Ban Tuyên giáo T.Ư nêu 6 vấn đề định hướng tuyên truyền với báo cáo viên

Việt Dũng |

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng thông tin những vấn đề thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên các cấp và định hướng cần tập trung tuyên truyền.

Ông Lê Mạnh Hùng, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nêu định hướng những vấn đề cần tập trung tuyên truyền, tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6.2020, diễn ra hôm nay (10.6).

Ông Hùng nhấn mạnh, báo cáo viên cần tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Ông nói: Thời gian tới đây, đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền nhấn mạnh chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị đại hội: “Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, từ chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội; từ việc giải quyết những vấn đề nội bộ đến tập hợp, phát huy sức mạnh của nhân dân. Phải chuẩn bị thật chu đáo tất cả các nội dung của đại hội, không vì tập trung cho nội dung này mà xem nhẹ nội dung khác”.

Hai là, tuyên truyền kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Đề nghị tuyên truyền đậm nét về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV theo tài liệu chính thức của các cơ quan chức năng.

Ba là, về tình hình kinh tế - xã hội

- Thứ nhất, tuyên truyền Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5.2020; tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 theo số liệu chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tuyên truyền nhấn mạnh: Xác định việc sớm kiềm chế được dịch bệnh COVID-19 là cơ hội rất quan trọng để Việt Nam vươn lên trong bối cảnh thế giới còn nhiều khó khăn thách thức...

- Thứ hai, tuyên truyền Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

Bốn là, về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, nhấn mạnh, việc nhận được sự đồng tình, chấp hành nghiêm túc, sự ủng hộ, động viên về vật chất và tinh thần của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài; Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Việc nhất quán quan điểm “chống dịch như chống giặc”, nguyên tắc “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch”, đề cao truyền thống nhân văn cao cả của dân tộc đã đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế - xã hội...

Tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm “nhiệm vụ kép”: Vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19.

Năm là, tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, với những đóng góp to lớn của đội ngũ những người làm báo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những tấm gương cống hiến, hy sinh và những thành tích xuất sắc của những nhà báo tiêu biểu.

Sáu là, tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Báo cáo viên - chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa

Việt Dũng |

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an mong, báo cáo viên với trách nhiệm là “chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền miệng đến cơ sở, đến từng khu phố, bản làng.

21 thí sinh tranh tài ở cuộc thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc 2019

V.T |

21 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 138 thí sinh ở các hội thi khu vực tham dự Hội thi chung khảo Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 1.2020

Vương Trần |

Sáng 3.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến tới hơn 600 điểm cầu. 

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Báo cáo viên - chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa

Việt Dũng |

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an mong, báo cáo viên với trách nhiệm là “chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền miệng đến cơ sở, đến từng khu phố, bản làng.

21 thí sinh tranh tài ở cuộc thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc 2019

V.T |

21 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 138 thí sinh ở các hội thi khu vực tham dự Hội thi chung khảo Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 1.2020

Vương Trần |

Sáng 3.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến tới hơn 600 điểm cầu.