Bạc Liêu: Xuất ngân sách 11 tỉ đồng mua 43 căn nhà cho cán bộ rồi bỏ không

Nhật Hồ |

Trong lúc rất nhiều cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang thiếu nhà ở trầm trọng thì Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất Bạc Liêu quản lý 379 căn nhà, trong đó rất nhiều căn bỏ không, gây lãng phí lớn.

Kết luận của Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu đối với trung tâm này cho thấy, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang giải quyết khó khăn về nhà ở, tỉnh đã xuất ngân sách 11 tỉ đồng để mua 43 căn nhà tại đường số 15, khu dân cư Thiên Long, phường 5, thành phố Bạc Liêu.

Sau khi nhận bàn giao từ Cty Thiên Long, thay vì giải quyết cho các đối tượng khó khăn về nhà ở thì trung tâm chỉ cho mượn, cho thuê 6 căn, còn lại 37 căn bỏ trống, hiện xuống cấp trầm trọng.

Một cán bộ bức xúc: “Chúng tôi không có ở nhà phải thuê nhà trọ nhiều năm nay, hồ sơ nộp vào trung tâm xin được thuê nhà của Nhà nước nhưng không được giải quyết. Trung tâm trả lời hiện nay không có nhà để bố trí, vậy mà nơi đây bỏ không 37 căn mặc cho mưa gió”.

Trước thực trạng này, Thanh tra đề nghị Trung tâm sớm có phương án cho thuê để tránh lãng phí, đồng thời tiến hành kiểm điểm trách nhiệm một số cán bộ tại Trung tâm.

Clip: Cận cảnh 43 căn nhà ngân sách mua 11 tỉ đồng rồi bỏ hoang



Chỉ cho tạm mượn 6 căn cho một số cơ quan, còn lại bỏ trống
Không người ở, vỉa hè cỏ mọc um tùm.
Nhiều căn cửa kính đã bị vỡ.
Bỏ trống nhiều năm nên dãy nhà đã xuống cấp trầm trọng.
11 tỉ đồng bỏ ra để giải quyết bức xúc nhà ở cho cán bộ rồi để đó khiến cán bộ và nhân dân càng bức xúc hơn.
Nhật Hồ
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh dự án bệnh viện 850 tỉ đồng nguy cơ “chết yểu” ở Nam Định

Long Nguyễn |

Nếu tính cả yếu tố trượt giá, ở thời điểm hiện tại, giá trị dự án có thể lên tới trên 1.300 tỉ đồng và càng khiến cơ hội về đích thêm... mù mịt.

Nguy cơ "chết yểu" các bệnh viện nghìn tỉ

LONG NGUYỄN |

Không chủ động được vốn dẫn đến dự án “siêu” bệnh viện chậm tiến độ, đội giá. Việc đội giá khiến tình trạng thiếu vốn lại càng trầm kha… Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn “xây - chờ - xin” đẩy biết bao công trình sử dụng vốn ngân sách lâm cảnh sống dở chết dở, bỏ hoang hóa, xuống cấp, gây lãng phí, phẫn nộ trong công luận. Thế nhưng, thay vì phải giải quyết dứt điểm, thái độ thường thấy của các chủ đầu tư là… “né”. Sau đó, họ vẫn xin tiền trung ương hoặc chi tiền của địa phương để triển khai các dự án khác. 

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cận cảnh dự án bệnh viện 850 tỉ đồng nguy cơ “chết yểu” ở Nam Định

Long Nguyễn |

Nếu tính cả yếu tố trượt giá, ở thời điểm hiện tại, giá trị dự án có thể lên tới trên 1.300 tỉ đồng và càng khiến cơ hội về đích thêm... mù mịt.

Nguy cơ "chết yểu" các bệnh viện nghìn tỉ

LONG NGUYỄN |

Không chủ động được vốn dẫn đến dự án “siêu” bệnh viện chậm tiến độ, đội giá. Việc đội giá khiến tình trạng thiếu vốn lại càng trầm kha… Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn “xây - chờ - xin” đẩy biết bao công trình sử dụng vốn ngân sách lâm cảnh sống dở chết dở, bỏ hoang hóa, xuống cấp, gây lãng phí, phẫn nộ trong công luận. Thế nhưng, thay vì phải giải quyết dứt điểm, thái độ thường thấy của các chủ đầu tư là… “né”. Sau đó, họ vẫn xin tiền trung ương hoặc chi tiền của địa phương để triển khai các dự án khác.