BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh họp phiên thứ Nhất

Trần Tuấn |

Phiên họp thứ Nhất có ý nghĩa rất quan trọng nhằm xác định các cơ sở chính trị, pháp lý và trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh trước Đảng bộ, nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ngày 4.7, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh chủ trì phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo.

Dự phiên họp có ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo quy chế làm việc; Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh phiên họp thứ Nhất có ý nghĩa rất quan trọng nhằm xác định các cơ sở chính trị, pháp lý và trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh trước Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

“Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục bám sát các chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 67-QĐ/TW ngày 02.6.2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phân công nhiệm vụ cho phù hợp với thực tiễn tại tỉnh”- ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng lưu ý Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh cần rà soát, lựa chọn các vụ việc trọng tâm, trọng điểm, được dư luận quan tâm để chỉ đạo xử lý triệt để, tránh dàn trải.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh Ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý của Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp tại phiên họp, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để cụ thể hoá vào nhiệm vụ của từng thành viên cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Đồng thời, rà soát lại nhiệm vụ những tháng cuối năm và chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2023, để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh thành lập theo Quyết định số 432/QĐ-TU ngày 24/6/2022 của Tỉnh ủy với 15 thành viên. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Bắc Ninh làm trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trần Tuấn |

Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh.

Minh bạch thông tin nhà ở xã hội tại Bắc Ninh để ngăn chặn trục lợi

Trần Tuấn |

Theo quy định, chủ đầu tư phải công khai rộng rãi thông tin về giá bán, phương thức bán, số căn còn trống... tại dự án nhà ở xã hội để người dân có thể dễ dàng tiếp cận. Thế nhưng tại một số dự án nhà ở xã hội ở Bắc Ninh, các thông tin này mập mờ dẫn đến tình trạng trục lợi chính sách.

Sau 25 năm tái lập, Bắc Ninh vào nhóm những tỉnh phát triển nhất cả nước

Trần Tuấn |

Sau 25 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bí thư Bắc Ninh làm trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trần Tuấn |

Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh.

Minh bạch thông tin nhà ở xã hội tại Bắc Ninh để ngăn chặn trục lợi

Trần Tuấn |

Theo quy định, chủ đầu tư phải công khai rộng rãi thông tin về giá bán, phương thức bán, số căn còn trống... tại dự án nhà ở xã hội để người dân có thể dễ dàng tiếp cận. Thế nhưng tại một số dự án nhà ở xã hội ở Bắc Ninh, các thông tin này mập mờ dẫn đến tình trạng trục lợi chính sách.

Sau 25 năm tái lập, Bắc Ninh vào nhóm những tỉnh phát triển nhất cả nước

Trần Tuấn |

Sau 25 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.