Bạc Liêu long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

NHẬT HỒ |

Ngày 31.1, Tỉnh ủy Bạc Liêu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020).

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đã có bài diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm từ ngày thành lập Đảng đến nay.

Đồng chí nhấn mạnh: Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập, cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 90 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bạc Liêu long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (ảnh Nhật Hồ)
Bạc Liêu long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Ảnh: Nhật Hồ)

Tại Bạc Liêu, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh cũng đã có nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên đã anh dũng hy sinh và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau khi tái lập tỉnh (1997), Đảng bộ Bạc Liêu không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo tỉnh Bạc Liêu phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh trật tự… Đặc biệt, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người, hạ tầng kinh tế không ngừng phát triển vươn lên.

Văn nghệ chào mừng (ảnh Nhật Hồ)
Văn nghệ chào mừng. Ảnh Nhật Hồ

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị các cấp ủy Đảng cần phát huy vai trò của mình trong giai đoạn tới, ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lãnh đạo, chỉ đạo quần chúng nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu vì một Bạc Liêu phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương đến tận chỗ ngồi gắn hiệu hiệu 60 tuổi Đảng cho đồng chí cao niên trong Đảng không đi lại được (ảnh Nhật Hồ)
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương gắn Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí cao niên trong Đảng. Ảnh: Nhật Hồ

Tại buổi lễ, có 46 đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên nhận Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng. Trong đó, có 3 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng…

Kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng (Clip: Nhật Hồ)

Ngoài ra, Tỉnh ủy cũng đã khen thưởng 2 đảng bộ và 4 chi bộ đạt danh hiệu Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019).

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kỷ niệm ngày thành lập Đảng

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 31.1, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2020).

Giới thiệu cán bộ phải gắn trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân

VƯƠNG TRẦN thực hiện |

Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhằm chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự tại Đại hội XIII của Đảng. Việc này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, lãnh đạo đất nước trong tình hình mới. Theo ông Lê Thanh Vân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, để không đưa vào cấp ủy những người “chạy chức, chạy quyền”, dùng bằng giả, không đủ tài năng, đạo đức phải đề cao trách nhiệm cá nhân, không chỉ là người đứng đầu mà cả những người giới thiệu, bảo đảm nhân sự đó.

Đoàn viên cần tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo

Việt Lâm thực hiện |

Ngay từ quý III/2019 các cấp công đoàn trong cả nước đã xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực nhằm chăm lo tốt hơn về vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020)…

Lựa chọn cán bộ dám hy sinh vì lợi ích chung của nhân dân

VƯƠNG TRẦN |

Những cán bộ được lựa chọn phải là người gần dân, hiểu dân, làm việc vì dân, không vụ lợi, dám hy sinh vì lợi ích chung của nhân dân. Mỗi đảng viên phải phát huy những phẩm chất đó thì Đảng mới có thể trường tồn.

Dấu mốc trọng đại 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

Văn Thắng |

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

3 người xuất viện sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Quảng Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, 3 trong số 11 nạn nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc ở Quảng Nam được xuất viện. Các nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có tiến triển tốt về sức khoẻ.

Sau vụ bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con: Cha mẹ đừng đổ lỗi vì mưu sinh

Nhóm PV |

Từ vụ việc bé gái 11 tuổi sinh con, các chuyên gia cho rằng, trách nhiệm giáo dục, chăm sóc con cái của một bộ phận cha mẹ đang bị xem nhẹ.

Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kỷ niệm ngày thành lập Đảng

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 31.1, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2020).

Giới thiệu cán bộ phải gắn trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân

VƯƠNG TRẦN thực hiện |

Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhằm chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự tại Đại hội XIII của Đảng. Việc này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, lãnh đạo đất nước trong tình hình mới. Theo ông Lê Thanh Vân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, để không đưa vào cấp ủy những người “chạy chức, chạy quyền”, dùng bằng giả, không đủ tài năng, đạo đức phải đề cao trách nhiệm cá nhân, không chỉ là người đứng đầu mà cả những người giới thiệu, bảo đảm nhân sự đó.

Đoàn viên cần tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo

Việt Lâm thực hiện |

Ngay từ quý III/2019 các cấp công đoàn trong cả nước đã xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực nhằm chăm lo tốt hơn về vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020)…

Lựa chọn cán bộ dám hy sinh vì lợi ích chung của nhân dân

VƯƠNG TRẦN |

Những cán bộ được lựa chọn phải là người gần dân, hiểu dân, làm việc vì dân, không vụ lợi, dám hy sinh vì lợi ích chung của nhân dân. Mỗi đảng viên phải phát huy những phẩm chất đó thì Đảng mới có thể trường tồn.

Dấu mốc trọng đại 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

Văn Thắng |

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.