Bạc Liêu muốn đưa chỉ tiêu dưới 1% hộ nghèo năm 2020

NHẬT HỒ |

Để thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đầu tiên đưa chỉ tiêu dưới 1% hộ nghèo năm 2020, Bạc Liêu giao cho các đơn vị nhận giúp đỡ 2.076 hộ nghèo trong năm 2020 ngay trong tháng 4 năm 2020. Nhiệm vụ này được cho là khó khăn nhất do ngay từ đầu năm phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19.

Chính vì vậy, UBNB tỉnh giao cụ thể cho các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các ngân hàng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận giúp đỡ 2.076 hộ nghèo trong năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ hộ nghèo khẩn trương phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nhận danh sách hộ nghèo; phân công cán bộ khảo sát thực tế hoàn cảnh của từng hộ nghèo, các mức thiếu hụt của các hộ gia đình để có hướng hỗ trợ, xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực, giúp hộ nghèo theo điều kiện của đơn vị, thời gian nhận giúp đỡ trao vốn và phương tiện sản xuất cho hộ nghèo chậm nhất đến ngày 30.4.

UBND tỉnh yêu cầu định kỳ hàng quý, 6 tháng và cuối năm, các đơn vị phải có báo cáo kết quả giúp đỡ hộ nghèo về UBND; Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ giúp đỡ hộ nghèo và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở và chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp, tạo điều kiện cho các Sở, Ban, Ngành được phân công về địa phương giúp đỡ hộ nghèo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Được biết, hiện nay Bạc Liêu là một trong tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo thấp nhất ĐBSCL. Tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh này dưới 1,8% trong năm 2019. Năm nay Bạc Liêu đưa ra chỉ tiêu hộ nghèo dưới 1%.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cả 3 bệnh nhân COVID-19 ở Bạc Liêu đã khỏi bệnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu hiện không còn bệnh nhân mắc COVID-19 nào đang được điều trị. Cả 3 ca sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã khỏi bệnh, xuất viện về với địa phương.

Bạc Liêu: Lao động tự do tiếp tục chờ xác minh để được hỗ trợ thiệt hại do COVID-19

NHẬT HỒ |

Lao động là người phục vụ các quán ăn uống, phụ hồ tại các nhà thầu nhỏ; mua gánh bán bưng, giúp việc nhà… rất khó được nhận tiền đợt đầu hỗ trợ thiệt hại do dịch COVID-19. Nguyên nhân do việc điều tra, xác minh khó khăn bởi hầu hết không có hợp đồng lao động.

Lo ngại việc giữ khoảng cách an toàn tại các điểm "ATM gạo" ở Bạc Liêu

NHÂT HỒ |

Nhiều tỉnh miền Tây lắp "ATM gạo" cho phục vụ người nghèo vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Việc làm này vô cùng có ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng địa điểm ATM gạo không tuân thủ quy định tụ tập đông người, khoảng cách an toàn.

Bạc Liêu: Công chức, viên chức, người lao động làm việc bình thường

NHẬT HỒ |

Tất cả công chức, viên chức, người lao động trở lại làm việc bình thường, các dịch vụ tập trung đông người bao gồm cả các cơ sở thờ tự, các điểm tham quan du lịch, cơ sở massage, vui chơi giải trí… vẫn chưa được phép hoạt động nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bạc Liêu: Thiếu hướng dẫn cụ thể, hàng rong, họp chợ tràn ra đường

NHẬT HỒ |

Cho đến sáng 16.4, Bạc Liêu vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về việc các cơ sở sản xuất kinh doanh, mua bán nhỏ có được tiếp tục kinh doanh lại sau khi ký cam kết ngưng hoạt động đến hết ngày 15.4 hay không. Còn trên thực tế, hàng quán bắt đầu mở cửa, hàng rong, họp chợ cũng tràn cả ra đường...

Bạc Liêu - Cà Mau: Bắt đầu có biểu hiện lơ là trước "giờ G"

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu, Cà Mau vẫn chưa có quyết định chính thức tháo gỡ hoàn toàn cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hai tỉnh này được xem là có ít nguy cơ. Tuy nhiên, người dân đã có biểu hiện lơ là trước thời điểm có thông báo chính thức.

Bạc Liêu trên 42.000 lao động bị ảnh hưởng vì COVID-19

NHẬT HỒ |

759 doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, kéo theo hơn 19.000 lao động bị ngưng việc cộng với áp lực lao động từ các thành phố lớn trở về do dịch bệnh COVID-19 đẩy áp lực giải quyết việc làm, an sinh xã hội rất lớn đối với Bạc Liêu.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Cả 3 bệnh nhân COVID-19 ở Bạc Liêu đã khỏi bệnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu hiện không còn bệnh nhân mắc COVID-19 nào đang được điều trị. Cả 3 ca sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã khỏi bệnh, xuất viện về với địa phương.

Bạc Liêu: Lao động tự do tiếp tục chờ xác minh để được hỗ trợ thiệt hại do COVID-19

NHẬT HỒ |

Lao động là người phục vụ các quán ăn uống, phụ hồ tại các nhà thầu nhỏ; mua gánh bán bưng, giúp việc nhà… rất khó được nhận tiền đợt đầu hỗ trợ thiệt hại do dịch COVID-19. Nguyên nhân do việc điều tra, xác minh khó khăn bởi hầu hết không có hợp đồng lao động.

Lo ngại việc giữ khoảng cách an toàn tại các điểm "ATM gạo" ở Bạc Liêu

NHÂT HỒ |

Nhiều tỉnh miền Tây lắp "ATM gạo" cho phục vụ người nghèo vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Việc làm này vô cùng có ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng địa điểm ATM gạo không tuân thủ quy định tụ tập đông người, khoảng cách an toàn.

Bạc Liêu: Công chức, viên chức, người lao động làm việc bình thường

NHẬT HỒ |

Tất cả công chức, viên chức, người lao động trở lại làm việc bình thường, các dịch vụ tập trung đông người bao gồm cả các cơ sở thờ tự, các điểm tham quan du lịch, cơ sở massage, vui chơi giải trí… vẫn chưa được phép hoạt động nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bạc Liêu: Thiếu hướng dẫn cụ thể, hàng rong, họp chợ tràn ra đường

NHẬT HỒ |

Cho đến sáng 16.4, Bạc Liêu vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về việc các cơ sở sản xuất kinh doanh, mua bán nhỏ có được tiếp tục kinh doanh lại sau khi ký cam kết ngưng hoạt động đến hết ngày 15.4 hay không. Còn trên thực tế, hàng quán bắt đầu mở cửa, hàng rong, họp chợ cũng tràn cả ra đường...

Bạc Liêu - Cà Mau: Bắt đầu có biểu hiện lơ là trước "giờ G"

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu, Cà Mau vẫn chưa có quyết định chính thức tháo gỡ hoàn toàn cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hai tỉnh này được xem là có ít nguy cơ. Tuy nhiên, người dân đã có biểu hiện lơ là trước thời điểm có thông báo chính thức.

Bạc Liêu trên 42.000 lao động bị ảnh hưởng vì COVID-19

NHẬT HỒ |

759 doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, kéo theo hơn 19.000 lao động bị ngưng việc cộng với áp lực lao động từ các thành phố lớn trở về do dịch bệnh COVID-19 đẩy áp lực giải quyết việc làm, an sinh xã hội rất lớn đối với Bạc Liêu.