không tuân thủ quy định nhập hóa chất vào phòng, cụ thể là khi hóa chất được nhập vào BV, Phòng xét nghiệm tự nhập vào không thông qua cân đo đong đếm của Phòng kế toán và thu mua. Ngoài ra, Chủ nhiệm khoa đã không chấp hành quy trình sục rửa máy trước khi cho máy vào hoạt động, gây lãng phí. Cuối cùng, Chủ nhiệm khoa đã không chấp hành quy định về định mức thuốc trong xét nghiệm, dẫn đến tình trạng lãng phí vô tội vạ, một lô thuốc chỉ làm ít hạng mục xét nghiệm sau đó bỏ đi gây tổn thất cho BV.
Liên quan đến thông tin cho rằng bác sĩ Viền nhận hoa hồng, ông Sơn cho rằng đang chờ thanh tra kết luận.
Người lao động và phía BV chưa tìm tìm được tiếng nói chung dẫn đến liên tiếp đưa ra chứng cứ tố nhau. Báo Lao Động sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin vụ việc.
L.H
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Mai vàng cổ 100 năm giá tiền tỉ đổ bộ chợ hoa Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều cây mai vàng cổ được các nhà vườn bày bán tập trung tại khu vực lối đi chính khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó là những cây mai vàng cổ cao 4-5 mét, đứng sừng sững giữa chợ hoa. Người bán cây cho biết có những cây có tuổi đời chừng 100 năm, giá bán có cây lên tới 4 tỉ đồng.