Báo, đài đưa nhiều tin bài hướng dẫn người dân phòng ngừa dịch virus Corona

Vương Trần |

"Các báo, đài đã cập nhập liên tục về tình hình dịch bệnh, cập nhập diễn biến tình hình dịch bệnh, tăng cường tuyến bài phản ánh, hướng dẫn về người dân tăng cường phòng, chống dịch bệnh do virus Corona" - Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương nêu nhận định tại Hội nghị giao ban báo chí đầu xuân Canh Tý 2020.

Sáng 4.2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đầu xuân Canh Tý 2020.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng. Cùng dự Hội nghị có lãnh đạo của hơn 200 cơ quan thông tấn, báo chí.

Tại buổi giao ban, ông Trần Thanh Lâm – Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, các cơ quan báo chí đã phản ánh về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, phản ánh về nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan chức năng trong việc phòng chống dịch virus Corona.

Ông Trần Thanh Lâm – Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh T.Vương
Ông Trần Thanh Lâm – Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh T.Vương

"Các báo đài đã cập nhập liên tục về tình hình dịch bệnh, cập nhập diễn biến tình hình dịch bệnh, tăng cường tuyến bài phản ánh, hướng dẫn về người dân tăng cường phòng, chống dịch bệnh do virus Corona" - Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin.

Báo cáo về nội dung công tác báo chí xuân Canh Tý 2020, ông Trần Thanh Lâm nhận định: Các chủ đề về mùa xuân, sức xuân, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại… được các cơ quan báo chí thể hiện phong phú, đa dạng, sáng tạo. Về tổng kết thành tựu năm 2019 của Việt Nam, nhiều cơ quan báo chí đã lựa chọn, phân tích chủ đề phát triển bền vững - không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, phân tích những thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội; nhấn mạnh năm 2020 có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng chiến lược phát triển kinh tế 10 năm 2021-2030.

Báo chí cũng chú trọng thông tin về văn hóa, phong tục, phong vị Tết, không khí đón xuân trên khắp mọi miền Tổ quốc, Tết ấm no, đủ đầy.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Điều cần biết khi đi du lịch giữa dịch bệnh virus Corona

Phương Linh |

Vẫn còn nhiều điều chưa biết hết về dịch bệnh virus Corona 2019-nCoV, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đi du lịch.

Hình ảnh đầu tiên của bệnh nhân điều trị khỏi virus Corona tại BV Chợ Rẫy

Nhóm PV |

Sáng 4.2, Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức thông tin đã điều trị khỏi cho một bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm virus Corona là ông Li Zichao (sinh năm 1992).

Người dân Trung Quốc dùng ứng dụng chia sẻ khu dân cư có dịch virus Corona

Thanh Hà |

Người dân Trung Quốc đang sử dụng các chương trình lập bản đồ và theo dõi di chuyển để tránh các khu dân cư có người bị lây nhiễm virus Corona và chuẩn bị tốt hơn cho những mối đe dọa mà họ gặp phải.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Điều cần biết khi đi du lịch giữa dịch bệnh virus Corona

Phương Linh |

Vẫn còn nhiều điều chưa biết hết về dịch bệnh virus Corona 2019-nCoV, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đi du lịch.

Hình ảnh đầu tiên của bệnh nhân điều trị khỏi virus Corona tại BV Chợ Rẫy

Nhóm PV |

Sáng 4.2, Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức thông tin đã điều trị khỏi cho một bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm virus Corona là ông Li Zichao (sinh năm 1992).

Người dân Trung Quốc dùng ứng dụng chia sẻ khu dân cư có dịch virus Corona

Thanh Hà |

Người dân Trung Quốc đang sử dụng các chương trình lập bản đồ và theo dõi di chuyển để tránh các khu dân cư có người bị lây nhiễm virus Corona và chuẩn bị tốt hơn cho những mối đe dọa mà họ gặp phải.