Bắc Trung bộ dồn lực để khôi phục sản xuất

HƯNG THƠ |

Từ giữa tháng 10 đến tháng 11.2020, 11 tỉnh miền Trung (từ Nghệ An đến Khánh Hòa) đã bị 8 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới với quy mô rộng lớn, cường độ rất mạnh và gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tình trạng bão chồng bão, lũ chồng lũ chưa từng có trong nhiều năm qua đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của hàng triệu người dân.

Những con số thiệt hại lịch sử

Trong số 8 cơn bão đổ bộ vào các tỉnh miền Trung vừa qua, bão số 9 được xem là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua. Đặc biệt, chỉ trong 1 tháng (tháng 10.2020), nhưng có đến 4 cơn bão và 1 áp thấp ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung - điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1983. Bão dồn dập khiến các trận lũ lớn xuất hiện trên 16 tuyến sông chính tại khu vực này, trong đó có 4 tuyến sông đã vượt mức lũ lịch sử. Như mực nước sông Hiếu tại Đông Hà (Quảng Trị) trên báo động 3 là 1,35m, vượt lũ lịch sử năm 1983 là 0,77m.

Lũ lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng, đơn cử vào ngày 12.10 và 19.10 đã làm trên 317.000 hộ bị ngập từ tỉnh Nghệ An đến Quảng Nam, nhiều nơi ngập lụt kéo dài hơn nửa tháng. Mưa lũ lớn kéo dào còn gây nên tình trạng sạt lở đất, lũ quét. Đặc biệt nghiêm trọng là tại Thủy điện Rào Trăng 3, Trạm Kiểm lâm số 67 Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế); Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Hướng Hóa, Quảng Trị); Trà Leng và Trà Vân, huyện Nam Trà My và Phước Lộc, huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người dân, hàng chục cán bộ, chiến sĩ và phá hủy nghiêm trọng nhiều cơ sở hạ tầng.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Lê Quốc Doanh, các cơn bão, lũ từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 11.2020 đã làm 1.531 ngôi nhà bị sập, 239.341 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. “Tổng thiệt hại ước tính trên 30.000 tỉ đồng, trong đó lĩnh vực nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề” - Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nêu ra những con số về thiệt hại nghiêm trọng. Trong đó, trên 2.227ha lúa bị thiệt hại, 6.830ha cây công nghiệp và cây ăn quả cùng 13.601ha diện tích cây hằng năm khác bị ảnh hưởng...; tổng diện tích nuôi trồng bị thiệt hại là 12.672ha; 42.717 con gia súc và 4.110.494 con gia cầm bị chết; 6 hồ chứa bị xói, 165km đê bị sự cố và 45,9km kè bị hư hỏng...

Phục hồi sản xuất và chuẩn bị ứng phó thiên tai

Trong số các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thì 6 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng. Sau mưa lũ, các tỉnh đã dồn lực để bắt tay vào khắc phục. Tuy nhiên, khối lượng công việc quá lớn, cần kinh phí và sức người, máy móc nên hiện nhiều nơi vẫn còn ngổn ngang.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, sau mưa lũ, dự báo nước ta tiếp tục hứng chịu mùa đông lạnh nhất trong 5 năm gần đây. Đây sẽ là yếu tố tác động bất lợi đến sản xuất trong thời gian tới. Do vậy, ngay từ bây giờ phải tính phương án vừa phục hồi nhanh sản xuất, đồng thời phải sẵn sàng, chủ động phương án thích ứng với tác động do thiên tai gây ra trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói rằng, công việc quan trọng nhất hiện nay là phải tập trung công tác tái thiết các cơ sở hạ tầng, công trình thủy lợi để chuẩn bị cho vụ Đông Xuân sắp tới. Phải tạo sinh kế cho người dân từ nay đến Tết Nguyên đán thông qua việc phát động trồng rau và chăn nuôi ngắn ngày, chuẩn bị bộ giống và vật tư tốt nhất dồn lực sản xuất thắng lợi trong vụ Đông Xuân 2020-2021 để bù lại những mất mát của bà con.

Về lâu dài, cần thực hiện một số giải pháp cụ thể: Quy hoạch lại sản xuất phù hợp với điều kiện vùng lũ, nguy cơ sạt lở cao; chuyển đổi đất, cây trồng, thời vụ; chăn nuôi, chăn nuôi đại gia súc; xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; xử lý môi trường sau thiên tai; đầu tư hạ tầng sản xuất, bao gồm: Hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai bền vững; xây dựng các hồ chứa thủy lợi lớn, đa mục tiêu... đảm bảo khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước, phòng chống lũ hạ du; hạ tầng bảo đảm thoát lũ nhanh.

Sau đợt mưa lũ vừa qua, Chính phủ đã xuất cấp 15.804 tấn gạo; Bộ NNPTNT đã ký 4 quyết định xuất hỗ trợ 23 tấn hạt giống ngô và 15,8 tấn hạt giống rau cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Ngoài ra, Bộ NNPTNT cũng hỗ trợ 13 tấn lúa, ngô giống các loại để giúp người dân 4 tỉnh trên từ nguồn xã hội hóa.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 1.250 tỉ đồng cho 9 tỉnh miền Trung. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ NNPTNT đã kêu gọi các tổ chức quốc tế và một số quốc gia (Hoa Kỳ, Hàn Quốc...) hỗ trợ tiền và hàng hóa thiết yếu với tổng trị giá trên 21,53 triệu USD (tương đương với 500 tỉ đồng).

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Dồn lực hỗ trợ người dân 9 tỉnh miền Trung khôi phục sản xuất sau lũ

Vũ Long |

Nông dân miền Trung cần hỗ trợ cây trồng, vật nuôi và phương tiện để khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Huy động xe cơ giới nạo vét bùn cát, khôi phục trồng trọt sau bão lũ

NGUYỄN TRI |

Do ảnh hưởng từ các đợt bão, lũ vừa qua, nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân các huyện miền núi tỉnh Bình Định đã bị bồi lấp. Những ngày qua, các cơ quan chức năng đã huy động phương tiện, máy móc để khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất.

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ người dân sửa nhà, trường học, khôi phục sản xuất

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, trường học, khôi phục sản xuất...sớm ổn định lại cuộc sống và sản xuất của người dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dồn lực hỗ trợ người dân 9 tỉnh miền Trung khôi phục sản xuất sau lũ

Vũ Long |

Nông dân miền Trung cần hỗ trợ cây trồng, vật nuôi và phương tiện để khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Huy động xe cơ giới nạo vét bùn cát, khôi phục trồng trọt sau bão lũ

NGUYỄN TRI |

Do ảnh hưởng từ các đợt bão, lũ vừa qua, nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân các huyện miền núi tỉnh Bình Định đã bị bồi lấp. Những ngày qua, các cơ quan chức năng đã huy động phương tiện, máy móc để khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất.

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ người dân sửa nhà, trường học, khôi phục sản xuất

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, trường học, khôi phục sản xuất...sớm ổn định lại cuộc sống và sản xuất của người dân.