Bí thư được bầu trực tiếp với số phiếu tín nhiệm cao
Ngày 9.7, Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc. Đây là một trong những Đại hội cấp quận/huyện của thành phố Hà Nội tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.
Theo chương trình đại hội, 206 đại biểu chính thức tham dự đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Cầu Giấy 2020-2025 gồm 37 đồng chí. Đại hội đã tiến hành giới thiệu nhân sự Bí thư Quận uỷ Cầu Giấy khoá VI và tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Với 203/206 đại biểu tán thành chiếm 98,54% tổng số đại biểu tham dự đại hội, bà Trần Thị Phương Hoa đã được bầu làm Bí thư quận uỷ Cầu Giấy khoá VI nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngay sau khi được các đại biểu bầu làm Bí thư tại Đại hội, bà Trần Thị Phương Hoa bày tỏ: “Đây là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Tôi xin hứa với Đại hội cùng với tập thể Ban Chấp hành quận uỷ phát huy tinh thần đoàn kết, cố gắng, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo để lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó bà Phương Hoa hứa phấn đấu góp phần xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng văn minh, hiện đại”.
Trước quận Cầu Giấy, Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) lần thứ XXII cũng đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Với tỉ lệ phiếu đạt 99,54%, ông Lê Anh Quân đã được bầu giữ chức Bí thư huyện ủy Gia Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Bí thư đầu tiên được bầu trực tiếp tại Đại hội Đảng cấp huyện của Hà Nội.
Việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội đã thể hiện sự dân chủ, tín nhiệm của các đảng viên, đại biểu chính thức tham dự đại hội. Trao đổi với Lao Động, ông Trần Trọng Đình - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Cầu Giấy, cho rằng, việc bầu trực tiếp Bí thư tại Quận uỷ là việc làm thể hiện sự dân chủ, công khai, minh bạch đúng theo tinh thần chỉ đạo của Đảng. “Nếu bầu trong Ban Chấp hành thì chỉ trong phạm vi hẹp. Nhưng đây bầu trong Đại hội thể hiện được sự tín nhiệm của Đại hội, của Đảng viên với bí thư” - ông Đình nói và cho rằng, việc bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội rõ ràng phát huy vai trò dân chủ của đảng viên, thể hiện sự tín nhiệm của Đảng viên, của đại biểu với chức danh bí thư của quận uỷ. Đồng thời, bí thư được bầu trực tiếp sẽ rất vinh dự nhưng cũng có trách nhiệm lớn lao.
Càng vinh dự, trách nhiệm càng lớn lao
Còn bà Lương Thị Anh Đào - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Yên Hoà (quận Cầu Giấy) cho hay, đối với đại hội cấp trên cơ sở mà tổ chức việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội là việc làm rất tốt. Việc này thể hiện được sự tín nhiệm của đại biểu đại hội chính thức với nhân sự được lựa chọn và bầu. Qua đây cũng thể hiện được trách nhiệm và sự tin tưởng với lãnh đạo cấp uỷ của mình trong nhiệm kỳ tới.
Với nhân sự được bầu làm Bí thư tại Đại hội sẽ thấy được sự tín nhiệm của các đại biểu, đảng viên tại đại hội với mình. Từ đó trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư quận uỷ sẽ thấy trách nhiệm của mình rất lớn lao nhưng cũng rất vinh dự khi được đại hội tín nhiệm bầu, từ đó phát huy được vai trò trách nhiệm cũng như việc tổ chức lãnh đạo cấp uỷ trong khóa mới này.
Đối với việc bầu trực tiếp Bí thư quận uỷ Cầu Giấy khóa mới, bà Lương Thị Anh Đào cho rằng, các đại biểu tham dự đại hội với tinh thần tập trung và nhất trí cao với đề án nhân sự của Đoàn Chủ tịch đã đưa ra. Đặc biệt với nhân sự được giới thiệu làm Bí thư quận uỷ tại Đại hội. Qua việc bầu này, mỗi đại biểu tham dự đại hội cũng phải thể hiện trách nhiệm cá nhân với việc bầu, lựa chọn bầu Bí thư quận uỷ.
Trao đổi với Lao Động, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, trước quận Cầu Giấy, một số đơn vị cũng đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội thành công như Gia Lâm, Ba Đình, Thanh Trì và Mỹ Đức. “Việc bầu cử trực tiếp Bí thư tại Đại hội khẳng định sự dân chủ trong đảng. Đồng thời cũng để khẳng định uy tín, trách nhiệm của nhân sự được giới thiệu giữ chức vụ Bí thư. Đây là việc rất tốt” - ông Nguyễn Văn Phong nói.
Liên quan tới việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) - cho rằng, đây là thể hiện sự đề cao dân chủ trong Đảng thông qua bầu cử. Các đảng viên chính thức dự đại hội đều được tham gia bầu, không phải bầu ra Ban Chấp hành rồi ban chấp hành mới thực hiện bầu chức danh Bí thư như cũ. Qua đó, từng đảng viên được đóng góp ý kiến, có nhận thức cao và phát huy được vai trò trực tiếp của mình khi bầu chức vụ Bí thư tại đại hội.
“Thông qua bầu trực tiếp thì tín nhiệm của Bí thư đối với Đảng bộ được nâng lên, thực chất hơn. Đây cũng là chỉ số để đánh giá uy tín của đồng chí Bí thư đó” - PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh.
Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến bày tỏ sự ủng hộ với việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Ông Tiến nhấn mạnh: “Cách làm này hay hơn so với việc Đại hội chỉ bầu được Ban Chấp hành, rồi Ban Chấp hành mới bầu Thường vụ, Thường vụ bầu Bí thư, phải qua nhiều tầng nấc. Bí thư là người đứng đầu cấp ủy đó thì phải do chính đảng viên cấp ủy đó trực tiếp lựa chọn, bầu ra như vậy mới là dân chủ. Tôi cho đó là một dấu hiệu rất tốt về sự dân chủ trong Đảng”.