Bến Tre phát huy tinh thần Đường Hồ Chí Minh trên biển

Kỳ Quan |

Bến Tre - Nhân kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển, ngày 31.10, tại huyện Thạnh Phú (Bến Tre), nơi xuất phát chuyến tàu đầu tiên ra Bắc báo cáo với Trung ương, cũng là nơi nhiều lần đón những chuyến tàu không số chở vũ khí vào Nam, Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Phát huy tinh thần tiên phong mở đường, mở bến Đường Hồ Chí Minh trên biển - phát triển Bến Tre về hướng Đông”.

Đến dự hội thảo có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân, các cựu chiến binh từng tham gia Đoàn tàu không số và nhiều vị khách trong và ngoài tỉnh Bến Tre.

Hội thảo đã nhận được 32 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 125, Lữ đoàn 962, các cựu chiến binh “Đoàn tàu không số” năm xưa và địa phương Bến Tre.

Các tham luận tại hội thảo đã khẳng định Đường Hồ Chí Minh trên biển là con đường chi viện vũ khí góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đồng thời đề ra nhiều giải pháp nhằm phát huy giá trị Đường Hồ Chí Minh trên biển trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Các đại biểu dự hội thảo viếng Di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre. Ảnh: K.Q
Các đại biểu dự hội thảo viếng Khu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre. Ảnh: K.Q
Triển lãm tại hội thảo. Ảnh: K.Q
Triển lãm tại hội thảo. Ảnh: K.Q

Đường Hồ Chí Minh trên biển là thiên anh hùng ca bất tử, một “móc nối” quan trọng trong hệ thống vận tải quân sự chiến lược trong cuộc kháng chiến chống xâm lược của quân và dân ta.

Năm 1961, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Xứ ủy, Tỉnh ủy Bến Tre tích cực lựa chọn và huấn luyện cán bộ, chuẩn bị thật kỹ các điều kiện và phương án cho việc “mở đường”, mở bến đầu tiên ra Bắc báo cáo tình hình với Trung ương và xin chi viện vũ khí bằng tuyến vận tải trên biển Đông - mở đầu cho những cuộc vượt biển đi vào lịch sử.

Là địa phương đã tiên phong mở đường, mở bến Đường Hồ Chí Minh trên biển, ngày nay Bến Tre tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong của cha ông với chủ trương phát triển kinh tế về hướng Đông.

Các cựu binh “Đoàn tàu không số” năm xưa dự hội thảo. Ảnh: K.Q
Các cựu binh “Đoàn tàu không số” năm xưa dự hội thảo. Ảnh: K.Q

Với lợi thế bờ biển dài 65km, Bến Tre xác định kinh tế biển là một trong những khâu quan trọng góp phần đưa Bến Tre phát triển ngang bằng với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Phát triển Bến Tre về hướng Đông là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, lâu dài đòi hỏi niềm tin, sự đồng thuận và thống nhất cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Bến Tre đặt trọng tâm phát triển về hướng Đông là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm và đột phá của tỉnh. Mục tiêu phát triển Bến Tre về hướng Đông là phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, trong đó kinh tế biển là trọng tâm gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; thúc đẩy liên kết, kết nối khu vực qua tuyến động lực ven biển, mở ra không gian phát triển của tỉnh và toàn vùng; hình thành khu kinh tế ven biển với những ngành, lĩnh vực đột phá như năng lượng sạch, công nghiệp chế biến - chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, cảng biển - logistics, khu đô thị, dịch vụ, du lịch phù hợp với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre: Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển

Kỳ Quan |

BẾN TRE - Nhân kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển (1961 – 2021) và 75 năm thực hiện chuyến vượt biển ra Bắc đầu tiên (1946 – 2021), tỉnh Bến Tre tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tổ chức trọng thể lễ Kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 22.10, tại Cung văn hóa Việt Tiệp (Hải Phòng), Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TP.Hải Phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 – 23.10.2021).

Kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển - Ký ức của người anh hùng!

Thái Bình (Theo HQVN) |

Trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 - 23.10.2021), Anh hùng Lực lượng vũ trang Hồ Đắc Thạnh - nguyên là một thuyền trưởng của đoàn Tàu Không số, tham gia nhiều chuyến tàu chở vũ khí trang bị vào bến Vũng Rô… - kể lại câu chuyện những ngày tháng gian lao mà hào hùng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bến Tre: Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển

Kỳ Quan |

BẾN TRE - Nhân kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển (1961 – 2021) và 75 năm thực hiện chuyến vượt biển ra Bắc đầu tiên (1946 – 2021), tỉnh Bến Tre tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tổ chức trọng thể lễ Kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 22.10, tại Cung văn hóa Việt Tiệp (Hải Phòng), Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TP.Hải Phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 – 23.10.2021).

Kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển - Ký ức của người anh hùng!

Thái Bình (Theo HQVN) |

Trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 - 23.10.2021), Anh hùng Lực lượng vũ trang Hồ Đắc Thạnh - nguyên là một thuyền trưởng của đoàn Tàu Không số, tham gia nhiều chuyến tàu chở vũ khí trang bị vào bến Vũng Rô… - kể lại câu chuyện những ngày tháng gian lao mà hào hùng.