Bắc Ninh và Bắc Giang có tân Giám đốc Công an tỉnh

Vương Trần |

Ngày 2.10, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh.

Tại Công an tỉnh Bắc Giang, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Phó Cục trưởng, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an kể từ ngày 8.9.2019.

Tại Công an tỉnh Bắc Ninh, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Thượng tướng Bùi Văn Nam trao quyết định cho Đại tá Phạm Thế Tùng.
Thượng tướng Bùi Văn Nam trao quyết định cho đại tá Phạm Thế Tùng.

Đại tá Phạm Thế Tùng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh thay đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an từ tháng 9.2019.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an đề xuất xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

C.N |

Bộ Công an vừa công bố dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Bộ Công an đề xuất luật hóa cấm dùng điện thoại khi lái ô tô

T.Vương |

Bộ Công an đề xuất xây dựng luật mới, quy định cụ thể nhiều vấn đề liên quan đến trật tự, an toàn giao thông, trong đó có việc cấm sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô.

Nhân sự mới Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Tổng cục Thuế

Theo VGP |

Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ Công an đề xuất xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

C.N |

Bộ Công an vừa công bố dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Bộ Công an đề xuất luật hóa cấm dùng điện thoại khi lái ô tô

T.Vương |

Bộ Công an đề xuất xây dựng luật mới, quy định cụ thể nhiều vấn đề liên quan đến trật tự, an toàn giao thông, trong đó có việc cấm sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô.

Nhân sự mới Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Tổng cục Thuế

Theo VGP |

Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.