Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Từ Sơn được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Sáng 22.11, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Từ Sơn giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh đây là cơ quan có vai trò quan trọng trong công tác cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh. Bà Nguyễn Hương Giang mong muốn Ban giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông sẽ đoàn kết, gắn bó, hết sức hỗ trợ bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng trong sáng nay, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt. Theo đó, ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh giữ chức Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh; ông Vũ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh giữ chức Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh; Trần Sơn Tùng, Trưởng phòng Tổng hợp – Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Xử phạt vi phạm về môi trường ở làng tái chế nhôm Mẫn Xá

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - 5 cá nhân hành nghề cô đúc nhôm ở thôn Mẫn Xá (Yên Phong) bị UBND tỉnh xử phạt tổng cộng 875 triệu do vi phạm quy định về môi trường.

Bắc Ninh: Huyện Quế Võ áp dụng biện pháp chống dịch cấp độ 3

Hữu Chánh |

Bắc Ninh - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch COVID-19” cấp độ 3 đối với huyện Quế Võ.

Bắc Ninh triển khai kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 340 nghìn trẻ

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh – Dự kiến, có khoảng hơn 340.000 trẻ em từ 3-17 tuổi sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 từ quý 4 năm 2021 đến hết quý 2 năm 2022.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Bắc Ninh: Xử phạt vi phạm về môi trường ở làng tái chế nhôm Mẫn Xá

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - 5 cá nhân hành nghề cô đúc nhôm ở thôn Mẫn Xá (Yên Phong) bị UBND tỉnh xử phạt tổng cộng 875 triệu do vi phạm quy định về môi trường.

Bắc Ninh: Huyện Quế Võ áp dụng biện pháp chống dịch cấp độ 3

Hữu Chánh |

Bắc Ninh - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch COVID-19” cấp độ 3 đối với huyện Quế Võ.

Bắc Ninh triển khai kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 340 nghìn trẻ

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh – Dự kiến, có khoảng hơn 340.000 trẻ em từ 3-17 tuổi sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 từ quý 4 năm 2021 đến hết quý 2 năm 2022.