Báo Campuchia thông tin về chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

H.L |

Trong hai ngày 16-17.7, hai cơ quan truyền thông lớn nhất tại Campuchia là trang tin điện tử Fresh News và nhật báo Rasmei Kampuchea (Tia sáng) phiên bản điện tử, đã đăng tải thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, thông tin về chuyến thăm chính thức Campuchia của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Theo TTXVN, thông cáo cho biết, nhận lời mời của Quốc vương Samdech Preah Baromaneat Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày đến Campuchia, từ ngày 20-22.7.

Theo chương trình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có cuộc hội kiến với Quốc vương Norodom Sihamoni; thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineat Sihanouk; chào Đại tăng thống Tepvong và Đại tăng thống Bukri; hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ có cuộc gặp chính thức với Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen.

Sau cuộc gặp, hai lãnh đạo cấp cao sẽ chứng kiến lễ ký kết Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác Campuchia-Việt Nam và một số văn kiện khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum sẽ đồng chủ trì lễ khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Preah Sihanouk.

Thông cáo báo chí Bộ Ngoại giao Campuchia nhấn mạnh, năm 2017 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Campuchia, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tình hữu nghị, hợp tác bền vững lâu dài giữa hai nước và sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tăng cường tốt đẹp quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Campuchia từ 20 đến 22.7

H.L |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia từ ngày 20- 22.7.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ, hợp tác của Mặt trận 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam

Huyên Nguyễn |

Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 3 - năm 2017, chính thức khai mạc vào sáng 25.6 tại Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Campuchia từ 20 đến 22.7

H.L |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia từ ngày 20- 22.7.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ, hợp tác của Mặt trận 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam

Huyên Nguyễn |

Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 3 - năm 2017, chính thức khai mạc vào sáng 25.6 tại Hà Nội.