Bế mạc kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khóa XV

L.H |

Chiều 6.7, kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hà Nội khóa XV đã kết thúc sau 2 ngày làm việc. 

Phát biểu trong phiên bế mạc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, kỳ họp thứ 6 HĐND đánh giá cao sự đổi mới quyết liệt, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố (TP), đồng thời đề nghị TP quan tâm có giải pháp, lộ trình, thời gian khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội đã hoàn thành việc xem xét thảo luận và thông qua 12 báo cáo, 3 nghị quyết thường kỳ; 2 báo cáo và 7 nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho rằng, phiên chất vấn thẳng thắn, mang tính xây dựng vì sự phát triển của Thủ đô, diễn ra trong không khí dân chủ, đổi mới và hiệu quả. Trong phiên chất vấn có 3 điểm mới: Tiếp xúc cử tri chuyên đề trước khi bước vào chất vấn; thời gian hỏi của đại biểu được rút ngắn từ 3 phút xuống còn 1 phút; tăng cường tranh luận tạo không khí dân chủ.

Vì vậy, số lượng đại biểu tham gia chất vấn nhiều nhất từ trước tới nay, gồm 40 đại biểu tham gia với 48 lượt chất vấn, tăng gấp đôi so với kỳ họp thứ năm. Số lượng đại biểu không chuyên trách cũng tham gia nhiều nhất trừ trước tới nay, chiếm 50,05% số đại biểu tham gia chất vấn.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc lựa chọn hai nhóm vấn đề chất vấn là đúng và trúng vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm.

Chủ tọa phiên chất vấn đã có kết luận phiên chi tiết từng nội dung đề nghị UBND TP nghiêm túc tiếp thu và có giải pháp hiệu quả, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện và khắc phục tồn tại hạn chế trong các lĩnh vực mà HĐND nêu.

Ngay sau kỳ họp này, Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND TP các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND để đảm bảo Nghị quyết đi và cuộc sống đạt hiệu quả thiết thực. 

Bên cạnh đó, đề nghị các ban của HĐND căn cứ theo chức năng nghiên cứu đề nghị của đại biểu, đặc biệt 5 đề nghị Chủ tịch UBND TP để cập nhật, đưa vào Nghị quyết. Đồng thời, có những giải pháp phối kết hợp với các ngành, xây dựng chương trình kế hoạch báo cáo các cấp theo thẩm quyền, Chủ tịch HĐND TP cho biết thêm.

L.H
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Một loạt xe khách từ bến xe Yên Nghĩa phải điều chỉnh lộ trình

Vương Trần |

Lộ trình hoạt động của một loạt xe khách liên tỉnh có điểm đầu, cuối từ bến xe Yên Nghĩa sẽ được điều chỉnh từ 10.7.

Đại biểu Hà Nội xin thêm thời gian để đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở GDĐT

LH |

Vì là vấn đề mà cử tri bức xúc, đại biểu (ĐB) Hoàng Huy Được (Ba Vì) xin chủ tọa cho 2 phút để đặt câu hỏi chất vấn đến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thông qua nghị quyết quản lý, sử dụng tài sản công, Chủ tịch Hà Nội có quyền gì?

VƯƠNG TRẦN |

Với tỷ lệ 95,1% số đại biểu tán thành, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố (TP).

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Hà Nội: Một loạt xe khách từ bến xe Yên Nghĩa phải điều chỉnh lộ trình

Vương Trần |

Lộ trình hoạt động của một loạt xe khách liên tỉnh có điểm đầu, cuối từ bến xe Yên Nghĩa sẽ được điều chỉnh từ 10.7.

Đại biểu Hà Nội xin thêm thời gian để đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở GDĐT

LH |

Vì là vấn đề mà cử tri bức xúc, đại biểu (ĐB) Hoàng Huy Được (Ba Vì) xin chủ tọa cho 2 phút để đặt câu hỏi chất vấn đến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thông qua nghị quyết quản lý, sử dụng tài sản công, Chủ tịch Hà Nội có quyền gì?

VƯƠNG TRẦN |

Với tỷ lệ 95,1% số đại biểu tán thành, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố (TP).