Bắc Ninh: Thiếu 2 tiêu chí lên thành phố trực thuộc Trung ương

Trần Tuấn |

Trong các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, hiện Bắc Ninh còn thiếu 2 tiêu chí. Trong đó, khó khăn nhất là tiêu chí về diện tích tự nhiên (tỉnh chỉ có diện tích 800km2 so với tiêu chuẩn 1.500km2 đối với TP trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 1211/2016). 

Còn thiếu 2 tiêu chí

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1210/2016 về phân loại đô thị và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Vấn đề lớn được lãnh đạo Quốc hội quan tâm, đặt vấn đề là: Nếu theo nghị quyết này thì tỉnh Bắc Ninh có lên được thành phố trực thuộc Trung ương không, khi diện tích của tỉnh này chỉ có 800km2?

Vấn đề này đã nhận được sự quan tâm của dư luận, khi Bắc Ninh những năm gần đây đã trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Cụ thể, năm 2021, quy mô nền kinh tế Bắc Ninh đứng thứ 8 toàn quốc; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 1997 -2021 đạt 13,9%/năm; GRDP (theo giá so sánh) năm 2021 đạt 133,6 nghìn tỉ đồng, chiếm 2,71% GDP cả nước, đứng thứ 13 cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 155,6 triệu đồng, đứng thứ 4 cả nước. Cùng với đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.504 nghìn tỉ đồng, đứng thứ nhất cả nước.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong 5 tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Bắc Ninh đã đáp ứng được các tiêu chí như: Quy mô dân số từ 1,5 triệu người trở lên; Số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc và cơ cấu trình độ phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể là: Cân đối thu, chi ngân sách; tỉ lệ hộ nghèo; tỉ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

“Còn tiêu chí diện tích (tỉnh chỉ có diện tích 800km2 so với tiêu chuẩn 1.500km2 đối với TP trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 1211/2016), sắp tới sửa Nghị quyết 1211 và Nghị quyết 1210 tới đây sửa thì sẽ có đặc thù. Tiêu chí về hạ tầng thì tỉnh hiện vẫn đang triển khai, hoàn thiện”.

Từ nay đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh xác định tập trung quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, hoàn thành việc nâng cấp các đô thị nhằm nâng cao tỉ lệ đô thị hóa để hoàn thiện tiêu chí còn thiếu.

Cần 100 nghìn tỉ đồng đầu tư để trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương

Theo thống kê của UBND tỉnh Bắc Ninh, địa phương này xác định cần hơn 5 tỉ USD vốn đầu tư, tương đương 100.000 tỉ đồng để hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, tỉnh xác định nguồn vốn Nhà nước sẽ đáp ứng được khoảng 40%, tập trung vào những tiêu chí cấp bách và 60% còn lại sẽ là xã hội hoá.

Theo đó, các ngành chức năng của tỉnh cũng sẽ rà soát, phân tích các tiêu chuẩn, nhóm điểm chưa đạt và đề xuất các dự án, công trình ưu tiên đầu tư, hoàn thiện theo đúng yêu cầu; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả. Trong đó, tích cực phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, hoàn thành việc nâng cấp các đô thị nhằm nâng cao tỉ lệ đô thị hóa.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, 5 năm tới, nguồn vốn ngân sách Nhà nước chỉ cân đối đầu tư được khoảng 30.000 - 40.000 tỉ đồng, còn lại là đầu tư bằng xã hội hoá.

Cụ thể, tỉnh thực hiện các khu công nghiệp, đô thị lớn trên địa bàn, làm hạ tầng đồng bộ các tuyến đường trục chính, phục vụ cho dự án và nhu cầu đi lại của người dân.

Định hướng của Bắc Ninh là xây dựng các khu đô thị có diện tích lớn, đồng bộ hàng trăm hécta. Tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư phải hoàn thiện toàn bộ các trục đường và hệ thống hạ tầng - xã hội xung quanh, áp dụng cho cả các nhà đầu tư công nghiệp.

Tỉnh sẽ xây dựng hạ tầng để nâng cấp 5 đơn vị hành chính cấp huyện phía Bắc sông Đuống đạt tiêu chí quận. Cùng với đó, tỉnh thành lập các khu công nghiệp mới, phát triển các khu đô thị lớn như: Khu Đông Nam thành phố Bắc Ninh có diện tích khoảng 1.000ha; khu đô thị du lịch sinh thái văn hóa nghỉ dưỡng khoảng 1.400ha; khu đô thị du lịch Phật Tích 1.000ha, khu đô thị nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Thuận Thành 1.200ha.

Khi Bắc Ninh chính thức lên thành phố trực thuộc Trung ương, các khu đô thị này sẽ tạo động lực phát triển, tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị trở thành tiền đề quan trọng, thúc đẩy công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đặc biệt, tạo sức bật cho kinh tế Bắc Ninh phát triển trong tương lai.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh xác định phát triển công nghiệp với 5 khu công nghiệp đã được Thủ tướng phê duyệt là động lực chính. Một trong số các khu công nghiệp đó là, khu công nghiệp VSIP 2, khu công nghiệp Thuận Thành 1, Gia Bình 1-2 và Quế Võ 3.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh huy động hơn 4.100 tỉ cho một đề án du lịch

Hiếu Anh |

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký phê duyệt một đề án hơn 4.100 tỉ về văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh nỗ lực đón 5 triệu du khách, thu 4,5 nghìn tỉ từ du lịch

Trần Tuấn |

Theo mục tiêu Đề án, đến năm 2030, toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ đón và phục vụ trên 5 triệu lượt khách du lịch. Tổng thu du lịch đạt khoảng 4,5 nghìn tỉ đồng.

Bắc Ninh bổ sung hơn 13,5 tỉ xây nhà ở cho hộ nghèo năm 2022

Hiếu Anh |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa bổ sung kinh phí hơn 13,5 tỉ đồng tiền hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo năm 2022.

Thông qua Quy hoạch Quảng Ninh: Hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong phiên họp hôm nay (29.6), tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh Quảng Ninh, các thành viên Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh đã nhất trí thông qua Quy hoạch Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bắc Ninh huy động hơn 4.100 tỉ cho một đề án du lịch

Hiếu Anh |

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký phê duyệt một đề án hơn 4.100 tỉ về văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh nỗ lực đón 5 triệu du khách, thu 4,5 nghìn tỉ từ du lịch

Trần Tuấn |

Theo mục tiêu Đề án, đến năm 2030, toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ đón và phục vụ trên 5 triệu lượt khách du lịch. Tổng thu du lịch đạt khoảng 4,5 nghìn tỉ đồng.

Bắc Ninh bổ sung hơn 13,5 tỉ xây nhà ở cho hộ nghèo năm 2022

Hiếu Anh |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa bổ sung kinh phí hơn 13,5 tỉ đồng tiền hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo năm 2022.

Thông qua Quy hoạch Quảng Ninh: Hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong phiên họp hôm nay (29.6), tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh Quảng Ninh, các thành viên Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh đã nhất trí thông qua Quy hoạch Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.