Báo Nhân dân cuối tuần nhận Bằng khen của Thủ tướng dịp kỷ niệm 30 năm

VT |

Ngày 20.2, tại trụ sở Báo Nhân Dân, Ban Biên tập Báo Nhân Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Báo Nhân Dân cuối tuần (ấn phẩm của Báo Nhân Dân) ra số đầu (12.2.1989 – 12.2.2019) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.  

Tới dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và đông đảo cộng tác viên cùng cán bộ, phóng viên nhiều thế hệ của Báo Nhân Dân cuối tuần.

Về phía Báo Nhân Dân có Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; các nhà báo lão thành, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: Hà Đăng, Hồng Vinh; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn cùng đông đảo cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân.

Cách đây 30 năm, ngày 12.2.1989, Báo Nhân Dân Chủ nhật (được đổi tên thành Nhân Dân cuối tuần vào tháng 2.1995) ra đời theo Quyết định số 80/QĐ-TW ngày 24.12.1988 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đặt dấu mốc cho sự đổi mới và phát triển của Báo Nhân Dân nói riêng, của nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thuận Hữu khẳng định, trong suốt 30 năm qua, kể từ khi ra số đầu ngày 12.2.1989 đến nay, Báo Nhân Dân chủ nhật, nay là Báo Nhân Dân cuối tuần, đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được Ban Bí thư Trung ương Đảng giao. Báo đã có đóng góp tích cực vào sự đổi mới của báo chí nước ta, thúc đẩy công cuộc đổi mới rộng lớn của đất nước. Báo Nhân Dân cuối tuần đã đồng hành cùng công cuộc đổi mới trong 30 năm qua với những kết quả tuyên truyền đáng ghi nhận.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Nhân Dân cuối tuần (Báo Nhân Dân).

Tại phần giao lưu, các đại biểu đã được nghe những ý kiến tâm huyết của các nhà báo lão thành Hà Đăng, Hồng Vinh và những chia sẻ, kỳ vọng của các cộng tác viên, bạn đọc đối với Báo Nhân Dân cuối tuần.

VT
TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Võ Văn Thưởng dự “Tết sum vầy” với công nhân Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Ngày 19.1, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức “Tết sum vầy” cho công nhân tại KCN An Nghiệp. Cùng dự “Tết sum vầy” với công nhân có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

Chính quyền địa phương phải tăng cường đối thoại, gặp gỡ người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Trong 2 ngày (26.11 - 27.11), ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai đơn vị số 1 đã tiếp xúc cử tri các huyện Long Thành, huyện Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ông Võ Văn Thưởng: Khắc phục tình trạng tạo "sân sau" của doanh nghiệp Nhà nước

Theo VOV |

Sáng 12.9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng dự “Tết sum vầy” với công nhân Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Ngày 19.1, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức “Tết sum vầy” cho công nhân tại KCN An Nghiệp. Cùng dự “Tết sum vầy” với công nhân có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

Chính quyền địa phương phải tăng cường đối thoại, gặp gỡ người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Trong 2 ngày (26.11 - 27.11), ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai đơn vị số 1 đã tiếp xúc cử tri các huyện Long Thành, huyện Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ông Võ Văn Thưởng: Khắc phục tình trạng tạo "sân sau" của doanh nghiệp Nhà nước

Theo VOV |

Sáng 12.9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.