Báo chí – doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ vì một Việt Nam phát triển

Vương Trần |

Báo chí đã đồng hành cùng Chính phủ góp phần quan trọng đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Mọi phản biện của báo chí đều hướng đến mục tiêu xây dựng đất nước, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, sự gắn bó, đồng hành giữa báo chí với Chính phủ càng trở nên gắn kết.

"Bệ đỡ" đưa thương hiệu doanh nghiệp đến với người tiêu dùng

Tại diễn đàn “Báo chí – doanh nghiệp đồng hành cùng chính phủ vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng” diễn ra sáng nay (29.6) do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan tổ chức, nhiều ý kiến khẳng định vai trò của báo chí trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững.

Bà Trần Thị Lan Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khẳng định: Vai trò của báo chí đối với sự phát triển của doanh nghiệp cần được xác định là bệ đỡ đưa thương hiệu doanh nghiệp đến với người tiêu dùng, là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ công lý, hỗ trợ doanh nghiệp làm ăn chân chính tồn tại và phát triển.

Toàn cảnh diễn đàn.
Toàn cảnh diễn đàn "Báo chí - doanh nghiệp" đồng hành cùng Chính phủ vì một Việt Nam phát triển bền vững. Ảnh: T.Vương

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, bà Trần Thị Lan Anh nêu các kiến nghị cho hợp tác cụ thể giữa báo chí và doanh nghiệp.

Trong đó, bà Lan Anh cho rằng, cần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân để đảm bảo tính khách quan trung thực công bằng, tạo môi trường kinh doanh trong sạch, cạnh tranh lành mạnh; hạn chế các hoạt động tiêu cực và thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.

Cùng với đó, tăng cường hợp tác doanh nghiệp và báo chí trong các lĩnh vực chuyển đổi số, nhằm nâng cao hiệu quả của báo chí và góp phần xây dựng phát triển Chính phủ số nền kinh tế số, xã hội số.

Bà Hà Thị Dung - nữ doanh nghiệp về dược phẩm nêu ý kiến tại diễn đàn.
Bà Hà Thị Dung - nữ doanh nghiệp về dược phẩm nêu ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: T.Vương

Là doanh nghiệp nữ tại diễn đàn, bà Hà Thị Dung - đại diện cho một doanh nghiệp về thực phẩm chức năng chia sẻ về quá trình khởi nghiệp của mình.

Bà nêu thực trạng về quá trình thông tin thực phẩm chức năng trên báo chí hiện nay hay sự khó khăn trong việc áp dụng luật về thực phẩm chức năng tại Việt Nam. Bà mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm đồng hành, để dược liệu Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa.

Báo chí đồng hành cùng Chính phủ - Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực

Tại diễn đàn, nhà báo Nguyễn Hồng Sâm - Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ nêu những giải pháp của Cổng TTĐT Chính phủ trong công tác truyền thông chính sách đến doanh nghiệp và người dân.

Nhắc lại giai đoạn dịch bệnh vừa qua, ông cho rằng, vai trò của báo chí và doanh nghiệp trong phòng chống đại dịch COVID-19... là vô cùng to lớn.

Ông Nguyễn Hồng Sâm - Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Ảnh: T.Vương
Ông Nguyễn Hồng Sâm - Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Ảnh: T.Vương

Ông Sâm cho biết, Cổng TTĐT Chính phủ đã xây dựng những chuyên trang chính sách để có thể lắng nghe được những khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp một cách thiết thực nhất để từ đó thông tin lại với các cơ quan có liên quan.

Trong phần phát biểu, ông Sâm nhấn mạnh tới vấn đề “báo chí giải pháp”. Cơ quan báo chí ngoài phản ánh thực trạng còn đưa ra những hạn chế vướng mắc, góp ý đưa ra giải pháp…

Về mối quan hệ với các doanh nghiệp, ông mong muốn các doanh nghiệp coi báo chí là đối tác để chủ động cung cấp thông tin...

“Thông qua báo chí nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp để có thể xử lý kịp thời, đưa ra những giải pháp nhanh nhất. Doanh nghiệp nên coi báo chí là đối tác, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để không xảy ra những thông tin khủng hoảng”, ông Nguyễn Hồng Sâm nhấn mạnh

Nêu tham luận về "Báo chí đồng hành cùng Chính phủ - Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, nhà báo Nguyễn Đức Thành - Uỷ viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Kinh tế Báo Lao Động nhấn mạnh: Báo chí cách mạng là nền báo chí phụng sự nhân dân, song hành cùng doanh nghiệp và đồng hành cùng Chính phủ.

Theo nhà báo Đức Thành, báo chí đã đồng hành cùng Chính phủ góp phần quan trọng đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Mọi phản biện của báo chí đều hướng đến mục tiêu xây dựng đất nước, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, sự gắn bó, đồng hành giữa báo chí với Chính phủ càng trở nên gắn kết. 

Báo chí không chỉ là kênh thông tin tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, Chính phủ mà ngược lại, còn là kênh cung cấp tình hình xã hội một cách trực diện, sinh động nhất cho Chính phủ.

Nhiều vấn đề, vụ việc cụ thể, thông qua báo chí mà lãnh đạo Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu xử lý, làm rõ. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch, báo chí chính là tai mắt, là kênh thông tin nhanh và chân thực giúp Chính phủ đánh giá tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng chống để ban hành các chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời. Đồng thời cũng kịp thời gỡ bỏ những biện pháp chống dịch không cần thiết nữa, góp phần khơi thông, tạo dòng chảy phát triển đất nước được thông suốt và mạnh mẽ.

Nhà báo Đức Thành - Uỷ viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Kinh tế Báo Lao Động phát biểu tại diễn đàn.
Nhà báo Đức Thành - Uỷ viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Kinh tế Báo Lao Động phát biểu tại diễn đàn.

Theo nhà báo Đức Thành, rất nhiều nhiệm vụ đã, đang và sẽ tiếp tục đặt lên vai báo chí, đặc biệt là nhiệm vụ làm “người đồng hành” có trách nhiệm với Chính phủ.

“Báo chí đồng hành cùng Chính phủ là chân lý tất yếu của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Tự trọng và tinh thần của người làm báo luôn sẵn sàng bất kể giờ giấc, bất cứ nơi đâu từ tuyến đầu biên cương Tổ quốc tới cột mốc cuối cùng ở mũi Cà Mau, những người làm báo vẫn cống hiến hết mình trên mặt trận văn hóa tư tưởng, để mang tới những tác phẩm báo chí chân thực, hiện đại, có ý nghĩa xã hội và đồng hành cùng Chính phủ vì một Việt Nam phát triển bền vững” - nhà báo Đức Thành nhấn mạnh.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Báo chí xây dựng không "hả hê" trước sai phạm, bất cập của doanh nghiệp

Vương Trần |

Ông Lê Quốc Minh cho rằng, từ khoá "nhân văn" là điều báo chí cách mạng hướng tới. Báo chí xây dựng không "hả hê" trước những sai phạm, bất cập của doanh nghiệp.

Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản

QUANG ĐẠI |

Ngày 23.6, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí: Cần sự vào cuộc của nhân dân

Thiếu tướng, Tiến sĩ, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái |

Mới đây, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân phát động và triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”. Báo Lao Động xin giới thiệu bài viết của Thiếu tướng, Tiến sĩ, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an Nhân dân về vấn đề nâng cao đạo đức của người làm báo.

Nhóm nữ sinh cấp 3 lao vào đánh hội đồng người phụ nữ gần 40 tuổi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều cô gái dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh hội đồng một người phụ nữ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định có 3 nữ sinh cấp 3 (trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng tham gia đánh hội đồng.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Báo chí xây dựng không "hả hê" trước sai phạm, bất cập của doanh nghiệp

Vương Trần |

Ông Lê Quốc Minh cho rằng, từ khoá "nhân văn" là điều báo chí cách mạng hướng tới. Báo chí xây dựng không "hả hê" trước những sai phạm, bất cập của doanh nghiệp.

Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản

QUANG ĐẠI |

Ngày 23.6, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí: Cần sự vào cuộc của nhân dân

Thiếu tướng, Tiến sĩ, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái |

Mới đây, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân phát động và triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”. Báo Lao Động xin giới thiệu bài viết của Thiếu tướng, Tiến sĩ, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an Nhân dân về vấn đề nâng cao đạo đức của người làm báo.