Báo Lao Động đạt giải B Giải báo chí Quốc gia năm 2016

Huyên Nguyễn - Hà Liên - Hải Nguyễn |

Tối 21.6, tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XI - năm 2016 được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội). Tác phẩm “Thanh Hóa: Vừa lọt lòng đã "cõng" các loại phí” của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Hùng, Hoàng Đức thuộc chi hội Báo Lao Động đạt giải B thể loại Phóng sự, Phóng sự điều tra, Ký báo chí, Ghi chép (Báo in).

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, nhà báo Nguyễn Xuân Hùng vinh dự nhận Giải báo chí Quốc gia.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải, nhà báo Nguyễn Xuân Hùng cho biết: “Lần thứ 2 liên tiếp nhận Giải báo chí Quốc gia là vinh hạnh, sự động viên rất lớn đối với cá nhân tôi cũng như là sự nỗ lực của cả tập thể Báo Lao Động. Giải thưởng là nguồn động lực giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn, gian khổ mà đôi khi còn là nguy hiểm để dũng cảm nói lên sự thật, nêu lên các vấn đề bức xúc của xã hội”.

Lần thứ hai liên tiếp, nhà báo Xuân Hùng nhận Giải báo chí Quốc gia

Nhà báo Xuân Hùng xúc động kể, trước khi xung phong là một phóng viên thường trú, anh từng là thư kí toà soạn. “Khi ấy, gian khổ cũng nhiều nhưng khi làm phóng viên mới hiểu hết được nỗi vất vả thực sự của nghề làm báo và càng như thế càng thấy trân trọng những nỗ lực của cả tập thể Báo để xây dựng một tờ Báo Lao Động có tầm cỡ như ngày hôm nay và bản thân cũng cảm thấy yêu nghề hơn. Từ tình yêu, niềm tự hào đó biến thành trách nhiệm, dù chỉ là một phần nhỏ bé thôi tôi cũng sẽ cố gắn để tiếp nối truyền thống của thế hệ những người làm Báo Lao Động”, nhà báo Xuân Hùng nói.

Đồng chí Uông Chu Lưu và Thuận Hữu trao giải C Giải báo chí Quốc gia 2016

Giải báo chí Quốc gia lần thứ XI - năm 2016 nhận được 1.637 tác phẩm từ 214 đơn vị và cá nhân từ các liên chi hội trên toàn quốc. Hội đồng sơ khảo đã chọn 139 tác phẩm vào chấm chung khảo. Hội đồng chung khảo đã quyết định số lượng tác phẩm vào chung kết là 129 tác phẩm tham dự 11 loại giải (không xét 10 tác phẩm phạm quy). Kết quả, có 95 tác phẩm đạt giải, trong đó: 7 tác phẩm giải A, 24 tác phẩm giải B, 39 tác phẩm giải C và 25 tác phẩm giải khuyến khích.

Huyên Nguyễn - Hà Liên - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.