Băn khoăn trong việc sắp xếp, tái cơ cấu các tổ chức đoàn thể

Vương Trần |

Chiều 22.6, tại Hà Nội, hội nghị giao ban công tác công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017 đã diễn ra. Nhiều vấn đề được các tổ chức đoàn thể thảo luận, trao đổi.

Hội nghị do bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì. Chương trình còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh.

Hội nghị đánh giá, thống nhất cao về tình hình nhân dân cơ bản ổn định. Nhiều vấn đề bức xúc của đời sống xã hội đang được quan tâm có sự điều hành, chỉ đạo quyết liệt, xử lý có hiệu quả của Thủ tướng Chính phủ. Tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động được cải thiện…

Bà Trương Thị Mai chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm. Ảnh: TV

Tuy nhiên, nhân dân vẫn đang rất bức xúc trước tình trạng chạy chức, chạy quyền, bổ nhiệm cán bộ là người thân trong gia đình, bè cánh, “lợi ích nhóm”. Nhân dân vẫn lo lắng về một số yếu kém nhiều năm chậm được khắc phục như nền kinh tế phát triển chưa thật sự bền vững. Năng suất lao động còn thấp, việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế còn chậm. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn rất nghiêm trọng…

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội báo cáo về những hoạt động của mình trong 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, các đơn vị này cũng thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc cần phải tháo gỡ, giải quyết…

Báo cáo về hoạt động 6 tháng đầu năm, bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm tổ chức công đoàn đã ban hành tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã tổ chức thành công triển lãm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” với 30 sản phẩm tiêu biểu sáng tạo của người lao động trong cả nước; chương trình “Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới” vinh danh 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong 30 năm đổi mới… Tuy vậy, hoạt động công đoàn hiện nay cũng còn nhiều mặt khó khăn, chủ yếu liên quan đến vấn đề nguồn nhân lực, vấn đề biên chế, vị trí lao động…

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh TV

Nhiều đại biểu các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cũng đưa ra các ý kiến trao đổi về việc sắp xếp, cơ cấu lại các tổ chức theo hướng tinh gọn tăng hiệu quả. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng, việc sắp xếp lại sẽ xảy ra những điểm bất cập, cắt khúc, tồn đọng bởi điều lệ và mục đích, mục tiêu của từng tổ chức có nhiều điểm khác nhau.

Do đó, khá nhiều đại biểu nêu ý kiến việc sắp xếp lại sao cho tăng cường hiệu quả hoạt động nhưng phải đảm bảo tính độc lập, nguyên tắc tổ chức của từng đoàn thể. Các tổ chức phải cùng nhau xác định các cơ chế phối hợp chung, những mục tiêu chung, những công việc nào là công việc cùng nhau làm…

Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TV

Kết luận tại hội nghị, bà Trương Thị Mai đánh giá cao những nỗ lực hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trong thời gian vừa qua. Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh làm sao các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội phải tạo được sự gắn kết giữa hội viên, đoàn viên với tổ chức. Thông qua đó quan tâm tới lợi ích chính đáng các thành viên của mình.

Mặt khác, các đơn vị này cũng cần những sự phối hợp đặc biệt với nhau để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển của nhân dân như tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo… Đồng thời, các tổ chức này cũng cần nghiên cứu, đề xuất việc sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy sao cho tinh gọn, hiệu quả.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Nữ công nhân 14 năm chưa được đón giao thừa cùng gia đình: "Chồng con tôi đã quen"

Bảo Hân |

Do đặc thù công việc hoặc hoàn cảnh riêng, nhiều người lao động đã đi làm ngay từ mồng 1 Tết - ngày mà nhiều người cùng gia đình đi chúc Tết người thân, họ hàng, bạn bè.

Chuyến hàng đầu tiên của năm mới qua cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều người đã làm các thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị.

Trời nắng nóng, đông nghịt người viếng chùa ngày đầu năm mới

PHONG LINH |

Mặc dù thời tiết nắng nóng trong ngày đầu năm mới nhưng rất đông người dân đã đến cầu may tại Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam.