Báo chí cách mạng xứng đáng với sứ mệnh cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó

Cường Ngô |

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khi tham dự Hội báo toàn quốc 2018 ở Bảo tàng Hà Nội sáng nay 16.3.

Hội báo toàn quốc 2018 có sự tham gia của 55 đơn vị đến từ các liên chi hội, chi hội ở Trung ương, cơ sở đào tạo báo chí, các công ty kinh doanh thiết bị làm báo, với các khu vực báo chí toàn cảnh, khối báo chí Trung ương và các gian hàng trưng bày Hội Nhà báo các tỉnh thành ở 8 cụm thi đua.

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo VN Thuận Hữu, Bộ Trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn cùng lãnh đạo các bộ ban ngành, TP Hà Nội...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng. 

Hội báo tôn vinh những thành tựu to lớn của Báo chí Cách mạng Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước, tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, khích lệ báo chí thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân.

Ông Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh trống khai mạc Hội báo toàn quốc 2018.
Ông Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh trống khai mạc Hội báo toàn quốc 2018.

Hội báo trưng bày các loại ấn phẩm gồm báo Tết Dương lịch 2018, Báo Tết Mậu Tuất, số báo tất niên, ấn phẩm báo chí quý I.2018 và gần 400 tác phẩm phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai…

Phát biểu khai mạc, nhà báo Thuận Hữu – Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Hội Báo Toàn quốc 2018 chia sẻ: "Hội báo toàn quốc 2018 là ngày hội của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước.

Nhà báo Thuận Hữu phát biểu khai mạc Hội báo toàn quốc 2018.
Nhà báo Thuận Hữu phát biểu khai mạc Hội báo toàn quốc 2018.

Đây là hoạt động làm phong phú thêm đời sống báo chí, cũng là dịp biểu dương lực lượng báo chí cách mạng, tạo không khí thi đua giữa các nhà báo, các cơ quan báo chí, góp phần nâng cao bản lĩnh cách mạng, trình độ chính trị và nghiệp vụ cho các nhà báo".

Cũng tại Hội báo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định báo chí góp phần rất quan trọng trong quá trình đổi mới đất nước.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao vai trò của báo chí, coi báo chí là phương tiện thông tin chủ yếu, lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, là diễn đàn rộng lớn của nhân dân.

Những thành tựu to lớn của báo chí những năm qua xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhà báo là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, xứng đáng với sứ mệnh cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng khẳng định, với sự tin yêu của nhân dân, hơn lúc nào hết, nhà báo cần nâng cao nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Dưới đây là những hình ảnh của Hội báo toàn quốc 2018:

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội Nhà báo VN cắt băng khai mạc.
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm các gian trưng bày của các hội báo. 
      
 
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Đề nghị báo chí góp tiếng nói phản biện, góp ý để phát triển

NHẬT HỒ |

Tại buổi họp mặt báo chí đầu năm được Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức chiều 13.3, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu ngoài việc mong muốn báo chí thông tin những mặt được của Bạc Liêu, còn đề nghị báo chí góp tiếng nói phản biện, góp ý để Bạc Liêu phát triển.

Tổng LĐLĐVN tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân, công đoàn năm 2017-2018

A.C |

Theo thông tin từ Tổng LĐLĐVN, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, là phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí trong cả nước. 

Hội báo toàn quốc 2018: Gắn kết báo chí với công chúng, xã hội

P.V |

Năm nay, Hội Báo toàn quốc 2018 sẽ bắt đầu từ 16.3 đến 18.3.2018 tại Bảo tàng Hà Nội với nhiều hoạt động gắn kết báo chí với công chúng, xã hội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bạc Liêu: Đề nghị báo chí góp tiếng nói phản biện, góp ý để phát triển

NHẬT HỒ |

Tại buổi họp mặt báo chí đầu năm được Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức chiều 13.3, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu ngoài việc mong muốn báo chí thông tin những mặt được của Bạc Liêu, còn đề nghị báo chí góp tiếng nói phản biện, góp ý để Bạc Liêu phát triển.

Tổng LĐLĐVN tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân, công đoàn năm 2017-2018

A.C |

Theo thông tin từ Tổng LĐLĐVN, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, là phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí trong cả nước. 

Hội báo toàn quốc 2018: Gắn kết báo chí với công chúng, xã hội

P.V |

Năm nay, Hội Báo toàn quốc 2018 sẽ bắt đầu từ 16.3 đến 18.3.2018 tại Bảo tàng Hà Nội với nhiều hoạt động gắn kết báo chí với công chúng, xã hội.