Báo Lao Động nhận bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Phạm Đông |

Báo Lao Động đã vinh dự được nhận 2 Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho tập thể và một cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 18.10, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua đã thành công tốt đẹp, diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong tổ chức, phục vụ công tác bầu cử và thành tích trong công tác phối hợp với Văn phòng Quốc hội trong nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã ký các quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân công tác tại Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và cơ quan ngoài Văn phòng Quốc hội.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Cụ thể, theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg và Quyết định số 1203/QĐ-TTg, 13 cá nhân và 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo các quyết định số 877/QĐ-VPQH, 1176/QĐ-VPQH, 1177/QĐ-VPQH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao Bằng khen tới 107 cá nhân và 48 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, tập thể và một cá nhân của Báo Lao Động đã được nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, phục vụ công tác bầu cử đai biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua đã diễn ra trong điều kiện kết sức đặc biệt khi dịch bệnh COVID-19 lan rộng ở nhiều địa phương trên cả nước.

Thành công của cuộc bầu cử là nhờ sự lãnh đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự vào cuộc đầy trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, đồng thuận của đồng bào và cử tri cả nước...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, đóng góp vào thành công chung ấy không thể thiếu những nỗ lực, sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện công tác của đội ngũ tham mưu, tổ chức, phục vụ công tác bầu cử.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội rút ngắn tối đa thời gian làm việc, tập trung phòng, chống dịch

Phạm Đông |

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV sẽ rút ngắn tối đa thời gian làm việc, tạo điều kiện để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế - xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên trong sự nghiệp đổi mới

Trần Danh Khoa - chi bộ 1 - Đảng bộ Vietcombank Hà Nội |

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong công cuộc đối mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng là việc làm cần thiết. Hơn nữa, đây là trách nhiệm và tình cảm của thế hệ cha anh đối với thanh niên.

Thủ tướng đánh giá rất cao sự tham gia chống dịch của công đoàn và NLĐ

Văn Thắng |

Chiều 16.10, tại Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Quy chế mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2021, trọng tâm phối hợp công tác năm 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quốc hội rút ngắn tối đa thời gian làm việc, tập trung phòng, chống dịch

Phạm Đông |

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV sẽ rút ngắn tối đa thời gian làm việc, tạo điều kiện để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế - xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên trong sự nghiệp đổi mới

Trần Danh Khoa - chi bộ 1 - Đảng bộ Vietcombank Hà Nội |

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong công cuộc đối mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng là việc làm cần thiết. Hơn nữa, đây là trách nhiệm và tình cảm của thế hệ cha anh đối với thanh niên.

Thủ tướng đánh giá rất cao sự tham gia chống dịch của công đoàn và NLĐ

Văn Thắng |

Chiều 16.10, tại Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Quy chế mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2021, trọng tâm phối hợp công tác năm 2022.