Bạc Liêu: Điều chỉnh cơ cấu, thành phần Đại biểu Quốc hội

NHẬT HỒ |

Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức ban hành đề án điều chỉnh lần thứ nhất số lượng, cơ cấu, thành phần Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Tổng số đại biểu được bầu tại Bạc Liêu là 6 người, Trung ương giới thiệu 2, địa phương 4.

Cụ thể, số lượng cơ cấu, thành phần Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại tỉnh Bạc Liêu như sau: Về số lượng, tổng số đại biểu được bầu của tỉnh là 6 đại biểu (trong đó số đại biểu do địa phương giới thiệu: 4 đại biểu, số đại biểu do Trung ương giới thiệu: 2 đại biểu). Về tổng số người được giới thiệu ứng cử là 12 người (Trung ương: 2 và địa phương: 10, có cơ cấu kết hợp gồm 3 tái cử, 6 nữ, 1 trẻ, 1 dân tộc Khmer).

Dự kiến phân bổ như sau: Đại biểu do Trung ương giới thiệu: 2 người (cả 2 đều tái cử, 1 nữ là người dân tộc Khmer); Thường trực Tỉnh ủy: 1 người; đại biểu hoạt động chuyên trách: 1 người (tái cử); Công an tỉnh: 2 người (1 nữ); Tỉnh đoàn: 2 người (1 nữ, trẻ), Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch: 1 nữ, Văn phòng Tỉnh ủy: 1 nữ, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh: 1 người, Ban Dân vận Tỉnh ủy: 1 nữ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu ngày 9.3 cũng đã chính thức công bố danh sách giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cũng thành lập 3 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử và chia làm 3 đợt. Đợt I sẽ kết thúc vào ngày 13.4; đợt II từ ngày 13.4 đến ngày 22.5 và đợt III giám sát trong ngày tổ chức bầu cử ngày 23.5.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Khuyến khích, tạo điều kiện cho người ngoài Ðảng tham gia Quốc hội

Phạm Đông |

Theo nhận xét của ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - các đại biểu Quốc hội (QH) là người ngoài Đảng trong QH khóa XIV đã được cử tri tín nhiệm. Mỗi người đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao trước nhân dân. Chính vì vậy, ở khoá QH XV tới đây, với những người thực sự có phẩm chất, năng lực, cần khuyến khích, tạo điều kiện cho người ngoài Ðảng tham gia ứng cử Quốc hội.

Hội đồng Bầu cử quốc gia nhất trí có 184 đơn vị bầu cử trong cả nước

Phạm Đông |

Tại phiên họp thứ 3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xem xét thông qua Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước.

Công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi mới được đi bầu cử?

Xuân Hải |

Theo Điều 27 Hiến pháp 2013, công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

10 ngày trước bầu cử: Ngừng xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử

Vương Trần |

Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

Những điều cần biết đối với cử tri về bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND sắp tới

Vương Trần |

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23.5.2021. Sau đây là những điều cần biết đối với cử tri về cuộc bầu cử quan trọng này.

Những mốc thời gian về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp

Vương Trần |

Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG. Kế hoạch này đã nêu rõ 16 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử này.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho người ngoài Ðảng tham gia Quốc hội

Phạm Đông |

Theo nhận xét của ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - các đại biểu Quốc hội (QH) là người ngoài Đảng trong QH khóa XIV đã được cử tri tín nhiệm. Mỗi người đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao trước nhân dân. Chính vì vậy, ở khoá QH XV tới đây, với những người thực sự có phẩm chất, năng lực, cần khuyến khích, tạo điều kiện cho người ngoài Ðảng tham gia ứng cử Quốc hội.

Hội đồng Bầu cử quốc gia nhất trí có 184 đơn vị bầu cử trong cả nước

Phạm Đông |

Tại phiên họp thứ 3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xem xét thông qua Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước.

Công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi mới được đi bầu cử?

Xuân Hải |

Theo Điều 27 Hiến pháp 2013, công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

10 ngày trước bầu cử: Ngừng xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử

Vương Trần |

Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

Những điều cần biết đối với cử tri về bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND sắp tới

Vương Trần |

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23.5.2021. Sau đây là những điều cần biết đối với cử tri về cuộc bầu cử quan trọng này.

Những mốc thời gian về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp

Vương Trần |

Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG. Kế hoạch này đã nêu rõ 16 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử này.