Báo chí góp phần xây dựng thế trận lòng dân, tỏa sáng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ

Vương Trần |

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, phương tiện thông tin đại chúng của chúng ta đưa thông tin kịp thời, và đây là một cách để quân đội xây dựng được thế trận lòng dân qua các phương tiện thông tin đại chúng, để hình ảnh bộ đội Cụ Hồ được tỏa sáng trong giai đoạn hiện nay.

Chiều nay (7.3), tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng tham dự có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: T.Vương
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Trần Vương

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá những đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian qua trong hoạt động thông tin về quân sự - quốc phòng.

Ông mong muốn, trong thời gian tới, những nội dung, thời lượng tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc sẽ được ưu tiên tăng cường; thông tin đi vào chiều sâu, ở tầm cao hơn và có tính thuyết phục hơn.

Đặc biệt là những định hướng liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bám sát các nội dung đó, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cần thông tin toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở tầm nhìn chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí của Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương đã luôn quan tâm phối hợp, giúp đỡ, chỉ đạo báo chí đồng hành, đưa tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân trong tình hình mới.

"Phương tiện thông tin đại chúng của chúng ta đưa thông tin kịp thời, và đây là một cách để chúng tôi xây dựng được thế trận lòng dân qua các phương tiện thông tin đại chúng, để hình ảnh bộ đội Cụ Hồ được tỏa sáng trong giai đoạn hiện nay", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: T.Vương
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Trần Vương

Nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ quan trọng của quân đội trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; phối hợp thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng những vấn đề quan trọng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền toàn diện, chuyên sâu hơn nữa về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; sản xuất các chương trình phóng sự, phim tài liệu phát sóng trên các kênh phát thanh, truyền hình vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội.

Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và hoạt động xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội Biên phòng - Điểm tựa vững chắc cho nhân dân biên giới

PHÚC ĐẠT - VÕ TIẾN |

THỪA THIÊN HUẾ - Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn phát huy truyền thống, vượt qua mọi thử thách, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Bộ đội biên phòng trao mô hình sinh kế cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn

TIẾN ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế trao 2 mô hình sinh kế cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện miền núi A Lưới.

Bộ trưởng Quốc phòng động viên bộ đội Việt Nam làm nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang mong rằng, các sĩ quan, quân nhân đã cố gắng, quyết tâm rồi thì càng cố gắng, quyết tâm nhiều hơn nữa, sự sống và hạnh phúc của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.

Khối nợ trái phiếu hàng nghìn tỉ đồng của Tiến Phước

Bảo Chương - Quang Dân |

Hệ sinh thái Tiến Phước Group của đại gia Nguyễn Thành Lập trong những năm qua có giá trị huy động trái phiếu lên đến hàng nghìn tỉ đồng và cũng đang chịu nhiều áp lực khi có đến hơn 600 tỉ đồng gần đáo hạn trong tháng 3.

Đức nói về cấp vũ khí cho Ukraina sau nghi án Kiev gây nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Đức thận trọng trước những thông tin mới cáo buộc Ukraina đứng sau vụ nổ Nord Stream.

Di dời người dân khỏi chung cư cũ nát: Vẫn còn tâm lý lo lắng đi dễ, về khó

VƯƠNG TRẦN |

Công tác di dời, bàn giao mặt bằng là một trong những “điểm nghẽn” khiến việc cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội nhiều lần bị ách tắc suốt nhiều năm qua. Nhiều người dân sinh sống tại các khu chung cư cũ nát lo lắng về việc “đi dễ, về khó” nên chưa chịu di dời. Để hoá giải việc này, cần các phương án công khai, minh bạch, lộ trình xây dựng và cải tạo một cách rõ ràng.

Lừa đảo qua Facebook: Tán tỉnh con mồi bằng Messenger

LƯƠNG HẠNH |

Đối tượng lừa đảo trên mạng dùng các chiêu thức mỗi ngày một tinh vi hơn trong đó có hình thức giả danh người nước ngoài làm quen, tán tỉnh con mồi qua Facebook.

Xử lý nghiêm văn phòng mạo danh trung tâm đào tạo lái xe

Đỗ Hạnh |

Do nhu cầu học lái xe ôtô của người dân tăng cao, một số người đã lợi dụng, tự mở văn phòng, lấy tên miền, Fanpage Facebook của một số Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe để thu hồ sơ, lừa đảo học viên, chiếm đoạt tiền.

Bộ đội Biên phòng - Điểm tựa vững chắc cho nhân dân biên giới

PHÚC ĐẠT - VÕ TIẾN |

THỪA THIÊN HUẾ - Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn phát huy truyền thống, vượt qua mọi thử thách, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Bộ đội biên phòng trao mô hình sinh kế cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn

TIẾN ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế trao 2 mô hình sinh kế cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện miền núi A Lưới.

Bộ trưởng Quốc phòng động viên bộ đội Việt Nam làm nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang mong rằng, các sĩ quan, quân nhân đã cố gắng, quyết tâm rồi thì càng cố gắng, quyết tâm nhiều hơn nữa, sự sống và hạnh phúc của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.