Ban Tổ chức Trung ương có tân Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Vương Trần |

Ngày 27.6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng cho ông Vũ Thanh Sơn.

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.7.2020.

Ông Vũ Thanh Sơn là ứng viên có điểm thi cao nhất trong 3 ứng tuyển chức danh Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Chúc mừng tân Cục trưởng Vũ Thanh Sơn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, công tác đào tạo, bồi dưỡng là cái gốc của công tác cán bộ mà "cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Vì thế Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (thuộc Ban Tổ chức Trung ương) có vai trò rất quan trọng.

"Điều đó đòi hỏi đồng chí Vũ Thanh Sơn trên cương vị mới phải phát huy cao độ năng lực, trình độ, sở trường của mình, góp phần cùng Lãnh đạo Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương giao" - Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Theo ông Phạm Minh Chính, việc thi tuyển chức danh lãnh đạo là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta mà Ban Tổ chức Trung ương đã và đang áp dụng trong việc tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cục, đơn vị trong Ban.

Có thể nói đây là cuộc thi mà từ khâu đăng kí dự thi đến thi tuyển đều hết sức công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan. “Kết quả thi tuyển với số điểm chênh lệch không nhiều, điều đó cho thấy các đồng chí có trình độ, năng lực tương đối đồng đều”, ông Phạm Minh Chính thông tin.

Hội đồng thi tuyển chức danh Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gồm 15 đồng chí. Trong đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính là Chủ tịch Hội đồng.

Trước khi được bổ nhiệm là Cục trưởng, ông Vũ Thanh Sơn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương).

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bước đột phá chống chạy chức, chạy quyền

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

Vừa qua, nhiều đơn vị ở Trung ương và địa phương đã tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp huyện, sở, vụ, cục để chọn cán bộ lãnh đạo được xem là bước đổi mới trong công tác cán bộ. Trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - nhấn mạnh: Đây là giải pháp cụ thể chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ.

Thi tuyển cán bộ lãnh đạo: Khắc phục lỗ hổng trong công tác bổ nhiệm cán bộ

vương trần |

PG S-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia) nhìn nhận, gần đây một số địa phương tiến hành thi tuyển các chức danh lãnh đạo để có thể lựa chọn cán bộ một cách tốt hơn. Hình thức thi tuyển đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, có đánh giá của Hội đồng sẽ giúp chọn được những người có tài, năng lực và tránh được những tiêu cực trong bổ nhiệm người nhà, người thân “làm quan”.

Ban Tổ chức T.Ư trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Vương Trần |

Chiều 15.2, tại Hà Nội, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng cho bà Phạm Thị Thu Huyền và bà Trần Thị Lan Phương.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bước đột phá chống chạy chức, chạy quyền

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

Vừa qua, nhiều đơn vị ở Trung ương và địa phương đã tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp huyện, sở, vụ, cục để chọn cán bộ lãnh đạo được xem là bước đổi mới trong công tác cán bộ. Trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - nhấn mạnh: Đây là giải pháp cụ thể chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ.

Thi tuyển cán bộ lãnh đạo: Khắc phục lỗ hổng trong công tác bổ nhiệm cán bộ

vương trần |

PG S-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia) nhìn nhận, gần đây một số địa phương tiến hành thi tuyển các chức danh lãnh đạo để có thể lựa chọn cán bộ một cách tốt hơn. Hình thức thi tuyển đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, có đánh giá của Hội đồng sẽ giúp chọn được những người có tài, năng lực và tránh được những tiêu cực trong bổ nhiệm người nhà, người thân “làm quan”.

Ban Tổ chức T.Ư trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Vương Trần |

Chiều 15.2, tại Hà Nội, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng cho bà Phạm Thị Thu Huyền và bà Trần Thị Lan Phương.