Bầu cử phải bảo đảm yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, số lượng cuộc tiếp xúc cử tri cần được cân nhắc tổ chức hợp lý, thực hiện nghiêm phòng, chống dịch bệnh.

Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (23.5.2021), trong những ngày qua, các ứng cử viên bắt đầu tiếp xúc cử tri. Cụ thể, từ ngày 6.5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Yên Bái, Bạc Liêu, Long An, Hà Nam, Vĩnh Phúc, An Giang đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV để vận động bầu cử. Các hội nghị được thực hiện đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri cũng đưa ra nhiều ý kiến vừa mang tính đánh giá, vừa giúp cho từng ứng cử viên có thể chọn lọc, bổ sung thêm vào chương trình hành động của mình.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có văn bản số 640/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 4.5 về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu rõ, trước diễn biến rất phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức đoàn thể và từng người dân thực hiện nghiêm các quy định, giải pháp về phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, trường hợp cần thiết phải tổ chức thì phải chấp hành nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử 23.5, cũng là giai đoạn cao điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở các địa phương trong cả nước tổ chức để những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Vì vậy, Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cần thường xuyên cập nhật thông tin về yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Trao đổi thống nhất với Ủy ban bầu cử cùng cấp quyết định tổ chức số lượng cuộc tiếp xúc cử tri phù hợp để vừa bảo đảm quyền vận động bầu cử của người ứng cử vừa đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đặc biệt lưu ý đối với những địa phương có đường biên giới trên đất liền, những địa phương đã phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng và những địa bàn khác có nguy cơ cao vì bùng phát dịch bệnh thì số lượng cuộc tiếp xúc cử tri cần được cân nhắc tổ chức hợp lý và phải thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19.

Song song với việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị, cần chú trọng hình thức vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các tổ chức phụ trách bầu cử để đăng tải chương trình hành động và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu HĐND theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử.

Việc tổ chức bầu cử phải bảo đảm yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, chống dịch COVID-19 và theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia tại văn bản số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 13.4.2021.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếp xúc cử tri Yên Bái

Văn Đức |

Ngày 6.5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XIX đã tiếp xúc cử tri 11 xã, thị trấn của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trong việc vận động bầu cử được tiến hành ra sao?

PHẠM ĐÔNG |

Việc tiếp xúc cử tri trong quá trình vận động bầu cử là nhằm tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử để từ đó cân nhắc, lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

Có thể tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến để vận động bầu cử

Phạm Đông |

Ngày 4.5, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có hướng dẫn số 61/HD-MTTW-BTT về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếp xúc cử tri Yên Bái

Văn Đức |

Ngày 6.5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XIX đã tiếp xúc cử tri 11 xã, thị trấn của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trong việc vận động bầu cử được tiến hành ra sao?

PHẠM ĐÔNG |

Việc tiếp xúc cử tri trong quá trình vận động bầu cử là nhằm tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử để từ đó cân nhắc, lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

Có thể tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến để vận động bầu cử

Phạm Đông |

Ngày 4.5, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có hướng dẫn số 61/HD-MTTW-BTT về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.