Bắc Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Theo chinhphu.vn |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng.

Đồng thời công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc phân công, luân chuyển ông Thạch Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến Huyện ủy Yên Dũng công tác, chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Dũng nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 1.10.2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái chúc mừng các ông Phan Thế Tuấn và Thạch Văn Chung, đồng thời cho biết tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, giữ nhiều vị trí trong gần 30 năm công tác. Qua nhiều năm gắn bó, cống hiến, ông đã có nhiều đóng góp xây dựng huyện Yên Dũng phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang mong muốn ở cương vị mới, ông Phan Thế Tuấn tiếp tục phát huy năng lực, uy tín, kinh nghiệm, cùng tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo UBND tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng phát triển.

Đối với ông Thạch Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái đề nghị, trên cương vị mới ông Thạch Văn Chung sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, kinh nghiệm thực tiễn, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Yên Dũng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Cũng trong ngày 30.9, tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Bá Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang từ ngày 1.10.2020.

Phát biểu tại hội nghị, ông Cao Anh Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế và ông Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng ông Lê Bá Ngọc - tân Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang. Đồng thời mong muốn trên cương vị mới, ông Lê Bá Ngọc sẽ phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể lãnh đạo Cục Thuế; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cũng như phát huy tốt mối quan hệ với địa phương để thực hiện công tác quản lý thuế, góp phần xây dựng, phát triển ngành Thuế tỉnh Bắc Giang ngày càng vững mạnh.

Theo chinhphu.vn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cao tốc Bắc - Nam phải là công trình mẫu mực

Xuân Hùng |

Sáng 30.9, tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hoá tổ chức lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2016-2020, đoạn Mai Sơn - Quốc Lộ 45. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát động khởi công.

Mắcca Việt Nam có thể “đi sau, về trước” để thành mặt hàng đứng đầu thế giới

Hoàng Quang - Bảo Trung |

“Nếu cà phê cần 125 năm từ khi được đưa vào Việt Nam đến khi đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu thì mắcca có thể “đi sau, về trước” để trở thành mặt hàng đứng đầu thế giới của Việt Nam trong thời gian ngắn hơn” - Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc đặt vấn đề, khi chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm (2016-2020) phát triển ngành hàng mắcca tại Việt Nam, diễn ra ngày 29.9, tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng Chính phủ: Đắk Lắk phải bầu ra nhân sự tâm huyết trong đại hội

BẢO TRUNG |

Kết thúc Hội nghị đối thoại trực tiếp với nông dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk...

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cao tốc Bắc - Nam phải là công trình mẫu mực

Xuân Hùng |

Sáng 30.9, tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hoá tổ chức lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2016-2020, đoạn Mai Sơn - Quốc Lộ 45. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát động khởi công.

Mắcca Việt Nam có thể “đi sau, về trước” để thành mặt hàng đứng đầu thế giới

Hoàng Quang - Bảo Trung |

“Nếu cà phê cần 125 năm từ khi được đưa vào Việt Nam đến khi đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu thì mắcca có thể “đi sau, về trước” để trở thành mặt hàng đứng đầu thế giới của Việt Nam trong thời gian ngắn hơn” - Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc đặt vấn đề, khi chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm (2016-2020) phát triển ngành hàng mắcca tại Việt Nam, diễn ra ngày 29.9, tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng Chính phủ: Đắk Lắk phải bầu ra nhân sự tâm huyết trong đại hội

BẢO TRUNG |

Kết thúc Hội nghị đối thoại trực tiếp với nông dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk...