Ban Bí thư tặng thưởng 17 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Ái Vân |

Hà Nội - 17 tác phẩm, trong đó có một tác phẩm thuộc thể loại lý luận văn học được nhận tặng thưởng của Ban Bí thư cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (xuất bản năm 2020).

Chiều nay (19.11), tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo thông tin về sự kiện Lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư đối với các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (xuất bản năm 2020).

Ông Phan Đình Tân, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết, việc tặng thưởng của Ban Bí thư đối với các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật là một hoạt động diễn ra hằng năm và do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức thực hiện.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, song số lượng tác phẩm tham gia bình xét có sự tăng hơn so với năm 2019, với 95 tác phẩm tham dự (tăng hơn 2 tác phẩm so với năm 2019). Trong đó, có 46 cuốn sách, 32 bài viết và 17 chương trình phát thanh được các cơ quan, đơn vị gửi về, đề nghị Hội đồng xét tặng thưởng.

Ông Phan Đình Tân cũng cho biết, một trong những điểm mới của của đợt xét tặng thưởng năm 2020 là có thêm mức tặng thưởng Xuất sắc, cùng với giá trị các mức thưởng cũng được tăng lên. Tuy nhiên, qua xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng với 4 vòng xét tặng nghiêm cẩn, Hội đồng đã chọn ra được 17 tác phẩm có chất lượng, đáp ứng được các tiêu chí xét tặng, từ đó chọn ra được: 1 tác phẩm đạt mức A; 6 tác phẩm đạt mức B; và 10 tác phẩm đạt mức C.

Các tác phẩm được tặng thưởng được xuất bản trong năm xét tặng, không chỉ có giá trị cao về mặt khoa học mà còn có giá trị lớn về mặt tinh thần; có đóng góp về lý luận và thực tiễn; có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm, có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật; đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước cũng như tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật.

Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết, trong quá trình bình xét tác phẩm, Hội đồng luôn chú trọng khuyến khích những cây viết trẻ, nhân tố mới; đánh giá cao những tác phẩm có tính phát hiện.

Tuy nhiên, trong số các tác phẩm được tặng thưởng đợt này, số lượng tác phẩm lý luận văn học vẫn còn chiếm số đông, trong khi các tác phẩm lý luận, phê bình nghệ thuật còn yếu và thiếu.

Chương trình Lễ trao tặng thưởng dự kiến diễn ra vào lúc 20h ngày 22.11 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (số 58, phố Quán Sứ, Hà Nội).

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Công tác quản lý và hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cần theo kịp đời sống văn nghệ của đất nước

Việt Văn (thực hiện) |

PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật T.Ư là một người năng động, trong nhiều vai trò khác nhau từ nhà phê bình, đến nghệ sĩ sáng tác và ở lĩnh vực nào, ông cũng để lại những dấu ấn riêng. Một cuộc trò chuyện với ông trước thềm Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 11.2021.

10 tác phẩm văn học vào vòng chung kết giải năm châu lục Pháp ngữ

Hải Minh |

Vừa qua, sáu Ban giám khảo khu vực của Giải thưởng Năm Châu lục Pháp ngữ đã họp để lựa chọn ra 10 tác phẩm vào vòng chung kết.

Nâng cao trình độ sáng tác và thưởng thức văn học, nghệ thuật

Hải Ngọc |

Tại lớp học bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, các học viên được nghiên cứu, tiếp thu, trao đổi chuyên sâu về tính hấp dẫn của tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công tác quản lý và hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cần theo kịp đời sống văn nghệ của đất nước

Việt Văn (thực hiện) |

PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật T.Ư là một người năng động, trong nhiều vai trò khác nhau từ nhà phê bình, đến nghệ sĩ sáng tác và ở lĩnh vực nào, ông cũng để lại những dấu ấn riêng. Một cuộc trò chuyện với ông trước thềm Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 11.2021.

10 tác phẩm văn học vào vòng chung kết giải năm châu lục Pháp ngữ

Hải Minh |

Vừa qua, sáu Ban giám khảo khu vực của Giải thưởng Năm Châu lục Pháp ngữ đã họp để lựa chọn ra 10 tác phẩm vào vòng chung kết.

Nâng cao trình độ sáng tác và thưởng thức văn học, nghệ thuật

Hải Ngọc |

Tại lớp học bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, các học viên được nghiên cứu, tiếp thu, trao đổi chuyên sâu về tính hấp dẫn của tác phẩm văn học, nghệ thuật.