Báo cáo kết quả công tác của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Phạm Đông |

Ngày 17.5, tại Nhà Quốc hội, Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành phiên họp dưới sự chủ trì của ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Nhân sự.

Tham dự phiên họp còn có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các thành viên Tiểu ban, đại diện Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Ban Dân vận Trung ương...

Báo cáo về những công việc đã triển khai từ sau phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử quốc gia và dự kiến công việc sẽ triển khai, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh cho biết, sau phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Tiểu ban Nhân sự đã giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét hồ sơ của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tiểu ban Nhân sự cũng nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi đến. Đồng thời, giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia gửi danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện việc hiệp thương.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: H.M
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: H.M

Tiểu ban Nhân sự cũng đã tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1244/NQ-UBTVQH14 ngày 28.3.2021 điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; tham mưu cho Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết số 158/NQ-HĐBCQG ngày 22.3.2021 về nguyên tắc phân bố ứng cử viên ở Trung ương về địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV…

Về nhiệm vụ của Tiểu ban trong tháng 4, tháng 5 năm 2021, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh cho biết, Tiểu ban Nhân sự đã tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức; giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành văn bản phân bổ ứng cử viên ở Trung ương về địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tiểu ban Nhân sự cũng giúp Hội đồng bầu cử quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử. Đồng thời, chỉ đạo Tổ giúp việc Tiểu ban xây dựng báo cáo định kỳ của Tiểu ban để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia; phối hợp với Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo xem xét các vấn đề liên đến công tác nhân sự…

Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: H.M
Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: H.M

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Trần Thanh Mẫn cho biết, các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đã và đang được tiến hành theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Ngày mai, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, cuộc họp hôm nay là để thống nhất nội dung báo cáo của Tiểu ban Nhân sự để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là phiên họp lần thứ 2 của Tiểu ban Nhân sự, phiên họp hôm nay sẽ tiến hành góp ý, thảo luận vào những vấn đề trọng tâm trong thời gian tới.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

6 xã biên giới ở Quảng Nam bầu cử sớm thành công

Thanh Chung |

Ngày 16.5, hơn 5.000 cử tri của 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong không khí bầu cử vui tươi phấn khởi của người dân, chỉ sau 4 tiếng đồng hồ đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Tổ an toàn COVID-19: Sáng kiến chống dịch và bảo đảm bầu cử thành công

Linh nguyên |

Để phòng chống dịch bệnh, nhất là trong các khu công nghiệp, các khu chế xuất và đảm bảo thành công, an toàn cho cuộc bầu cử ngày 23.5, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực và quyết tâm cao triển khai các hoạt động. Một trong những hoạt động đang được khẩn trương thực hiện là thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp với dự kiến đến 17.5 sẽ thành lập hết ở hơn 5.000 CĐCS.

Tự hào những lá phiếu bầu cử sớm ở Trường Sa

Phương Linh |

Cử tri trên các điểm đảo ở huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) hôm nay đã đến các tổ bầu cử thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

6 xã biên giới ở Quảng Nam bầu cử sớm thành công

Thanh Chung |

Ngày 16.5, hơn 5.000 cử tri của 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong không khí bầu cử vui tươi phấn khởi của người dân, chỉ sau 4 tiếng đồng hồ đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Tổ an toàn COVID-19: Sáng kiến chống dịch và bảo đảm bầu cử thành công

Linh nguyên |

Để phòng chống dịch bệnh, nhất là trong các khu công nghiệp, các khu chế xuất và đảm bảo thành công, an toàn cho cuộc bầu cử ngày 23.5, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực và quyết tâm cao triển khai các hoạt động. Một trong những hoạt động đang được khẩn trương thực hiện là thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp với dự kiến đến 17.5 sẽ thành lập hết ở hơn 5.000 CĐCS.

Tự hào những lá phiếu bầu cử sớm ở Trường Sa

Phương Linh |

Cử tri trên các điểm đảo ở huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) hôm nay đã đến các tổ bầu cử thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.