BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) hôm nay (2.6) bắt đầu chương trình làm việc kéo dài tới ngày 10.6.2022 tại Quảng Ninh.

Hôm nay (2.6), Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc triển khai Kế hoạch số 18 ngày 23.3.2022 của Ban Chỉ đạo về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Chung
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Chung

Tham gia đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Trí Tuệ - Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Phó Trưởng đoàn. Về phía tỉnh Quảng Ninh làm việc với đoàn có: Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trí Tuệ - Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao - đã công bố Quyết định và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC về việc kiểm tra tại Quảng Ninh.

Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực. Thời gian lấy số liệu báo cáo từ năm 2011 đến năm 2021.

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng.

Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, né tránh, từ chối kết luận giám định, định giá mà không có căn cứ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Đoàn kiểm tra sẽ trực tiếp làm việc với các đơn vị: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thời gian kiểm tra từ ngày 2.6 đến ngày 10.6.2022.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Xây dựng văn hóa liêm chính "không dám, không muốn" tham nhũng

VƯƠNG TRẦN |

Để đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa liêm chính, phải có những biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn chặt xây dựng văn hóa Đảng với phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường giáo dục lương tâm, danh dự, liêm sỉ trong Đảng.

Xem xét mở rộng phạm vi giải báo chí phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Phạm Đông |

Chiều 19.5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Kê biên, phong toả tài sản nhìn từ "đại án" kinh tế, chức vụ, tham nhũng

Việt Dũng |

Từ các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng... gần đây, theo chuyên gia luật, việc kê biên, phong toả, tạm giữ tài sản bị can, bị cáo được thực hiện nhanh, kịp thời.

Tham nhũng, lãng phí “biến hình” và những con số… biết nói

LÊ PHI LONG |

Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội vừa cho biết con số thống kê về lãng phí trong lĩnh vực công giai đoạn 2016-2021. Theo đó, phát hiện và xử lý 12.640 vụ vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; lập dự toán sai chế độ, sai đối tượng, sai tiêu chuẩn định mức gần 2.553 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Xây dựng văn hóa liêm chính "không dám, không muốn" tham nhũng

VƯƠNG TRẦN |

Để đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa liêm chính, phải có những biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn chặt xây dựng văn hóa Đảng với phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường giáo dục lương tâm, danh dự, liêm sỉ trong Đảng.

Xem xét mở rộng phạm vi giải báo chí phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Phạm Đông |

Chiều 19.5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Kê biên, phong toả tài sản nhìn từ "đại án" kinh tế, chức vụ, tham nhũng

Việt Dũng |

Từ các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng... gần đây, theo chuyên gia luật, việc kê biên, phong toả, tạm giữ tài sản bị can, bị cáo được thực hiện nhanh, kịp thời.

Tham nhũng, lãng phí “biến hình” và những con số… biết nói

LÊ PHI LONG |

Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội vừa cho biết con số thống kê về lãng phí trong lĩnh vực công giai đoạn 2016-2021. Theo đó, phát hiện và xử lý 12.640 vụ vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; lập dự toán sai chế độ, sai đối tượng, sai tiêu chuẩn định mức gần 2.553 tỉ đồng.