Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI

NHẬT HỒ |

Sau 3 ngày làm việc, chiều 16.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức bế mạc. Đại hội đã thông qua Nghị quyết trong đó đáng chú ý phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, phát triển khá trong khu vực ĐBSCL và cả nước.

Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình làm việc đề ra.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI ra mắt đại hội (ảnh Nhật Hồ)
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI ra mắt đại hội. Ảnh: Nhật Hồ

Đại hội đã bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI gồm 47 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác trọng trách do Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh giao phó. Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu tỉnh Bạc Liêu gồm 15 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân Bạc Liêu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI thành công tốt đẹp (ảnh Nhật Hồ)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI thành công tốt đẹp. Ảnh: Nhật Hồ

Đại hội đã biểu thị sự thống nhất ý chí với phương hướng, mục tiêu tổng quát là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân; huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột đã xác định để phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá cả nước vào năm 2030; có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng. Quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020”.

Các đại biểu thông qua các chỉ tiêu, nghị quyết quan trọng (ảnh Minh Đạt)
Các đại biểu thông qua các chỉ tiêu, nghị quyết quan trọng. Ảnh: Minh Đạt

Đại hội đã thảo luận thống nhất cao với quyết tâm đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành đã bầu 14 đồng chí vào Ban thường vụ, bầu đồng chí Lữ Văn Hùng làm Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phạm Văn Thiều làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Thanh Thủy làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Sáng 16.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025, chính thức công bố kết quả phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất. Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương ấn tượng con số giảm nghèo của Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 15.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ấn tượng về con số giảm nghèo xuống còn 1% của Bạc Liêu.

Đại hội Đại biểu Bạc Liêu lần XVI chính thức khai mạc

NHẬT HỒ |

Ngày 15.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Bạc Liêu: Từ bãi bồi hoang vu đến trung tâm năng lượng cả nước

NHẬT HỒ |

Không phải ngẫu nhiên mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 chọn phát triển năng lượng trọng tâm là điện gió, điện khí, điện mặt trời là một trong 3 đột phá của tỉnh. Bởi, trước đó tỉnh này đã tạo “nền móng” cho sự hồi sinh trên vùng đất bãi bồi ven biển thành bệ phóng cho ngànhnăng lượng sạch.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bạc Liêu khai mạc phiên trù bị

NHẬT HỒ |

Ngày 14.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc phiên trù bị. Dự phiên trù bị có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và 317 đại biểu tham dự đại diện cho gần 26.700 đảng viên trong toàn tỉnh.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Sáng 16.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025, chính thức công bố kết quả phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất. Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương ấn tượng con số giảm nghèo của Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 15.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ấn tượng về con số giảm nghèo xuống còn 1% của Bạc Liêu.

Đại hội Đại biểu Bạc Liêu lần XVI chính thức khai mạc

NHẬT HỒ |

Ngày 15.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Bạc Liêu: Từ bãi bồi hoang vu đến trung tâm năng lượng cả nước

NHẬT HỒ |

Không phải ngẫu nhiên mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 chọn phát triển năng lượng trọng tâm là điện gió, điện khí, điện mặt trời là một trong 3 đột phá của tỉnh. Bởi, trước đó tỉnh này đã tạo “nền móng” cho sự hồi sinh trên vùng đất bãi bồi ven biển thành bệ phóng cho ngànhnăng lượng sạch.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bạc Liêu khai mạc phiên trù bị

NHẬT HỒ |

Ngày 14.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc phiên trù bị. Dự phiên trù bị có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và 317 đại biểu tham dự đại diện cho gần 26.700 đảng viên trong toàn tỉnh.