Bầu trực tiếp bí thư tại đại hội: Tổ chức khách quan, ngăn chặn bè phái

Bích Hà |

Ông Vũ Đức Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội – chia sẻ thực tế tại Hà Nội, việc bầu trực tiếp tại đại hội cấp trên cơ sở sẽ giúp phát huy tính dân chủ trong Đảng. Quan trọng là phải tổ chức hết sức khách quan, công tâm vì cái chung chứ không có bè cánh, lôi kéo…

1.665 đại hội bầu trực tiếp bí thư

Ngày 3.7, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến “Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay”. Sự kiện được tổ chức nhằm rút kinh nghiệm từ đại hội điểm vừa qua, để tiến tới tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở trong thời gian tới.

Theo TS Trần  Doãn Tiến - Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp tiến tới  Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị đặc biệt, một dấu mốc rất quan trọng. Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạch định đường lối, chính sách, định hướng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và đến năm 2045...

Để chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngày 30.5.2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW. Để phát huy dân chủ trong Đảng, Chỉ thị đã tăng cường khuyến khích những nơi có điều kiện thì bầu trực tiếp bí thư.

TS Trần Doãn Tiến thông tin, tính đến ngày 20.6.2020, đã có 94% tổ chức cơ sở đảng trên toàn quốc tổ chức đại hội, trong đó có 1.665 đại hội bầu trực tiếp bí thư; đến hết ngày 30.6 đạt 99,75%.

Hiện 85 đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức đại hội, trong đó có 54 đại hội điểm, 33 đại hội bầu trực tiếp bí thư. Trong đó, Hà Nội, Yên Bái, Quảng Ninh là những đảng bộ theo dự kiến có tỉ lệ đại hội cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đại hội cao trong cả nước.

Ông Vũ Đức Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.
Ông Vũ Đức Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Là một trong những đảng bộ dự kiến bầu trực tiếp bí thư tại đại hội cấp trên cơ sở cao trong cả nước, ông Vũ Đức Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội – cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã có chủ trương khuyến khích các đơn vị đăng ký bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

“Tôi cho rằng, quan điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội trong tình hình hiện nay là rất tốt, giúp phát huy dân chủ trong Đảng, để các đồng chí bí thư, người đứng đầu cấp ủy khẳng định được uy tín của mình trước đại hội. Ngoài ra để cho cấp trên đánh giá cán bộ và cũng khuyến khích tính chủ động cao của các đồng chí được bầu, thay đổi phương thức để đảm bảo ngày càng dân chủ của Đảng”- Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Ngăn chặn hiện tượng bè phái, chạy chức chạy quyền

Để thực hiện được việc bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, ông Vũ Đức Bảo cho rằng, việc chọn cán bộ để đại hội tiến hành bầu trực tiếp là rất quan trọng.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc triển khai thực hiện chủ trương này từ khâu rà soát các đảng bộ, xem xét một cách khách quan nhất và thậm chí đi vào cụ thể những đồng chí sẽ là nhân sự để bầu trực tiếp bí thư đại hội, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, ổn định và phát triển.

“Lúc đầu, cá nhân đồng chí bí thư còn e ngại chưa dám đề xuất việc bầu trực tiếp. Tâm lý các đồng chí bí thư trước thềm bầu trực tiếp có phần nào lo lắng, hồi hộp… Nhưng rõ ràng, việc xác định trách nhiệm, uy tín của các đồng chí trước đại hội và tinh thần xây dựng của các đại biểu dự đại hội trên nguyên tắc vì cái chung, căn cứ hiệu quả của cấp ủy và năng lực của đồng chí bí thư để sáng suốt lựa chọn. Quan trọng là phải hết sức khách quan, công tâm vì cái chung chứ không có bè cánh, lôi kéo…”- Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết.

Trước mỗi mùa đại hội thường có hiện tượng đơn thư, mất đoàn kết nội bộ, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, ông Vũ Đức Bảo đã chia sẻ cách làm của Hà Nội để ngăn chặn việc này:

"Chúng tôi tăng cường một số đồng chí là giám đốc các sở, ngành, các đồng chí Thành ủy viên trẻ xuống làm bí thư một số quận, huyện và cũng xem xét kỷ luật một số cán bộ vi phạm… Chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra, rà soát, những nơi nào mất đoàn kết, nơi nào năng lực cán bộ yếu kém thì Ban Thường vụ các cấp phải kiên quyết giải quyết, nhất là đoàn kết nội bộ".

Ông Bảo cho biết, trong các đại hội cấp cơ sở vừa qua, tình trạng bè cánh, mất đoàn kết, vận động đã gần như không còn ở Hà Nội.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch Nước lần thứ VIII

Vương Trần |

Ngày 30.6, Đại hội đảng bộ Văn phòng Chủ tịch Nước lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ dự đại hội Đảng cấp huyện nhưng không chỉ đạo

Thanh Chung |

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - Lê Viết Chữ dù tham dự đại hội Đảng bộ huyện Ba Tơ nhưng không trực tiếp chỉ đạo đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân

Vương Trần |

Ngày 23.6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch Nước lần thứ VIII

Vương Trần |

Ngày 30.6, Đại hội đảng bộ Văn phòng Chủ tịch Nước lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ dự đại hội Đảng cấp huyện nhưng không chỉ đạo

Thanh Chung |

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - Lê Viết Chữ dù tham dự đại hội Đảng bộ huyện Ba Tơ nhưng không trực tiếp chỉ đạo đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân

Vương Trần |

Ngày 23.6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.