Bài chòi Trung Bộ đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại

Xuân Nhàn |

Tối 5.5, tại Quy Nhơn (Bình Định), Bộ VHTTDL, UBND 9 tỉnh miền Trung (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa) đã tổ chức lễ đón bằng công nhận Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tham dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Ngày 7.12.2017, tại Jeju - Hàn Quốc, bài chòi được UNESCO chính thức gọi tên.

Ở trong nước, từ tháng 8.2014, bài chòi 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Trao bằng chứng nhận tới Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi lễ, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Michael Croft nói, ông “đặt mình vào góc nhìn một khán giả” để thấy “bài chòi là ẩn dụ tuyệt vời của bản sắc văn hóa Việt Nam”.

“Nói tới bài chòi là nói tới 2 yếu tố quan trọng trong đời sống người Việt: Tính sáng tạo và tính cộng đồng. Đây là loại hình nghệ thuật hòa nhập, lôi cuốn. Bài chòi cho thấy hình ảnh đất nước Việt Nam, là sợi dây liên kết chặt chẽ nhưng rất cởi mở. Bài chòi giúp tăng cường kết nối, nhắc nhở chúng ta về những giá trị vĩnh cửu của cuộc sống: Gia đình, bạn bè, âm nhạc, tinh thần hòa hiếu, niềm lạc quan vui sống”, ông Michael Croft phát biểu đầy hứng khởi.

Chúc mừng và biểu dương cộng đồng chủ thể di sản đã giữ gìn, phát huy một loại hình nghệ thuật độc đáo của văn hóa dân tộc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng xúc động không kém: “Đây chính là thương hiệu quốc gia được thế giới công nhận. Với 12 di sản được UNESCO ghi danh, Việt Nam đứng thứ 8/177 thành viên Công ước bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Điều này có ý nghĩ rất lớn trong việc góp phần vun đắp tinh thần dân tộc, gìn giữ hồn cốt quê hương, trao truyền tri thức, gửi gắm hy vọng tới tương lai.

Giữa một thế giới biến chuyển không ngừng, khi văn hóa dân tộc mỗi quốc gia đang bị thách thức, mỗi lần di sản Việt Nam được vinh danh, trong mỗi chúng ta dâng lên niềm tự tôn dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc với tiền nhân, nỗi khát khao tiếp tục vươn lên sánh kịp bạn bè năm châu trong mục tiêu phát triển đất nước”.

Khẳng định “chưa bao giờ vị thế Việt Nam cao như hiện nay; đóng góp vào công việc chung của thế giới, trong đó có lĩnh vực bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa lớn như hiện nay”, Thủ tướng tuyên bố: “Chính phủ Việt Nam long trọng cam kết thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chương trình hành động quốc gia bảo vệ, phát huy bền vững giá trị di sản nghệ thuật bài chòi cũng như các di sản khác, đảm bảo cái gì thuộc về cộng đồng phải trả về cộng đồng, qua đó, chia sẻ bài học thành công cho các quốc gia, dân tộc có di sản tương đồng”.

Thủ tướng kết thúc bài phát biểu: “Đêm nay hãy để bài chòi tỏa sáng. Gió xuân phảng phất cành tre/ Bà con cô bác cùng lắng nghe bài chòi”.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.