Bảo vệ người dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Tùng Giang |

Ngày 16.6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống – Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới” dưới hình thức trực tuyến.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám Đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, đây là dịp để các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, quản lý nhà nước và các chuyên gia tiếp tục quán triệt đầy đủ thống nhất nhận thức, làm rõ những nội dung mới nổi bật của văn kiện Đại hội XIII của Đảng đồng thời đưa ra những đề xuất, giải pháp triển khai, thực hiện thắng lợi các nội dung đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Theo GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc trưng riêng của Việt Nam, mục tiêu và lộ trình cụ thể, rõ ràng. Ông Thắng nhấn mạnh, đây là ý nghĩa vô cùng quan trọng để các đồng chí tại hội nghị đánh giá sâu hơn, tạo ra tiền đề, nền tảng cho sự phát triển thực hiện mục tiêu của đất nước. Như vậy mới định vị được vị thế trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh như hiện nay.

“Chúng ta xác định rất rõ sẽ phát triển đất nước với lộ trình năm 2025 phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Xác định rõ như vậy để vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Với quy mô của nền kinh tế, tiềm năng phát triển, chúng ta hoàn toàn có thể vượt được mục tiêu này và hướng đến hòa nhập với các nước có mức thu nhập trung bình cao”, Thắng nói.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: TG
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: TG

Đề cập về 6 nhiệm vụ trọng tâm trong văn kiện rất toàn diện và bao quát, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng đặt vấn đề và đề nghị các đại biểu phải làm rõ từng nhóm vấn đề trong văn kiện để tìm ra đột phá, tháo bỏ những điểm nghẽn, tận dụng cơ hội, thế mạnh, đổi mới sáng tạo giúp đất nước phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Là phải có quyết tâm, ý chí thật sự để thực hiện đổi mới sáng tạo”, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh vấn đề này cần phải gắn liền với khát vọng, ý chí và quyết tâm mới có thể làm được.

Nói về lĩnh vực văn hóa - xã hội, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng đặt vấn đề làm sao để hoán chuyển được những giá trị văn hóa thành giá trị phát triển, gắn giữa nền văn hóa với các ngành kinh tế đặc biệt là du lịch. Qua đó để giới thiệu, quảng bá để có thể làm giàu lên từ các giá trị này.

Về công tác cán bộ, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh đến cốt cách, đánh giá cán bộ, chất lượng của đội ngũ cán bộ các cấp đặc biệt là người đứng đầu. Bảo vệ người dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Do vậy, ông Thắng nhắc nhở cần tập trung tham gia hoàn thiện vấn đề này.

Về việc kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, ông Thắng cho hay, dù đã có rất nhiều những tham luận về vấn đề trên và chúng ta đã làm rất tốt khi không có vùng cấm, không có ngoại lệ và làm một cách kiên quyết nhưng vẫn chưa đủ.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng đặt câu hỏi: “Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật thế nào để có thể ngăn chặn những nguy cơ vi phạm? Chế tài ra sao để khi cán bộ bắt tay vào việc làm cảm thấy yên tâm. Điều quan trọng là chế độ, chính sách cụ thể để cán bộ không muốn tham nhũng”.

Qua đó, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, việc vận dụng, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn đòi hỏi các tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên, nhất là các cấp lãnh đạo nêu cao trách nhiệm chủ động, tự giác và phải tự xây dựng được các chương trình hành động rất cụ thể.

Tuy nhiên, cần phải chú ý tinh thần đổi mới sáng tạo, tránh dập khuôn, giáo điều, máy móc để làm sao có thể khắc phục được khâu tổ chức thực hiện còn yếu.

Với tinh thần khoa học, khách quan, dân chủ, sáng tạo và với trách nhiệm lớn lao trước Đảng và nhân dân, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng các đại biểu tham gia sẽ có những ý kiến sâu sắc, khẳng định rõ tính đúng đắn, sáng tạo để thống nhất nhận thức đối với các vấn đề mới và trên cơ sở đó đưa các nội dung thảo luận được cụ thể hóa, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống một cách thành công và thắng lợi.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Xuân Hùng |

Ngày 25.5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ông Võ Mạnh Sơn - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - chủ trì hội nghị.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Phạm Đông |

Ngày 20.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký và ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị tổng kết công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng

THEO TTXVN |

Chiều 22.4, tại Hà Nội, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Xuân Hùng |

Ngày 25.5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ông Võ Mạnh Sơn - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - chủ trì hội nghị.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Phạm Đông |

Ngày 20.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký và ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị tổng kết công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng

THEO TTXVN |

Chiều 22.4, tại Hà Nội, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng.