Ban Tổ chức “Ngày Độc lập 2.9.1945”

Kiều Mai Sơn |

Ngày tuyên bố độc lập 2.9.1945 đã trở thành một ngày lễ trọng đại của dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Nhưng ít ai biết được rằng, Ngày Lễ Độc lập được tổ chức trang trọng trước quốc dân đồng bào có thời gian chuẩn bị tổ chức rất ngắn. Ông Nguyễn Hữu Đang (1913-2007) - nhận nhiệm vụ làm Trưởng ban Tổ chức Ngày Độc lập trước đó chỉ 4 ngày.

Ông Nguyễn Hữu Đang kể lại sự kiện được giao làm Trưởng ban Tổ chức “Ngày Độc lập” trong hồi ký như sau: Ngày 28.8.1945, Chính phủ lâm thời họp tại Bắc Bộ phủ, để quyết định ngày lễ ra mắt quốc dân đồng bào. Nguyễn Hữu Đang được cụ Nguyễn Văn Tố - Bộ trưởng Bộ Cứu tế, dẫn vào gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn ông Nguyễn Hữu Đang một lúc với cặp mắt rất sáng, như muốn cân nhắc, đánh giá người sắp được giao trọng trách.

“Cụ hỏi tôi với giọng Nghệ pha, rất giống giọng cụ Phan Bội Châu mà có lần tôi đã được nghe: - Chính phủ lâm thời quyết định làm lễ ra mắt quốc dân đồng bào vào ngày 2.9. Chú có đảm đương được việc tổ chức buổi lễ không?

Tôi tính rất nhanh trong đầu: tháng 8 có 31 ngày, như vậy là chỉ còn 4 ngày nữa thôi... Tôi suy nghĩ cân nhắc trong từng phút. Hình dung ra tất cả những khó khăn như núi mà tôi phải vượt qua... để tổ chức được một ngày đại lễ như vậy, trong khi mình chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi nói với Cụ Hồ: - Thưa Cụ, việc Cụ giao là quá khó vì gấp quá rồi.

Cụ Hồ nói ngay: - Có khó thì mới giao cho chú chứ!

Ông Nguyễn Hữu Đang nhận nhiệm vụ và hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành trọng trách. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng trao cho ông Nguyễn Hữu Đang quyền được huy động tất cả những gì cần thiết cho buổi lễ, về người cũng như về của...

Có một điều thú vị là, trong Ban Tổ chức “Ngày Độc Lập” có hai anh em ruột. Người anh là Trần Lê Nghĩa - Phó ban. Còn người em là Trần Văn Hà, một trong 12 thanh niên đứng nghiêm dưới Đài Độc lập để bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Sau ngày này, ông Hà được giao nhiệm vụ là Trưởng ty Thông tin tuyên truyền Hà Nội, kiêm Giám đốc Nhà Thông tin Tràng Tiền, Hà Nội.

Không chỉ là đạo diễn điện ảnh tài năng, Phạm Văn Khoa (1913 - 1992) còn là người tổ chức xây dựng Lễ đài 2.9.1945.

Còn một vị khách nước ngoài có mặt trên Lễ đài “Ngày Độc Lập” đó là A.Patti, viên thiếu tá chỉ huy trưởng Tình báo Chiến lược (OSS) của Hoa Kỳ. Sau này trong hồi ức của mình, đã phải thốt lên lời nhận xét về tính tổ chức cao của những người cách mạng Việt Nam qua buổi lễ lịch sử.

Kiều Mai Sơn
TIN LIÊN QUAN

Làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội tất bật trước ngày Quốc khánh 2.9

Minh Thành - Hoàng Huy |

Trước ngày Quốc khánh 2.9, bà con từ già tới trẻ tại làng nghề may cờ Tổ quốc - Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) luôn nhộn nhịp, tất bật chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu khách hàng dịp lễ.

Khai mạc trưng bày chuyên đề "Việt Nam - Độc lập, tự cường" dịp Quốc khánh

Ái Vân |

Trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Độc lập, Tự cường” giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu về quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vào đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh.

Chào mừng Quốc Khánh 2.9, Hà Nội rực rỡ cờ hoa

NGỌC TRANG |

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2.9, nhiều tuyến đường tại thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, pano, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ...

Người phụ nữ kéo cờ trong ngày Quốc khánh 2.9.1945 qua đời ở tuổi 95

Vương Trần |

Bà Lê Thi - người phụ nữ kéo cờ trong ngày Quốc khánh 2.9.1945 đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 95.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2.9

Lao Động |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2.9 diễn ra tối 28.8 tại Hà Nội.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội tất bật trước ngày Quốc khánh 2.9

Minh Thành - Hoàng Huy |

Trước ngày Quốc khánh 2.9, bà con từ già tới trẻ tại làng nghề may cờ Tổ quốc - Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) luôn nhộn nhịp, tất bật chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu khách hàng dịp lễ.

Khai mạc trưng bày chuyên đề "Việt Nam - Độc lập, tự cường" dịp Quốc khánh

Ái Vân |

Trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Độc lập, Tự cường” giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu về quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vào đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh.

Chào mừng Quốc Khánh 2.9, Hà Nội rực rỡ cờ hoa

NGỌC TRANG |

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2.9, nhiều tuyến đường tại thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, pano, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ...

Người phụ nữ kéo cờ trong ngày Quốc khánh 2.9.1945 qua đời ở tuổi 95

Vương Trần |

Bà Lê Thi - người phụ nữ kéo cờ trong ngày Quốc khánh 2.9.1945 đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 95.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2.9

Lao Động |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2.9 diễn ra tối 28.8 tại Hà Nội.