Bắc Ninh: Vẫn còn địa phương né tránh cung cấp thông tin cho báo chí

Trần Tuấn |

Bên cạnh một số Sở, ngành thực hiện cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo đúng quy định, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn né tránh khi báo chí đề nghị trao đổi, cung cấp thông tin, vi phạm quy định của Luật Báo chí.

Ngày 20.4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về báo chí và truyền thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023 trên địa bàn tỉnh.

Quý I.2023, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh đã ban hành gần 30 văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của  tỉnh.

Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã tuyên truyền mọi mặt về tình hình chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, có các sự kiện lớn của tỉnh như: Festival “Về miền Quan họ - 2023”, các Đề án lớn như: Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025; Đề án Chuyển đổi số tỉnh Bắc  Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Trong quý I.2023, theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan báo chí Trung ương có 1.137 tin bài tuyên truyền về các sự kiện của tỉnh. Trong đó, Báo Lao Động có 120 tin bài, đứng thứ 2 về số lượng trong các cơ quan báo chí Trung ương.

"Các cơ quan báo chí đã góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh  Bắc Ninh đến với đông đảo bạn bè trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh  tế - xã hội tỉnh.

Nhiều bài viết có tính phát hiện giúp các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh kịp thời xử lý các tồn tại, góp phần ổn định xã hội, củng cố niềm tin của  nhân dân", Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Trong phần trao đổi, phóng viên Báo Lao Động nêu vấn đề, bên cạnh một số Sở, ngành thực hiện cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo đúng quy định, một số địa phương trên địa bàn tỉnh như UBND TP Bắc Ninh, UBND huyện Yên Phong né tránh khi báo chí đề nghị thông tin, dù phóng viên đã cung cấp đầy đủ Thẻ nhà báo, Giấy giới thiệu ghi rõ nội dung làm việc.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cho biết, tiếp thu ý kiến phản ánh của cơ quan báo chí. Đồng thời sẽ có ý kiến, nhắc nhở đối với các địa phương trên tại cuộc họp của UBND tỉnh, về việc thực hiện đúng quy định của Luật Báo chí.

Thông tin tại Hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, thời gian qua đã tiến hành nhắc nhở đối với 15 tạp chí, do hoạt động sai tôn chỉ, mục đích. Gần đây nhất là tạp chí Một Thế Giới, bị phạt 40 triệu đồng.

"Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, kiên quyết xử lý tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật, giữ gìn uy tín, đạo đức nghề nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để những người làm báo chân chính hoạt động", Sở Thông tin Truyền thông Bắc Ninh khẳng định.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bí quyết lọt top 3 PGI, top 10 PCI cả nước của tỉnh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 7 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và thứ 3 về chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) trên cả nước, trong năm 2022.

Bắc Ninh xử lý nghiêm khai thác đất trái phép tại dự án cải tạo kênh tiêu

Trần Tuấn |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc kiểm tra thông tin Báo Lao Động phản ánh khai thác đất trái phép tại dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ngòi Tó, huyện Yên Phong (dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư).

Ngăn chặn trục lợi nhà ở xã hội tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, các chủ đầu tư nhà ở xã hội và sàn môi giới bất động sản đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn hành vi trục lợi từ các dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp trên địa bàn.

Vụ cướp taxi ở Hà Nam: Nghi phạm có tiền sử tâm thần

HỮU CHÁNH |

Đối tượng gây ra vụ cướp taxi trên địa bàn xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, có tiền sử mắc bệnh tâm thần, đã nhiều lần phải điều trị tại các bệnh viện.

Chật vật bên trong khu tập thể từng là khách sạn đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Lan Nhi |

Từng là một khách sạn cao cấp người Pháp xây dựng tại Hà Nội cách đây hơn 80 năm, do sức ép của quá trình đô thị hóa, công trình hiện tại đã trở thành khu nhà tập thể với hàng chục hộ dân sinh sống.

Bạo lực học đường dưới góc nhìn của chuyên gia tâm lý

Minh Hà |

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường, có những vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vậy, làm gì để môi trường học đường thực sự an toàn? Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Hồ Lâm Giang về vấn đề này.

NSƯT Hoàng Hải: "Tôi cũng trải qua những cay đắng cuộc đời giống Lưu Nát"

Nhóm PV |

NSƯT Hoàng Hải có buổi chia sẻ đặc biệt với Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động về những trải nghiệm cuộc sống anh đã đưa vào vai Lưu Nát để vai diễn sinh động, chân thực qua bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Biến động chính sách du lịch trên thế giới hậu COVID-19: Thu phí, cấm đi xe máy

Thanh Hà |

Các điểm du lịch nổi tiếng thế giới ở Italy, Thái Lan, Indonesia... đang có điều chỉnh quy định với khách du lịch.

Bí quyết lọt top 3 PGI, top 10 PCI cả nước của tỉnh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 7 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và thứ 3 về chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) trên cả nước, trong năm 2022.

Bắc Ninh xử lý nghiêm khai thác đất trái phép tại dự án cải tạo kênh tiêu

Trần Tuấn |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc kiểm tra thông tin Báo Lao Động phản ánh khai thác đất trái phép tại dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ngòi Tó, huyện Yên Phong (dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư).

Ngăn chặn trục lợi nhà ở xã hội tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, các chủ đầu tư nhà ở xã hội và sàn môi giới bất động sản đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn hành vi trục lợi từ các dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp trên địa bàn.