Báo Lao Động nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Báo Lao Động là một trong 13 cơ quan báo chí cùng với 5 cơ quan quản lý báo chí được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen vì  có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Sáng ngày 28.12, tại Hội nghị tổng kết công tác báo chí toàn quốc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại Hải Phòng, Báo Lao Động là một trong 13 cơ quan báo chí được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho những thành tích xuất sắc về hoạt động báo chí trong năm 2019. Đây là lần đầu tiên, Báo Lao Động được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.

Ngoài 13 cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích trong công tác quản lý báo chí.

8 tập thể được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen về thành tích quản lý báo chí năm 2019 - ảnh PV
Các tập thể được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen về thành tích quản lý báo chí năm 2019. Ảnh PV

Năm 2019 cũng là năm kỷ niệm tròn 90 năm Báo Lao Động xuất bản số đầu tiên và kỷ niệm 20 năm ra mắt Báo Lao Động điện tử.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm xuất bản số báo đầu tiên, Báo Lao Động vinh dự được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Thủ tướng; 3 cá nhân được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba, 58 lượt cán bộ phóng viên được tặng bằng khen cấp bộ, ngành/tỉnh…

Trong năm qua, Báo Lao Động tiếp tục khẳng định được vị trí tốp đầu trong làng báo khi triển khai được nhiều tuyến bài điều tra riêng gây tiếng vang trong dư luận và có hồi âm tức thời: Tuyến bài truyền bá vong báo oán tại chùa Ba Vàng (đã được Hội Nhà báo Việt Nam khen thưởng và đoạt giải A giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức).

Ngoài ra, các loạt bài Loạn việc thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, bằng lái xe; Tuyến bài điều tra về chứng chỉ ngoại ngữ, giấy phép con hành giáo viên tạo được tiếng vang trong dư luận. Những vấn đề nóng trong đời sống công nhân, viên chức, lao động như tiền lương, tiền thưởng, việc làm, xuất khẩu lao động, an toàn vệ sinh lao động, nhà ở cho công nhân, bữa ăn công nhân, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... cũng được Báo Lao Động phản ánh kịp thời.

Ngoài việc giữ vững thương hiệu, Báo Lao Động điện tử đã có nhiều thay đổi về nhân sự, quy trình tổ chức, đặc biệt là chuyển đổi mô hình để đẩy mạnh phát triển Báo Lao Động điện tử. Trong đó có việc ra mắt ứng dụng đọc báo trên thiết bị di động vào ngày 18.5.2019; tổ chức nhiều chương trình giao lưu trực tuyến; thí điểm nhiều bản tin truyền hình dùng công nghệ trường quay ảo. Lần đầu tiên, báo tự sản xuất được 3 bộ phim tài liệu, phát trên các đài truyền hình, khẳng định được năng lực tác nghiệp với các loại hình truyền thông đa phương tiện. Báo Lao Động điện tử đã thực sự khẳng định được thương hiệu của mình với các chỉ số tăng trưởng cả về bạn đọc lẫn doanh thu.

Hoàng Hoan – Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Không chần chừ, thực hiện nghiêm quy hoạch để lành mạnh môi trường báo chí

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí: "Đây là việc phải làm, không thể chần chừ được nữa. Cơ quan nào lừng chừng, là không chấp hành chỉ đạo của Đảng và Nhà nước".

Cơ quan quản lý, chính quyền cần dành nhiều nguồn lực hơn cho báo chí

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Phát biểu tại hội nghị tổng kết báo chí toàn quốc 2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Chính phủ đề cao vai trò của báo chí, trân trọng và tiếp thu những vấn đề báo chí phản ánh. Các cơ quan quản lý, chính quyền cần dành nhiều nguồn lực hơn cho báo chí để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin trên địa bàn. "Không một tổ chức nào lại bỏ đi giá trị của mình. Giá trị của báo chí là tính chính thống”, Phó Thủ tướng nói

Khai mạc Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2019

Hoàng Hoan |

Sáng 28.12, tại Cung Việt Tiệp (Hải Phòng), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc, tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ của năm 2020.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Không chần chừ, thực hiện nghiêm quy hoạch để lành mạnh môi trường báo chí

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí: "Đây là việc phải làm, không thể chần chừ được nữa. Cơ quan nào lừng chừng, là không chấp hành chỉ đạo của Đảng và Nhà nước".

Cơ quan quản lý, chính quyền cần dành nhiều nguồn lực hơn cho báo chí

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Phát biểu tại hội nghị tổng kết báo chí toàn quốc 2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Chính phủ đề cao vai trò của báo chí, trân trọng và tiếp thu những vấn đề báo chí phản ánh. Các cơ quan quản lý, chính quyền cần dành nhiều nguồn lực hơn cho báo chí để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin trên địa bàn. "Không một tổ chức nào lại bỏ đi giá trị của mình. Giá trị của báo chí là tính chính thống”, Phó Thủ tướng nói

Khai mạc Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2019

Hoàng Hoan |

Sáng 28.12, tại Cung Việt Tiệp (Hải Phòng), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc, tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ của năm 2020.