Bạc Liêu cần tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện GDĐT

NHẬT HỒ |

Ngày 6.5, Đoàn công tác Chính phủ do ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đến làm việc với tỉnh Bạc Liêu về kiểm tra việc triển khai 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Phát biểu tại làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) của tỉnh Bạc Liêu.

Đặc biệt, trong triển khai thực hiện, tỉnh đã xây dựng được các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa, đồng thời đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai rất nghiêm túc. Bạc Liêu còn xây dựng được các mô hình trong phát triển văn hóa gắn với du lịch và dịch vụ, thương mại, mở ra hướng phát triển mới trong tương lai…

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trò chuyện cùng thầy, trò Trường Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trò chuyện cùng thầy, trò Trường Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trong giáo dục và đào tạo, Bạc Liêu cần tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện; tiến tới dạy 2 buổi/ngày đối với hệ giáo dục phổ thông; xây dựng trường lớp, môi trường giáo dục sạch đẹp, trở thành hình mẫu về trường lớp tiêu biểu của cả nước.

Tỉnh Bạc Liêu kiến nghị với đoàn một số nội dung như: Có cơ chế hỗ trợ đầu tư trong đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là ở các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn; tăng cường công tác đào tạo tập huấn; có chính sách ưu đãi đặc thù cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, nhất là các nghệ nhân, nghệ sĩ hoạt động lâu năm, đạt các giải thưởng lớn; bổ sung hoạt động kinh doanh các loại hình trò chơi điện tử “game bắn cá” vào danh mục kinh doanh có điều kiện để quản lý chặt chẽ hơn…

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm thầy trò Trường Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao

Nhóm PV |

Tại buổi gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao sáng nay (5.5), đánh giá vai trò của đội ngũ công nhân Việt Nam qua các thời kỳ, nhất là giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Công nhân kỹ thuật cao là tài nguyên, tài sản, vốn quý của dân tộc, của quốc gia". Thủ tướng cho biết, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng lực lượng đội ngũ công nhân có tay nghề cao, thu hút nhân tài để Việt Nam trở thành “quốc gia khởi nghiệp”, là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư.

Lời tâm huyết gửi Thủ tướng của đoàn viên, công nhân kỹ thuật cao

MAI PHƯƠNG - MINH QUÂN |

Nhiều tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, hiến kế của đoàn viên, công nhân được PV Lao Động ghi nhận bên lề Chương trình Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao năm 2019, tại TPHCM sáng 5.5.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý gian lận thi cử năm 2018 và những năm trước

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, sai phạm trong thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2018 và những năm trước, đảm bảo không có vùng cấm, tiếp tục lấy lại sự công bằng trong thi cử. “Thái độ Chính phủ về vấn đề này rất cương quyết”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao

Nhóm PV |

Tại buổi gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao sáng nay (5.5), đánh giá vai trò của đội ngũ công nhân Việt Nam qua các thời kỳ, nhất là giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Công nhân kỹ thuật cao là tài nguyên, tài sản, vốn quý của dân tộc, của quốc gia". Thủ tướng cho biết, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng lực lượng đội ngũ công nhân có tay nghề cao, thu hút nhân tài để Việt Nam trở thành “quốc gia khởi nghiệp”, là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư.

Lời tâm huyết gửi Thủ tướng của đoàn viên, công nhân kỹ thuật cao

MAI PHƯƠNG - MINH QUÂN |

Nhiều tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, hiến kế của đoàn viên, công nhân được PV Lao Động ghi nhận bên lề Chương trình Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao năm 2019, tại TPHCM sáng 5.5.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý gian lận thi cử năm 2018 và những năm trước

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, sai phạm trong thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2018 và những năm trước, đảm bảo không có vùng cấm, tiếp tục lấy lại sự công bằng trong thi cử. “Thái độ Chính phủ về vấn đề này rất cương quyết”, Thủ tướng nhấn mạnh.