Bắc Ninh cam kết đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh

TRẦN TUẤN |

Bắc Ninh - UBND tỉnh cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển với tinh thần “lắng nghe - thấu hiểu- đồng hành và phát triển”.

Ngày 5.4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã gửi thư cảm ơn tới doanh nghiệp tích cực đẩy mạnh sản xuất và cùng chính quyền các cấp chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, bước đầu thành công, phát huy động lực tăng trưởng mới.

Theo bà Nguyễn Hương Giang, năm 2021, trong điều kiện khó khăn, thách thức từ trong nước và quốc tế, đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể Delta có tốc độ lây lan rất nhanh, làm dịch COVID-19 bùng phát, Bắc Ninh trở thành tâm dịch của cả nước. Song với các biện pháp linh hoạt, kịp thời, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được một số kết quả quan trọng.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,9%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,67%; xuất khẩu hàng hóa tăng 14,9% (cùng với thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước), an sinh xã hội được bảo đảm. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công xếp thứ 4, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) duy trì trong nhóm 10 tỉnh tốt nhất.

Năm 2022, cùng với thuận lợi và thách thức đan xen, cộng đồng doanh nhân Bắc Ninh tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức. Kinh tế Quý V/2022 tăng trưởng đạt 7,63%; chỉ số sản xuất, sử dụng lao động, xuất nhập khẩu và thu ngân sách khá tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhận định, năm 2022 các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. Để san sẻ những khó khăn đó, tỉnh Bắc Ninh cam kết đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, nhất là hỗ trợ về chính sách tài khóa và tiền tệ, hỗ trợ nguồn cung lao động, tăng cường an sinh xã hội; chủ động đối thoại, giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đề nghị doanh nghiệp hãy phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những bất cập về chính sách và việc nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, các cơ quan Nhà nước.

"Mọi phản ánh, kiến nghị được bảo mật và trợ giúp kịp thời. Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm công khai, minh bạch quá trình giải quyết công việc của cơ quan Nhà nước", thư gửi Quý doanh nghiệp nêu rõ.

Bà Nguyễn Hương Giang khẳng định, tỉnh Bắc Ninh cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển với tinh thần “lắng nghe - thấu hiểu- đồng hành và phát triển”.

Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, để phát triển bền vững, đồng hành cùng quá trình phát triển của tỉnh Bắc Ninh.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại Bắc Ninh: Không thể để "chìm xuồng"

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Sau hơn 1 tháng có văn bản đề nghị làm rõ của Bộ Xây dựng, hiện tỉnh Bắc Ninh chưa có kết luận liên quan vụ mất "tiền chênh" mua nhà ở xã hội. Trong khi đó, tại nhiều dự án, nhà ở xã hội vẫn được rao bán với giá chênh từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/căn hộ so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng...

Check-in bên cây hoa gạo 100 năm tuổi ở Bắc Ninh

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Cây gạo hơn 100 năm tuổi tại thôn Đoài, xã Tam Giang, Yên Phong những ngày qua bung nở, nhuộm đỏ một góc trời, thu hút nhiều người dân đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Bắc Ninh: Tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi

Bảo Hân |

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022; để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động, nhất là lao động, sản xuất trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, Công đoàn các Khu công nghiệp Bắc Ninh vừa tổ chức "Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi".

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại Bắc Ninh: Không thể để "chìm xuồng"

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Sau hơn 1 tháng có văn bản đề nghị làm rõ của Bộ Xây dựng, hiện tỉnh Bắc Ninh chưa có kết luận liên quan vụ mất "tiền chênh" mua nhà ở xã hội. Trong khi đó, tại nhiều dự án, nhà ở xã hội vẫn được rao bán với giá chênh từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/căn hộ so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng...

Check-in bên cây hoa gạo 100 năm tuổi ở Bắc Ninh

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Cây gạo hơn 100 năm tuổi tại thôn Đoài, xã Tam Giang, Yên Phong những ngày qua bung nở, nhuộm đỏ một góc trời, thu hút nhiều người dân đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Bắc Ninh: Tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi

Bảo Hân |

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022; để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động, nhất là lao động, sản xuất trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, Công đoàn các Khu công nghiệp Bắc Ninh vừa tổ chức "Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi".