Bạc Liêu: Sẽ đưa ra khỏi bộ máy cán bộ có nhiều dư luận tiêu cực

NHẬT HỒ |

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại kỳ họp thứ 17, tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu được tổ chức chiều 30.3.

Kiểm điểm tổng kết hoạt động của UBND tỉnh Bạc Liêu tại kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021 chiều ngày 30.3, lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá, qua gần 5 năm, tuy đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm của Trung ương, sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự đồng thuận của các ngành, tầng lớp nhân dân... nên tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, như kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá cao, đời sống nhân dân được cải thiện…

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được sắp xếp lại theo hướng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực.

Tổ chức bộ máy được sắp xếp hợp lý, khoa học hơn, đồng thời có sự chỉ đạo, điều hành đồng bộ của các cơ quan quản lý chuyên ngành nên hiệu quả công tác được nâng lên khá rõ nét.

Nêu những hạn chế, bất cập trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng, tổ chức bộ máy của nhà nước chưa thật sự tinh gọn, chưa phân định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nên trong công tác quản lý, điều hành còn bị động, lúng túng.

Công tác đánh giá cán bộ, công chức một số cơ quan, đơn vị vẫn còn mang tính hình thức. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và đào tạo chính trị, quản lý nhà nước… chưa đảm bảo yêu cầu thực tế.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, một trong 3 đột phá của tỉnh Bạc Liêu thời gian tới là tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, bản lĩnh, khát vọng phát triển, lòng yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao và phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhấn mạnh: "Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trong các cơ quan, lĩnh vực có điều kiện, dễ phát sinh vi phạm. Xử lý và đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất, nhũng nhiễu và có nhiều dư luận tiêu cực... trong thực hiện nhiệm vụ được giao".

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 375 công dân

NHẬT HỒ - VĂN ĐÔNG |

Ngày 28.3 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao giấy chứng nhận cho 375 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương.

Hải Phòng điều động 70 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho biên giới Tây Nam

Đặng Luân |

Từ chiều 26.3, 70 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hải Phòng đi tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 cho biên giới Tây Nam.

Bạc Liêu: Trên 20.000 lao động có việc làm

NHẬT HỒ |

Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Bạc Liêu đã giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động. Tình trạng mất việc, thiếu việc làm tại tỉnh Bạc Liêu không nhiều.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Chuẩn bị xét xử cựu Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên và đồng phạm

THANH BÌNH |

VKSND tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cùng 7 bị can khác về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Lý do không nên quy định chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Góp ý sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị không quy định mức chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán là để đảm bảo quyền tự quyết và điều chỉnh linh hoạt.

Nghề nguy hiểm hay do cái ác lộng hành?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện một shipper bị đánh một cách dã man đang gây bức xúc dư luận. Việc 2 vợ chồng kéo cổng để dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh shipper đến mức gãy cả 2 tay đúng là quá coi thường pháp luật.

Hậu trường chuyến thăm bí mật đến phút chót của ông Biden tới Ukraina

Ngọc Vân |

Chuyến thăm bất ngờ được giữ bí mật đến phút chót của Tổng thống Joe Biden tới Ukraina diễn ra sau nhiều tháng lên kế hoạch.

Bạc Liêu: Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 375 công dân

NHẬT HỒ - VĂN ĐÔNG |

Ngày 28.3 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao giấy chứng nhận cho 375 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương.

Hải Phòng điều động 70 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho biên giới Tây Nam

Đặng Luân |

Từ chiều 26.3, 70 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hải Phòng đi tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 cho biên giới Tây Nam.

Bạc Liêu: Trên 20.000 lao động có việc làm

NHẬT HỒ |

Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Bạc Liêu đã giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động. Tình trạng mất việc, thiếu việc làm tại tỉnh Bạc Liêu không nhiều.