Bắc Ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trần Tuấn |

Sáng 26.2, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (TP.Bắc Ninh) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập, 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan nhấn mạnh, Bắc Ninh - Kinh Bắc từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất cổ, giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng; là quê hương của nhiều lễ hội đặc sắc và làn điệu Dân ca Quan họ - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng với nhiều làng nghề truyền thống. Đây cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống hiếu học, khoa bảng nổi tiếng của cả nước với nhiều danh nhân lịch sử văn hóa tiêu biểu...

Sau 25 năm tái lập, Đảng bộ và Nhân dân Bắc Ninh đã phát huy truyền thống, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng, kiến thiết quê hương giàu mạnh, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Bí thư Tỉnh uỷ Đào Hồng Lan phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: PV.
Bí thư Tỉnh uỷ Đào Hồng Lan phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: PV.

Kinh tế liên tục tăng trưởng cao (bình quân giai đoạn 1997 - 2021 đạt 13,9%/năm); GRDP năm 2021 gấp 23,8 lần năm 1997 (năm 2021 tăng 6,9%, đứng thứ 13 cả nước); Quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 155,6 triệu đồng, đứng thứ 4 cả nước; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ… Quy mô công nghiệp tăng nhanh, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao của cả nước.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng và quy mô giáo dục, đào tạo có nhiều đổi mới, luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh có phong trào giáo dục phát triển dẫn đầu của cả nước. Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, nhất là thực hiện hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

An sinh xã hội, mức độ hưởng thụ, chất lượng cuộc sống của nhân dân được cải thiện, nâng cao; nhiều chính sách thực hiện ở mức cao hơn so với quy định của Trung ương.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, mở rộng đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế được tăng cường; tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư của 38 quốc gia, vùng lãnh thổ vào địa bàn tỉnh…

Trong thời gian tới, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng lòng, chung sức với quyết tâm chính trị cao xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Trước mắt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và của cả nước…

Với những kết quả và thành tựu đạt được, tỉnh Bắc Ninh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại Lễ kỷ niệm, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tặng thực phẩm hỗ trợ điều trị COVID-19 cho 1.000 hộ dân ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Trong 2 ngày 18 và 19.2, Hội đồng hương Bắc Ninh tại Hà Nội cùng Tập đoàn Hanaka và Tập đoàn Trường Sinh đã tặng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, hỗ trợ điều trị COVID-19 cho 1000 hộ dân trên địa bàn Bắc Ninh, tổng giá trị hỗ trợ là hơn 1 tỉ đồng.

Sau 25 năm tái lập, Bắc Ninh vào nhóm những tỉnh phát triển nhất cả nước

Trần Tuấn |

Sau 25 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Báo Lao Động cùng Agribank hỗ trợ công nhân khó khăn ở Bắc Ninh

Nguyễn Văn Huy |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Báo Lao Động và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức trao quà 30 suất quà tết tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tặng thực phẩm hỗ trợ điều trị COVID-19 cho 1.000 hộ dân ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Trong 2 ngày 18 và 19.2, Hội đồng hương Bắc Ninh tại Hà Nội cùng Tập đoàn Hanaka và Tập đoàn Trường Sinh đã tặng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, hỗ trợ điều trị COVID-19 cho 1000 hộ dân trên địa bàn Bắc Ninh, tổng giá trị hỗ trợ là hơn 1 tỉ đồng.

Sau 25 năm tái lập, Bắc Ninh vào nhóm những tỉnh phát triển nhất cả nước

Trần Tuấn |

Sau 25 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Báo Lao Động cùng Agribank hỗ trợ công nhân khó khăn ở Bắc Ninh

Nguyễn Văn Huy |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Báo Lao Động và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức trao quà 30 suất quà tết tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.