Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII có 71 đồng chí

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Từ 14h chiều 12.10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mở đầu phiên làm việc chiều nay, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII do Thành ủy khóa XVI chuẩn bị. Trong đó nêu rõ tiêu chuẩn, tiêu chí, cơ cấu nhân sự được lựa chọn giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII.

Với sự thống nhất cao, Đại hội đã thống nhất biểu quyết, 100% nhất trí danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII gồm 80 đồng chí. 100% đại biểu dự Đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 80 đồng chí được giới thiệu để bầu chọn vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII nhiệm kỳ 2020-2025 là 71 đồng chí. So với khoá XVI, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giảm 6,5% (Trung ương yêu cầu giảm 5%).

Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội họp với các Tổ trưởng Tổ đại biểu. Các tổ đại biểu thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII và thực hiện ứng cử, đề cử tại tổ đại biểu.

Quang cảnh phiên làm việc chiều 12.10. Ảnh: TTBC
Quang cảnh phiên làm việc chiều 12.10. Ảnh: TTBC

Sau khi thảo luận, Tổ trưởng Tổ đại biểu báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội kết quả thảo luận và danh sách nhân sự ứng cử, được đề cử tại các Tổ đại biểu. Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử tại các Tổ đại biểu, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo Đại hội xem xét, quyết định.

Từ 16h chiều nay, Đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành; dự kiến sau đó sẽ công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII. Tiếp đến, Đại hội lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVII.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 15 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên khoá XVI, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ làm Trưởng ban.

Theo quy chế làm việc tại Đại hội đã được thông qua tại phiên trù bị hôm qua (11.10), phần nội dung liên quan đến bầu cử được quy định như sau: Tại Đại hội, đại biểu có nhiệm vụ bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Khi bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mỗi đại biểu được Đoàn Chủ tịch cung cấp 01 (một) bản danh sách trích ngang các đồng chí đã được Đại hội biểu quyết chốt danh sách để bầu cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng với phiếu bầu.

Đại biểu được sử dụng danh sách trích ngang để nghiên cứu trước khi thực hiện bầu cử. Thời gian dành cho đại biểu nghiên cứu, lựa chọn, chuẩn bị và thực hiện bầu cử từ 20 đến 30 phút.

Sau khi đại biểu bỏ phiếu xong trở về vị trí, ngồi tại hội trường để chứng kiến Ban Kiểm phiếu đếm phiếu thu về, đối chiếu với tổng số phiếu phát ra và công bố tổng số phiếu thu về trước Đại hội.

Nguyễn Hà - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng: Phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Sáng 12.10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, khai mạc phiên chính thức. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ nói về tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự khoá mới

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo, về nhân sự khoá mới, cần lựa chọn những người có đức, có tài, có uy tín, triển vọng thông qua hành động thực tiễn, đảm bảo cơ cấu hợp lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Sáng 12.10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng: Phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Sáng 12.10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, khai mạc phiên chính thức. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ nói về tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự khoá mới

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo, về nhân sự khoá mới, cần lựa chọn những người có đức, có tài, có uy tín, triển vọng thông qua hành động thực tiễn, đảm bảo cơ cấu hợp lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Sáng 12.10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.