Bằng mọi biện pháp để có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể

Đặng Chung |

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Chính phủ khẳng định quan điểm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Chính phủ cũng khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược vaccine, bằng mọi biện pháp để có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể.

Bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết

Tối 11.8, mở đầu buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7.2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã thông tin về các nội dung trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra cùng ngày.

Theo Bộ trưởng Sơn, đây là phiên họp rất ý nghĩa, có tính lịch sử, bởi tổ chức sau Đại hội XIII của Đảng và kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV thành công rất tốt đẹp, để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Toàn cảnh phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2.2021. Ảnh: Trần Vương

Bộ trưởng Trần Văn Sơn cũng cho biết, trong phiên họp, Chính phủ đã xác định 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, Chính phủ khẳng định quan điểm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 trên nguyên tắc linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, cứng nhắc, tùy từng thời điểm, từng nơi, từng địa phương, địa bàn, cơ quan, đơn vị để lựa chọn ưu tiên phù hợp giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác, để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Bằng mọi biện pháp để có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cũng thông tin về một số nội dung tại phiên thảo luận của các thành viên Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và bảy tháng đầu năm 2021 diễn ra chiều 11.8.

Theo đó, tại phiên thảo luận, các đại biểu nhấn mạnh, bên cạnh các kết quả đã đạt được, nước ta đang phải ứng phó, đối mặt với những diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19. Đặc biệt ở đợt bùng phát lần thứ 4, với biến chủng mới, lây lan nhanh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều địa phương, nhất là TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Sau khi phân tích bối cảnh, tình hình, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp cấp bách liên quan đến phòng chống dịch, tập trung tháo gỡ khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo kiểm soát giá cả thị trường, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn trật tự.

Bộ trưởng Trần Văn Sơn cũng thông tin về những nội dung mà Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh khi kết luận phiên họp.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã đã ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã bám sát tình hình dịch bệnh, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, quyết liệt, nỗ lực cùng nhân dân cả nước thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, những hành động của chúng ta trong giai đoạn này mang tính quyết định cho công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh. Vì vậy cần tranh thủ tối đa thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 để tập trung khoanh vùng, xét nghiệm diện rộng, xác định F0 để có hướng xử lý phù hợp theo mô hình tháp nhiều tầng.

Đồng thời, cần thực hiện nghiêm Nghị quyết 86 của Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng chống dịch.

"Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược vaccine, bằng mọi biện pháp để có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể"- Bộ trưởng Trần Văn Sơn nhấn mạnh.

Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất. Chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, các giải pháp khôi phục lao động việc làm ngay tại nơi có dịch, theo hướng thích nghi với tình hình mới, vừa sản xuất vừa chống dịch.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Xử lý dứt điểm những "điểm nghẽn", đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ cần tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, xử lý dứt điểm những "điểm nghẽn", vướng mắc, tồn tại để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Linh hoạt phòng chống dịch, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng người dân trên hết

VƯƠNG TRẦN |

Quan điểm của Chính phủ là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 trên nguyên tắc linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, cứng nhắc, tùy từng thời điểm, từng nơi, từng địa phương, địa bàn, cơ quan, đơn vị để lựa chọn ưu tiên phù hợp giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội.

Chính phủ nhiệm kỳ mới họp phiên toàn thể đầu tiên, nêu quyết tâm đổi mới

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hôm nay (11.8), Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên toàn thể đầu tiên, cũng là phiên họp lịch sử, với quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xử lý dứt điểm những "điểm nghẽn", đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ cần tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, xử lý dứt điểm những "điểm nghẽn", vướng mắc, tồn tại để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Linh hoạt phòng chống dịch, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng người dân trên hết

VƯƠNG TRẦN |

Quan điểm của Chính phủ là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 trên nguyên tắc linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, cứng nhắc, tùy từng thời điểm, từng nơi, từng địa phương, địa bàn, cơ quan, đơn vị để lựa chọn ưu tiên phù hợp giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội.

Chính phủ nhiệm kỳ mới họp phiên toàn thể đầu tiên, nêu quyết tâm đổi mới

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hôm nay (11.8), Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên toàn thể đầu tiên, cũng là phiên họp lịch sử, với quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.