Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII

Thanh Chung |

Chiều 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra từ ngày 11 đến 13.10.

Đại hội tán thành những nội dung cơ bản nêu trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI trình tại đại hội. Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thực hiện thắng lợi khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 9,53%/năm. Ba nhiệm vụ đột phá tiếp tục thực hiện quyết liệt và đạt được những kết quả khá rõ nét; chất lượng tăng trưởng nền kinh tế được nâng lên. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao; thương mại, du lịch, dịch vụ ngày càng phát triển; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm, đó là: Còn 7 chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra, cụ thể sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; đầu ra sản phẩm nông nghiệp chưa được giải quyết căn bản; xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương thiếu bền vững. Kinh tế - xã hội miền núi còn nhiều khó khăn. Đổi mới giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu. Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ cao vẫn còn hạn chế. Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thật sự trở thành động lực cho phát triển.

Công tác quản lý và bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản, xử lý môi trường, phòng tránh thiên tai, dịch bệnh còn bất cập. Xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ chưa đồng bộ. Tình hình tội phạm, tranh chấp, khiếu kiện còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác quản lý nhà nước trên một số mặt còn hạn chế. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc chưa theo kịp yêu cầu. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có mặt còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn yếu.

Các đại biểu tại đại hội đã biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 như sau:

Các chỉ tiêu về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm từ 7,5 - 8%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 từ 110 - 113 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9% (trong đó, thu nội địa tăng bình quân 10%/năm, thu xuất nhập khẩu tăng bình quân 4%/năm)...

Các chỉ tiêu về xã hội: Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội khoảng 1,83%). Đến năm 2025, có 160 xã, chiếm 80% số xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM trước năm 2035. Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm bợ...

Các chỉ tiêu về môi trường: Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%. Tỷ lệ dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt 90%; 100% các khu công nghiệp đang hoạt động và 50% cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy trên 50% có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn về môi trường.

Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng; quốc phòng, an ninh: Hằng năm, số đảng viên được kết nạp từ 1.500 đảng viên trở lên; số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ từ 90% trở lên; số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ...

Trước đó tối 12.10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXII đã bầu ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh uỷ; ông Lê Văn Dũng, Lê Trí Thanh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Ngoài ra, bầu 11 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và ông Phan Thái Bình- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XXII (nhiệm kỳ 2020-2025).

15 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông: Phan Việt Cường, Lê Văn Dũng, Lê Trí Thanh, Nguyễn Chín, Võ Xuân Ca, Nguyễn Thị Thu Lan, Huỳnh Thị Thùy Dung, Lê Trung Thành, Nguyễn Đức Dũng, Trần Xuân Vinh, Trần Nam Hưng, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Văn Tân, Phan Thái Bình.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Việt Dũng |

Ngày 13.10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế biển; trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định cho biết như trên tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Ngày 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương họp phiên trù bị

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 13.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên trù bị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Việt Dũng |

Ngày 13.10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành trung tâm kinh tế biển; trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định cho biết như trên tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Ngày 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương họp phiên trù bị

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 13.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên trù bị.