Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nam và Việt Đức cơ sở 2 bỏ không vô cùng lãng phí

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội nêu ra thực trạng các công trình đầu tư dở dang, kéo dài, công trình sau khi đã hoàn thành nhưng sử dụng kém hiệu quả. Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam bỏ không vô cùng lãng phí, gây ra sự bất bình trong nhân dân.

Nhiều dự án chậm tiến độ, đội vốn lớn

Chiều 31.10, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc, đoàn Hòa Bình, ghi nhận trong 5 năm qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt những kết quả rất quan trọng, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu cho biết, qua tiếp xúc cử tri và nắm tình hình từ cơ sở cho thấy việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Theo đó, nhiều vụ việc sai phạm trong đầu tư, đấu thầu, đấu giá, thẩm định giá, quản lý sử dụng tài chính công. Đặc biệt, các công trình đầu tư dở dang, kéo dài, công trình sau khi đã hoàn thành nhưng sử dụng kém hiệu quả.

Cá biệt, có những công trình bỏ không gây ra sự bất bình trong nhân dân như dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp kiểm tra, quyết liệt trong chỉ đạo giải quyết, khắc phục. 

Đại biểu nhấn mạnh đây là những dự án chậm tiến độ nhiều năm, đội vốn lớn, làm giảm niềm tin trong nhân dân.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc – Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình.
Đại biểu Đặng Bích Ngọc – Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình.

Ở các tỉnh, thành phố đều có các dự án, cụm dự án đầu tư và sử dụng vốn ngân sách nhà nước kém hiệu quả gây thất thoát, lãng phí lớn.

Đặc biệt, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã có nơi trụ sở bỏ hoang, có nơi trụ sở chính lại không đáp ứng được điều kiện làm việc...

Công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc dẫn đến chậm triển khai dự án không chỉ làm ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống và sinh kế của người có đất bị thu hồi mà còn gây thất thoát, thu ngân sách nhà nước và lãng phí trong sử dụng đất.

Từ những thực trạng trên, đại biểu Đặng Bích Ngọc đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đảm bảo đồng bộ, thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Xử lý nghiêm, kịp thời, truy đến cùng trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ có hướng dẫn cụ thể xử lý trụ sở dôi dư sau sáp nhập và có giai đoạn để ổn định cơ sở vật chất, đảm bảo tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Đồng thời, đề nghị Quốc hội trong những năm tới vẫn tổ chức giám sát lại các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chưa được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, chậm so với yêu cầu để có chế tài xử lý nghiêm minh, tạo niềm tin của cử tri và nhân dân.

Đại biểu Trần Đình Gia - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.
Đại biểu Trần Đình Gia - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

Công tác quản lý đất, nhà đất dôi dư kém hiệu quả

Đại biểu Trần Đình Gia - Đoàn Hà Tĩnh cho biết, qua tiếp xúc cử tri, nhân dân cho rằng, lãng phí là vấn nạn quốc gia, còn diễn ra ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực.

Đại biểu phản ánh, công tác quản lý đất, nhà đất dôi dư do sáp nhập đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp hay do di chuyển về địa điểm mới thời gian vừa qua còn kém hiệu quả. Nhiều cơ sở để hoang hóa, xuống cấp gây lãng phí, mất mỹ quan và vệ sinh môi trường. Cử tri nhiều lần có ý kiến đề nghị xử lý vấn đề này nhưng chưa có hiệu quả.

Đại biểu Nguyễn Đại Thắng - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên.
Đại biểu Nguyễn Đại Thắng - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên.

Để thực hiện có hiệu quả hơn công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn Hưng Yên, đề nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng các quỹ, tài chính ngoài ngân sách. Tăng cường hiệu lực quản lý các dự án, sử dụng và quản lý nhà công vụ, trụ sở làm việc, các công trình phúc lợi công cộng.

Theo đại biểu, cần kiên quyết thu hồi các dự án đã được giao đất nhưng chưa triển khai, chậm triển khai….

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Nhân dân đang mong mỏi các dự án bệnh viện lớn tại Hà Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 18.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi khảo sát hiện trường, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án xây dựng 3 bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam gồm cơ sở 2 Bệnh viện Lão khoa, cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức và cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Bạch Mai xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện

Thiều Trang |

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai xin dừng tự chủ toàn diện sau hai năm thí điểm, chỉ thực hiện tự chủ tài chính nhóm hai về chi thường xuyên.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Hữu Nghị Việt Đức quá lãng phí

Lê Thanh Phong |

Loạt bài của Báo Lao Động về hai dự án bệnh viện nghìn tỉ Bạch Mai và Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2 đã phản ánh nỗi bức xúc của người dân, những người đã nhường đất cho hai dự án này.

Giảm tuổi nghỉ hưu - mong muốn của công nhân

LƯƠNG HẠNH |

Rất ít công nhân có thể làm việc đến độ tuổi hưởng lương hưu theo quy định hiện hành. Với họ, độ tuổi nghỉ hưu hiện nay là quá cao. Đa số lao động trực tiếp trong khu công nghiệp cho biết chỉ đủ sức khỏe để làm việc đến 50 tuổi.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông gây mưa dông gió mạnh

AN AN |

Dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông kết hợp với gió mùa tây nam gây thời tiết mưa dông gió mạnh diện rộng trên biển.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Tôi và lão Thủ từ từ bơi tới chỗ con thuyền. Mùi máu tỏa ra tanh nồng. Tôi và lão bám đuôi thuyền leo lên. Một cảnh tượng rùng rợn đập vào mắt tôi. Có hai người đàn ông vừa bị giết. Một người gục chết bên tay lái. Một người nằm vắt ngang người nơi cửa ra vào khoang thuyền. Tôi hơi hoảng sợ. Tôi cứ nghĩ mình chả biết sợ là gì, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh máu me và giết chóc như thế này...

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Nguyễn Đình Tú.


Phía sau những cuộc đổi tên, thay áo mới của loạt ngân hàng thương mại

Cẩm Hà |

Hầu như toàn bộ các ngân hàng thương mại vừa tiến hành đổi tên đều hướng đến tiêu chí ngắn gọn hơn, dễ nhớ hơn và gần với mã chứng khoán hơn. Nhưng đằng sau quyết định đổi tên còn là câu chuyện của thay đổi chiến lược kinh doanh, hay những biến động trong cơ cấu cổ đông.

Thuốc lá điện tử, hàng cấm dễ mua

NHÓM PV |

Mặc dù những tác hại khủng khiếp của thuốc lá điện tử được tuyên truyền rộng rãi, tuy nhiên hiện nay các sản phẩm vape, pod nhập lậu, kinh doanh phi pháp vẫn được bán nhan nhản khắp nơi, ngay trước mắt các cơ quan chức năng.

Thủ tướng: Nhân dân đang mong mỏi các dự án bệnh viện lớn tại Hà Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 18.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi khảo sát hiện trường, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án xây dựng 3 bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam gồm cơ sở 2 Bệnh viện Lão khoa, cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức và cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Bạch Mai xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện

Thiều Trang |

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai xin dừng tự chủ toàn diện sau hai năm thí điểm, chỉ thực hiện tự chủ tài chính nhóm hai về chi thường xuyên.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Hữu Nghị Việt Đức quá lãng phí

Lê Thanh Phong |

Loạt bài của Báo Lao Động về hai dự án bệnh viện nghìn tỉ Bạch Mai và Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2 đã phản ánh nỗi bức xúc của người dân, những người đã nhường đất cho hai dự án này.