Bài học từ chuyện hậu trường Lego đầu tư nhà máy 1 tỉ USD tại Việt Nam

Thanh Hà |

Hậu trường câu chuyện Lego đầu tư nhà máy 1 tỉ USD ở Việt Nam mới đây đã được các Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đề cập trong tọa đàm giữa các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp bên lề Hội nghị Ngoại giao 31 sáng 10.12.

Nắm bắt thời thế, đón trước cơ hội để thích ứng thành công

Tọa đàm có chủ đề: "Triển khai Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ - Giải pháp và hành động" có sự tham dự của các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và đại diện của hàng trăm doanh nghiệp việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, Đại hội Đảng 13 đã xác định xây dựng ngoại giao kinh tế để phục vụ phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp và địa phương là thước đo phụcc vụ. Hoạt động đối ngoại của Bộ Ngoại giao, các đơn vị của Bộ Ngoại giao trong nước, 94 cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, đã đang và tiếp tục lấy đối tượng phục vụ chính là doanh nghiệp ở mọi quy mô. 

"Cũng như các ngành nghề khác, quan tâm chính của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam là nắm bắt thời thế, đón trước cơ hội để thích ứng thành công" - Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhận định. Do đó, tọa đàm mở đầu Hội nghị Ngoại giao 31 là cơ hội để các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới về nước và sắp ra nước ngoài "chia sẻ những thông tin, nhận định, đánh giá về tình hình, thời thế cũng như cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam".

Tọa đàm giữa các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp bên lề Hội nghị Ngoại giao 31 sáng 10.12. Ảnh: Thanh Hà
Tọa đàm giữa các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp bên lề Hội nghị Ngoại giao 31 sáng 10.12. Ảnh: Thanh Hà

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam lưu ý, thế giới đang chuyển dịch, đang chứng kiến những biến đổi hết sức sâu sắc, cả về địa chiến lược và địa chính trị.

Tác động sâu sắc của đại dịch COVID-19 không chỉ là giãn cách xã hội, đứt gãy chuỗi cung ứng mà còn góp phần thúc đẩy những xu hướng từ trước đại dịch được đẩy nhanh hơn như: Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng theo hướng bền vững hơn, quy trình sản xuất, tiêu dùng theo hướng bền vững hơn, xanh hơn... Như vậy, chuỗi cung ứng sẽ hướng tới các khu vực, doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chí này.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng đang chuyển mình. Sau gần 2 năm tác động của đại dịch, Việt Nam chủ trương bình thường mới, kinh doanh, thích ứng với dịch bệnh. Mới đây nhất, việc Việt Nam đồng thuận bình thường hóa các chuyến bay thương mại trở lại góp phần tạo ra cơ hội rất tốt cho khôi phục sản xuất, cho các hoạt động kinh doanh thương mại bình thường trở lại.

"Sống sót, tìm cơ hội trong bình thường mới"

Nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang thích ứng với bối cảnh mới, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp khi chịu tác động nặng nề của đại dịch.

"Tôi chúc mừng các doanh nghiệp có mặt ngày hôm nay, với chỉ số sinh tồn, vượt khó, đã sống sót, tìm cơ hội thịnh vượng trong bình thường mới, trong bối cảnh hàng tháng có khoảng 10.000 doanh nghiệp vào thị trường và gần 10.000 doanh nghiệp ra khỏi thị trường" - Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam mong các doanh nghiệp tranh thủ thời gian khai thác những thông tin "mang hơi thở, nhịp đập hết sức sinh động của thời thế, tình hình quốc tế hiện nay" từ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

Thứ trưởng chỉ ra, trong thời gian qua, hoạt động của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tập trung vào thuận lợi hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, sản xuất kinh doanh.

"Có 3 việc doanh nghiệp đã trông chờ và có thể tiếp tục trông chờ vào sự hỗ trợ của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: Thứ nhất, là vai trò thông tin, dự báo, kể cả cảnh báo các xu hướng cũng như các hoạt động bên ngoài. Hai là, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư du lịch ra bên ngoài. Thứ ba là hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm ăn với các doanh nghiệp bên ngoài" - Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ chỉ rõ.

Thứ trưởng cho hay, trong đại dịch COVID-19, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hỗ trợ, cảnh báo về những vụ việc có dấu hiệu làm ăn bất hợp pháp, cứu nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng kỳ vọng các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ thông tin cập nhật về xu hướng mới, thương mại, đầu tư, sản xuất, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác giáo dục đào tạo, lao động cũng như tham mưu cho các đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về những cơ hội có thể tận dụng. Đồng thời, tọa đàm cũng là diễn đàn thông tin 2 chiều để doanh nghiệp Việt Nam "chủ động đặt hàng các cơ quan đại diện" về thông tin công việc cụ thể, có thể là thâm nhập thị trường, tìm kiếm đối tác đầu tư, tìm cơ hội đầu tư ra bên ngoài...

Đặc biệt, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chia sẻ hậu trường chuyện Tập đoàn Lego ký bên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Liên doanh trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) hôm 8.12 để xây dựng nhà máy mới tại Bình Dương. Nhà máy có tổng số vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD. Đây là nhà máy lớn thứ 6 của Lego trên thế giới và lớn thứ hai ở Châu Á.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ lưu ý, để dẫn tới câu chuyện ký kết 1 tỉ USD của tập đoàn Lego, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam trước đó đã gặp tất cả các Bộ, ngành, gặp Bộ Ngoại giao Việt Nam, tất cả các đơn vị liên quan, gặp Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch. Đây là xu hướng các doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan đại diện ở nước ngoài, đặc biệt là các trưởng cơ quan đại diện nước ngoài - với thế mạnh rất lớn là khả năng kết nối với sở tại, chính quyền sở tại.

"Tôi mong đây cũng là cơ hội, xu hướng để các doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ nhận được sự đóng góp, hỗ trợ từ các cơ quan đại diện của Việt Nam" - Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nói thêm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam - Lào triển khai các dự án hợp tác chiến lược lâu dài

Ngọc Vân |

Việt Nam và Lào nhất trí thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác chiến lược lâu dài mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước

Thủ tướng mong Hà Lan hỗ trợ Việt Nam kết nối với thị trường Châu Âu

Song Minh |

Chiều 6.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có cuộc điện đàm, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan trong thời gian tới.

Trung Quốc đầu tư vào các dự án lớn, công nghệ cao tại Việt Nam

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ khuyến khích doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc đầu tư vào các dự án lớn, công nghệ cao tại Việt Nam.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Việt Nam - Lào triển khai các dự án hợp tác chiến lược lâu dài

Ngọc Vân |

Việt Nam và Lào nhất trí thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác chiến lược lâu dài mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước

Thủ tướng mong Hà Lan hỗ trợ Việt Nam kết nối với thị trường Châu Âu

Song Minh |

Chiều 6.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có cuộc điện đàm, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan trong thời gian tới.

Trung Quốc đầu tư vào các dự án lớn, công nghệ cao tại Việt Nam

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ khuyến khích doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc đầu tư vào các dự án lớn, công nghệ cao tại Việt Nam.