Báo Lao Động - một diện mạo mới, mang bản sắc riêng

KHẢ HÂN |

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2019), ngày 17.6, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giao thông và Vận tải, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã đến chúc mừng và tặng hoa Báo Lao Động.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động nhấn mạnh: Trong lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động luôn mạnh dạn đổi mới sáng tạo, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao cũng như phục vụ nhu cầu tốt nhất cho bạn đọc trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động báo cáo về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua.
Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển báo cáo về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Hải Nguyễn

Kết quả trong năm 2018, Báo Lao Động đạt thành tích vượt bậc với 39 giải thưởng của các bộ, ban, ngành với 4 giải Báo chí Quốc gia (1 giải B, 3 giải C).

Đánh giá cao những nỗ lực, thành tích tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động đã đạt được trong thời gian qua, ông Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: "Trong 90 năm qua, Báo Lao Động có những bước trưởng thành vượt bậc, thực sự là diễn đàn của tổ chức Công đoàn, của người lao động và của giai cấp công nhân.

Ông Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Đặc biệt gần đây, Báo Lao Động có sự trưởng thành vượt bậc cả về nội dung, hình thức và lực lượng cán bộ, phóng viên. Báo đã phản ánh thực tiễn đời sống xã hội rất sinh động trong công cuộc đổi mới của đất nước, ông Hùng phát biểu.

Chúc mừng tập thể lãnh đạo, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động nhân ngày 21.6, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật đánh giá cao tin bài trên Báo Lao Động được thể hiện phong phú, bám sát các lĩnh vực nóng bỏng, trong đó có ngành giao thông, vận tải, những đóng góp đều trên tinh thần xây dựng, đóng góp.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật tặng hoa chúc mừng Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng

Thay mặt Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải bày tỏ niềm tự hào về quá trình phấn đấu, nỗ lực, khẳng định của Báo Lao Động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chúc mừng. Ảnh: Sơn Tùng

Ông Trần Thanh Hải đánh giá kết quả và thành công thời gian của Báo gần đây rất toàn diện, chủ động thông tin, thực sự là cán bộ công đoàn trên mặt trận văn hoá, tư tưởng của tổ chức Công đoàn.

 
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam Trần Thanh Hải bày tỏ niềm tự hào về quá trình phấn đấu, nỗ lực, khẳng định của Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, góp ý, chỉ đạo của ông Lê Mạnh Hùng, ông Nguyễn Nhật, ông Trần Thanh Hải, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển khẳng định với bề dày truyền thống, uy tín và đội ngũ làm báo có lập trường tư tưởng vững vàng, kinh nghiệm nghề nghiệp và lòng yêu nghề, cơ quan Báo Lao Động sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ để khẳng định bước phát triển mới.

KHẢ HÂN
TIN LIÊN QUAN

Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia: Báo Lao Động có 6 tác phẩm

HUYÊN NGUYỄN |

Có 147 tác phẩm được chọn từ 1671 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải lọt vào vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia năm 2018. Báo Lao Động có 6 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Vụ khất tiền bồi thường NLĐ: Nhà khách tỉnh Đắk Lắk phản hồi Báo Lao Động

B.T |

Tháng 6.2019, nhà khách tỉnh Đắk Lắk sẽ nộp đầy đủ số tiền 44.932.000 đồng tiền bồi thường cho bà Lê Thị Thu Nhung.

Công nhân Khu công nghiệp Hà Nội cảm ơn sự đồng hành của Báo Lao Động

VIỆT LÂM |

Ngày 17.5, ông Nguyễn Văn Thăng (quê Lục Nam, Bắc Giang), đang thuê căn hộ 1201A, thuộc Khu nhà ở công nhân (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đã thay mặt các hộ công nhân gửi thư cảm ơn Báo Lao Động vì thông tin vụ việc kịp thời về những bất cập tại toà nhà CT1A, góp phần quan trọng cải thiện tình hình thang máy và chất lượng sống của công nhân.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia: Báo Lao Động có 6 tác phẩm

HUYÊN NGUYỄN |

Có 147 tác phẩm được chọn từ 1671 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải lọt vào vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia năm 2018. Báo Lao Động có 6 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Vụ khất tiền bồi thường NLĐ: Nhà khách tỉnh Đắk Lắk phản hồi Báo Lao Động

B.T |

Tháng 6.2019, nhà khách tỉnh Đắk Lắk sẽ nộp đầy đủ số tiền 44.932.000 đồng tiền bồi thường cho bà Lê Thị Thu Nhung.

Công nhân Khu công nghiệp Hà Nội cảm ơn sự đồng hành của Báo Lao Động

VIỆT LÂM |

Ngày 17.5, ông Nguyễn Văn Thăng (quê Lục Nam, Bắc Giang), đang thuê căn hộ 1201A, thuộc Khu nhà ở công nhân (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đã thay mặt các hộ công nhân gửi thư cảm ơn Báo Lao Động vì thông tin vụ việc kịp thời về những bất cập tại toà nhà CT1A, góp phần quan trọng cải thiện tình hình thang máy và chất lượng sống của công nhân.