Ban Kinh tế Trung ương góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La

Thiên Bình |

Chiều 21.2, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của tỉnh Sơn La, qua 5 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, quy mô kinh tế tăng nhanh, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế đều có bước phát triển tiến bộ; hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, diện mạo từ đô thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, công tác xóa đói, giảm nghèo, các vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm tập trung giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cầu thị trong việc chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII. Các dự thảo Báo cáo được chuẩn bị công phu, bài bản và cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo các hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị tỉnh cần bám sát, nghiên cứu kỹ các dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế xã hội của Trung ương gửi cho các địa phương để xây dựng và hoàn thiện dự thảo văn kiện của tỉnh cho phù hợp. Cần đánh giá sâu sắc những kết quả cũng như các tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua gắn với giai đoạn 30 năm phát triển, để trên cơ sở đó có được các bài học và các định hướng trong thời gian tới.

Hướng tới các nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị cần đánh giá hết các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh so với các địa phương trong vùng và cả nước để thấy rõ vị trí của mình để trên cơ sở đó xây dựng định hướng phát triển của tỉnh. Các chỉ tiêu đưa ra phải cụ thể và khả thi. Mục tiêu cuối cùng của các văn kiện là làm sao đảm bảo cho mọi người dân đều được tham gia vào quá trình phát triển và được hưởng thụ xứng đáng với các thành tựu phát triển của địa phương.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội làm việc với ban Kinh tế Trung ương

Thuỳ Dung |

Ngày 31.1, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCH VN đã có chuyến thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương nhân dịp đầu xuân.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình thăm Vương quốc Tây Ban Nha

Khánh Minh |

Theo TTXVN, từ ngày 23-24.9, Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Vương quốc Tây Ban Nha.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Đại sứ Ả-rập Xê-út

Thuỳ Dung |

Chiều 30.8, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp ông Saud F. M. Alsuwelim - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam.

NSƯT Chiều Xuân: Đôi khi xem ảnh cũ không nghĩ mình từng đẹp thế

Mi Lan |

NSƯT Chiều Xuân từng là mỹ nhân một thời của màn ảnh, chị nổi tiếng với nhiều bộ phim như: Người yêu đi lấy chồng, Mẹ chồng tôi...

Người Việt đẹp hơn

Nguyễn Thị Ngọc Hải |

“Ăn cho mình, mặc cho người” - câu của người xưa, mặc đẹp cho người ngắm giờ không hoàn toàn đúng nữa rồi. Người Việt mình ngày càng sành điệu cả ăn lẫn  mặc. Thật đúng, “Ăn đã tinh, mặc đã khôn”...

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Quyết định được coi là quan trọng bậc nhất cuộc đời một con người chính là quyết định kết hôn. Kết hôn với ai? Kết hôn vì lẽ gì? Kết hôn để mong muốn điều gì? Tất cả những câu hỏi đó luôn được đặt ra trước khi ta quyết định đặt bút ký vào tờ giấy màu hồng tượng trưng cho sự cam kết gắn bó suốt phần đời còn lại...

UEFA thay đổi thể thức vòng loại World Cup và EURO

TAM NGUYÊN |

Vòng loại World Cup và EURO thời gian tới sẽ chia thành 12 bảng đấu với 4 hoặc 5 đội mỗi bảng…

Dự báo diễn biến không khí lạnh bổ sung ngay sau Tết Nguyên đán

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 28.1, không khí lạnh tăng cường sẽ tác động diện rộng đến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với ban Kinh tế Trung ương

Thuỳ Dung |

Ngày 31.1, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCH VN đã có chuyến thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương nhân dịp đầu xuân.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình thăm Vương quốc Tây Ban Nha

Khánh Minh |

Theo TTXVN, từ ngày 23-24.9, Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Vương quốc Tây Ban Nha.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Đại sứ Ả-rập Xê-út

Thuỳ Dung |

Chiều 30.8, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp ông Saud F. M. Alsuwelim - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam.