Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân:

"Báo chí sáng tạo góp phần quan trọng cho thành phố sáng tạo"

M.Q |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh như vậy tại buổi tọa đàm “Báo chí xuất bản sáng tạo, đồng hành cùng thành phố, vì cả nước” tổ chức ngày 19.6.

Tại buổi tọa đàm, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo nhận xét thành phố đang đứng trước các thách thức về kẹt xe, ngập nước; những vấn đề bức xúc của người dân liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng những vấn đề khác.

Tuy nhiên, báo chí phê phán phản ánh cần được thay bằng báo chí giải pháp, bằng việc tập trung thông tin những mô hình tiên tiến, những điển hình tốt nhằm góp phần kích thích tinh thần sáng tạo, góp phần thúc đẩy thành phố phát triển, từ đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công Nghị quyết 54.

Đồng tình với ý kiến này, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, báo chí đã đề cập nhưng thật sự chưa đề xuất nhiều giải pháp, nên cần phát huy hơn nữa. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, “báo chí giải pháp” không có nghĩa là không phê phán, mà cần thực hiện thêm một bước, thay vì chỉ phê phán.

“Đầu tiên cũng xuất phát từ việc phê phán nhưng qua đó cần đề xuất các giải pháp khắc phục các hạn chế, yếu kém. Để làm được việc này đòi hỏi sự phối kết hợp từ người quan sát, phân tích đến việc khuyến khích thực hiện giải pháp thông qua ý kiến của người dân, của chuyên gia, nhà khoa học” – Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao.

Song song đó, báo chí cũng phải phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới và tương lai của đất nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại tọa đàm.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại tọa đàm.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, trong thời gian qua, lực lượng báo chí và xuất bản thành phố đã tuyên truyền hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 54; đã đồng hành, cùng làm rõ vấn đề cơ chế này tạo điều kiện để thành phố phát triển mạnh hơn, đóng góp nhiều hơn cho cả nước.

“Báo chí sáng tạo sẽ góp phần quan trọng cho thành phố sáng tạo”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh và nêu lại kinh nghiệm được đúc kết sau các chuyến thăm, học tập kinh nghiệm ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, Israel…

Đặc biệt ở đất nước Israel có số dân chưa đến 9 triệu dân nhưng có những thành công nổi bậc vì biết cách phát hiện, nuôi dưỡng nguồn tài nguyên quan trọng là “con người”.

Đề cập đến TPHCM hiện với hơn 10 triệu dân, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý đến việc xây dựng, thực hiện các giải pháp để thành phố tận dụng, phát huy tốt hơn nguồn lực quan trọng nhất này.

“Trong nhiều trường hợp, khi những khó khăn tưởng chừng như không vượt qua được. Nhưng chúng ta sẽ vượt qua được, nếu biết cách phát huy tốt nhất tài sản con người" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.