Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII:

Bài học về xử lý cán bộ cao cấp vi phạm

VƯƠNG TRẦN |

Hiện nay công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang được Đảng ta tiến hành một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Nhiều cán bộ, đảng viên có vi phạm kể cả cán bộ cao cấp, người còn đương chức hay đã về hưu có sai phạm đã bị xử lý kỷ luật. Việc này cũng để lại nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác nhân sự trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Những bài học trong việc xử lý kỷ luật cán bộ có sai phạm

Mới đây, Chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nêu con số đảng viên bị xử lý kỷ luật trong thời gian vừa qua. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự.

Nhìn nhận về những con số này, trao đổi với phóng viên Lao Động, PGS-TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, việc xử lý cán bộ thời gian qua cho chúng ta nhiều bài học khi nhiệm kỳ mới sắp bắt đầu. Bài học đầu tiên là phải nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc hơn về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đã nhiều lần nói rằng, trong công cuộc đổi mới, Đảng ta xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, cán bộ là vấn đề then chốt của then chốt. Bài học thứ hai là coi trọng và ngày càng hoàn thiện tất cả các khâu của công tác cán bộ, từ khâu phát hiện, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và kể cả chính sách đối với đội ngũ cán bộ.

Bài học thứ ba là khi cán bộ đã có khuyết điểm thì phải mạnh dạn xử lý khuyết điểm với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Bài học thứ tư là cần phải tăng cường công tác giáo dục về vấn đề này. Trong những năm qua, sau khi kỷ luật chúng ta đều công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đó cũng là hình thức để giáo dục răn đe để những cán bộ khác không đi theo vết xe đổ. Bài học thứ năm, qua thực tiễn xử lý nội bộ, chúng ta phải có sự thống nhất cao trong Đảng, sự thống nhất giữa Đảng, Nhà nước và MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, và phải dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Gắn chặt trách nhiệm của người giới thiệu, nơi biểu quyết lựa chọn nhân sự

Lưu ý về công tác nhân sự, công tác cán bộ trong đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng sắp diễn ra, PGS-TS Nguyễn Viết Thông cho rằng: Nếu thực hiện nghiêm những quy định hiện nay đã ban hành thì sẽ lựa chọn được những cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Hệ thống các quy định, quy chế không thiếu, vấn đề mấu chốt hiện nay là người thực hiện quy định, quy chế đó. Trước hết là Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo quyết liệt thì sẽ lựa chọn được cán bộ đủ đức, đủ tài. Còn quy định, quy chế ban hành nhưng người thực hiện không lãnh đạo, chỉ đạo tốt thì quy định, quy chế đó cũng không thể đi vào cuộc sống được

“Trước đây, những nơi bổ nhiệm không đúng cán bộ đều thanh minh rằng đã làm đúng quy trình. Lỗi ở đây không phải bởi quy trình mà lỗi là do người thực hiện quy trình. Những văn bản, quy định về lựa chọn cán bộ kể cả cấp huyện, tỉnh, Trung ương là đầy đủ, nếu làm nghiêm thì Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ yêu đúng yêu cầu đặt ra” - ông  Thông nhấn mạnh.

Cùng trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương cho biết, mới đây Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã có bài viết nêu rất đầy đủ, tâm huyết, xác thực về những lưu ý trong việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng. Điều quan trọng bây giờ là làm sao để triển khai được những lưu ý của người đứng đầu Đảng, Nhà nước đã nêu vào triển khai thực tế.

Ông Hùng cũng lưu ý, trong việc giới thiệu, lựa chọn cán bộ cần phải dựa trên quá trình theo dõi, đào tạo, hoạt động thực tế, thực tiễn bằng những việc làm cụ thể để tìm ra những người có tâm, có tầm giới thiệu vào các cấp uỷ Đảng, giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng thời, để tránh những sai lầm trong giới thiệu, lựa chọn cán bộ thì cũng cần gắn chặt trách nhiệm của người giới thiệu, của tổ chức biểu quyết, giới thiệu nhân sự đó. Nếu không có sự công minh, khách quan, sau này nếu nhân sự được lựa chọn có vấn đề gì thì những người liên quan cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Các tổ chức Đảng, Đảng viên cũng cần phải nêu cao trách nhiệm của mình trong việc đóng góp ý kiến, bày tỏ quan điểm với các nhân sự được giới thiệu này, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai lầm nếu có.

Ông Hùng cho rằng, cần phải hết sức lưu ý vấn đề giám sát cán bộ, giám sát quyền lực. Có những người khi ban đầu được giới thiệu cũng tốt, cũng tròn trịa nhưng tới khi có chức có quyền rồi thì người đó tự đánh mất mình.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Chọn nhân sự Đại hội XIII của Đảng: Phải thật sự khách quan, công tâm, trong sáng

. |

Sáng 11.5, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Cán bộ lãnh đạo phải là người có uy tín cao trong Đảng, nhân dân

VƯƠNG TRẦN |

Quy định 214 về Khung tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã được ban hành. So với Quy định 90 trước đây, nhiều tiêu chuẩn và tiêu chí được đặt cao hơn, rõ hơn. Trong 5 tiêu chuẩn chung của các chức danh cán bộ diện Trung ương quản lý, thì Quy định 214 nêu rõ hơn tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo phải là người có uy tín cao trong Đảng và nhân dân.

Kỷ luật cán bộ vi phạm: Không có ngoại lệ dù bất cứ ai, dù cương vị nào

Vương Trần |

“Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thể hiện công tác kỷ luật cán bộ có sai phạm của Đảng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Dù bất cứ ai, dù ở cương vị nào nếu có sai phạm đều bị xử lý” – ông Vũ Mão nhận định.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chọn nhân sự Đại hội XIII của Đảng: Phải thật sự khách quan, công tâm, trong sáng

. |

Sáng 11.5, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Cán bộ lãnh đạo phải là người có uy tín cao trong Đảng, nhân dân

VƯƠNG TRẦN |

Quy định 214 về Khung tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã được ban hành. So với Quy định 90 trước đây, nhiều tiêu chuẩn và tiêu chí được đặt cao hơn, rõ hơn. Trong 5 tiêu chuẩn chung của các chức danh cán bộ diện Trung ương quản lý, thì Quy định 214 nêu rõ hơn tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo phải là người có uy tín cao trong Đảng và nhân dân.

Kỷ luật cán bộ vi phạm: Không có ngoại lệ dù bất cứ ai, dù cương vị nào

Vương Trần |

“Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thể hiện công tác kỷ luật cán bộ có sai phạm của Đảng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Dù bất cứ ai, dù ở cương vị nào nếu có sai phạm đều bị xử lý” – ông Vũ Mão nhận định.